Phạm Tấn Sang, sinh năm 2012, thuộc Trường PTNK Thể dục thể thao Thái Nguyên, vừa giành chức vô địch U14 đơn nam tại Giải Vô địch Pickleball Trẻ Toàn quốc Cúp Viettel Tammi 2026. Trong trận chung kết, tay vợt trẻ Thái Nguyên đánh bại Trần Đức Lâm với tỷ số 15-8 bằng lối chơi chắc chắn, đơn giản nhưng hiệu quả.

Mới làm quen với pickleball khoảng một năm, Tấn Sang đã sớm cho thấy tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt cùng những cú đánh giàu sức mạnh. Sau chức vô địch, tay vợt trẻ chia sẻ về hành trình đến với pickleball và những mục tiêu phía trước.
– Em đã đến với pickleball như thế nào?
Em biết đến pickleball thông qua gia đình. Bố em và 2 anh chị đều chơi nên em có cơ hội làm quen với môn thể thao này. Sau đó em cảm thấy rất yêu thích và bắt đầu tập luyện nghiêm túc.
– Em đã chơi pickleball được bao lâu?
Em chơi khoảng một năm.
– Đâu là kỹ thuật em tự tin nhất?
Sở trường của em là cú flick. Em thích thực hiện những tình huống này, đặc biệt khi đối thủ đánh bóng cao.
– Trong trận đấu, sự bình tĩnh có ý nghĩa như thế nào với em?
Theo em, bình tĩnh rất quan trọng trong pickleball. Nếu mất bình tĩnh, mình rất dễ mắc sai lầm và đánh mất lợi thế. Vì vậy, em luôn cố gắng giữ sự tập trung, nhất là ở những điểm số quan trọng.
– Em tự đánh giá màn trình diễn của mình tại giải đấu lần này thế nào?
Nếu chấm trên thang điểm 10, em nghĩ mình được khoảng 7-8 điểm. Chấm điểm thang đo kỹ năng theo hệ thống, em ở mức 3,3.
– Chức vô địch U14 có ý nghĩa như thế nào với em?
Em rất vui vì đã đạt được mục tiêu. Em sẽ tiếp tục cố gắng tập luyện, thi đấu hết sức và hướng tới những chức vô địch tiếp theo.
“Mũi tên tấn công” của pickleball trẻ Thái Nguyên
Với bộ chân linh hoạt, khả năng di chuyển tốt và lối chơi giàu năng lượng, Tấn Sang đang cho thấy những phẩm chất nổi bật ở lứa tuổi U14. Không chỉ thi đấu tốt ở nội dung đơn, tay vợt trẻ Thái Nguyên từng sát cánh cùng Kỳ Thống và đạt thành tích đáng chú ý ở các nội dung đôi.
Chức vô địch Cúp Viettel Tammi 2026 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình mới bắt đầu của Tấn Sang. Quan trọng hơn, danh hiệu này có thể trở thành động lực để “mũi tên tấn công” trẻ của Thái Nguyên tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và hướng tới những cột mốc cao hơn trong tương lai.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng