Salah đã kết thúc năm đầu tiên tại Liverpool bằng cách phá kỷ lục ghi bàn của Premier League trong một mùa giải 38 vòng đấu. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi sốc khi nhớ lại những gì mà một kẻ "ngoài cuộc" như anh làm được ở những chiến dịch trước.

Với 14 (2015/16) và 15 (2016/17) bàn thắng trong 2 mùa giải tại Roma, ngôi sao người Ai Cập chắc chắn đã chứng minh về khả năng tìm đến mành lưới đối phương. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ thể hiện tiềm năng sung mãn để trở thành một ứng cử viên nghiêm túc cho danh hiệu ghi bàn hàng đầu tại Anh trong năm đầu tiên.
Trước khi mùa giải khởi tranh, Salah không được xem là ứng viên cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League, kém xa Harry Kane - người đoạt danh hiệu cả 2 mùa trước đó.

Trên thực tế, việc Salah đoạt Vua phá lưới cũng bất ngờ như Harry Redknapp trở thành HLV tiếp theo của Arsenal hoặc hàng xóm của Liverpool là Everton giành chức vô địch Premier League.
Salah khởi đầu mùa giải bằng các bàn thắng vào lưới Watford và Arsenal ngay trong tháng đầu tiên.
Video: Những bàn thắng của Salah cùng Liverpool mùa này
Đến tháng 11, Salah liên tục ghi bàn trước West Ham, Southampton và Stoke, qua đó trở thành đối thủ thực sự của Kane trong cuộc đua Vua phá lưới.
Anh có thêm 5 bàn thắng nữa trong tháng 12, bao gồm cả pha lập công ở trận derby vùng Merseyside.

Thêm 4 bàn thắng chỉ riêng trong trận gặp Watford vào cuối tháng 3 giúp Salah bứt lên trong cuộc đua, khi đối thủ chính Kane bị chấn thương. Dù Kane trở lại và liên tiếp ghi bàn vào tháng 5, Salah vẫn kết thúc mùa giải với 32 bàn, lập kỷ lục trong một mùa gồm 38 vòng.

Tại World Cup 2018 tới, Salah không được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Chiếc giày vàng, khi phải cạnh tranh với Messi, Ronaldo, Kane, Gabriel Jesus hay Cavani.
Dễ hiểu là Salah chơi cho đội tuyển Ai Cập với khả năng tiến xa bị hạn chế, nhưng sau bất ngờ khó tin ở Premier League, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

















Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận