Không lâu sau khi hoàn thành phần thi chung kết 200m nữ, Lê Thị Cẩm Tú tiếp tục trở lại đường chạy cùng Hà Thị Thu, Phùng Thị Huệ và Hoàng Dư Ý ở vòng loại tiếp sức 4x100m nữ ASIAD 20.

Ở lượt chạy đầu tiên, đội tuyển Việt Nam sử dụng thứ tự Hà Thị Thu - Hoàng Dư Ý - Phùng Thị Huệ - Lê Thị Cẩm Tú. Bốn cô gái hoàn thành phần thi với thành tích 44,06 giây, về thứ ba sau Trung Quốc và Thái Lan.

Trung Quốc dẫn đầu lượt chạy với 43,63 giây, trong khi Thái Lan chỉ chậm hơn 0,02 giây với thông số 43,65. Dù chưa thể cạnh tranh hai vị trí đầu, 44,06 giây vẫn là thành tích tốt nhất mùa giải năm nay của đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam và đủ để các cô gái giành quyền bước vào chung kết.

Vượt qua chính mình, tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam giành vé vào chung kết ASIAD 20
Vượt qua chính mình, tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam giành vé vào chung kết ASIAD 20

Sau hai lượt vòng loại, Việt Nam đứng thứ 6 trong số 8 đội giành vé đi tiếp, xếp trên Bahrain và Hàn Quốc. Đáng chú ý, có tới 5 đội tuyển hoàn thành phần thi dưới mốc 44 giây, cho thấy mặt bằng thành tích của cuộc đua năm nay khá cao.

Khoảng cách ấy cũng phần nào dự báo thử thách rất lớn đang chờ các cô gái Việt Nam ở chung kết. Để cạnh tranh thứ hạng cao hơn, ngoài tốc độ của từng VĐV, khả năng phối hợp và đặc biệt là những tình huống trao gậy sẽ phải được thực hiện gần như hoàn hảo.

Với riêng Lê Thị Cẩm Tú, đây cũng là ngày thi đấu có cường độ cao khi cô phải liên tiếp tranh tài ở hai nội dung 200m và 4x100m.

Chung kết tiếp sức 4x100m nữ sẽ diễn ra vào khoảng 20h05 tối 28/9. Với vị trí thứ 6 sau vòng loại, Việt Nam không nằm trong nhóm có thành tích dẫn đầu, nhưng tấm vé chung kết cùng thông số tốt nhất mùa giải vẫn là kết quả đáng ghi nhận của tổ chạy tốc độ nữ.