Đội tiếp sức 4x100m nữ Việt Nam không thể tạo bất ngờ trong phần thi chung kết ASIAD 20 khi chỉ xếp hạng 6 trong số 7 đội được công nhận thành tích.
Việt Nam giữ nguyên đội hình và thứ tự chạy từ vòng loại gồm Hà Thị Thu - Hoàng Dư Ý - Phùng Thị Huệ - Lê Thị Cẩm Tú. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các vị trí lần này không còn trơn tru như một ngày trước đó, khi đội hình đạt thông số tốt nhất mùa giải (SB).
Tình huống đáng tiếc nhất xuất hiện ở lượt trao gậy từ chặng hai sang chặng ba. Phùng Thị Huệ dường như tăng tốc hơi sớm, khiến Hoàng Dư Ý chới với bám theo để hoàn thành việc trao gậy. Khoảnh khắc mất nhịp này khiến đội tuyển Việt Nam tiêu tốn khá nhiều thời gian ở khu vực chuyển tiếp.

Chung cuộc bốn cô gái đội tuyển 4x100m Việt Nam cán đích với thành tích 44,28 giây, chậm hơn hẳn thông số 44,06 giây từng giúp họ giành vé vào chung kết.
Trong khi Việt Nam không có màn trình diễn tốt nhất, hầu hết các đối thủ đều tận dụng được cơ hội để cải thiện thành tích. Ngoại lệ lớn nhất là Bahrain. Một trong những ứng viên cạnh tranh huy chương vàng thậm đã... đánh rơi gậy ở lượt trao cuối cùng và không được công nhận kết quả.
Trung Quốc tận dụng tốt cơ hội để khẳng định vị thế số một. Với nhà vô địch 100m nữ Chen Yujie đảm nhiệm chặng cuối, đội chủ nhà dễ dàng về nhất với thành tích 42,96 giây.
Thái Lan giành HCB với 43,51 giây, chỉ nhanh hơn Nhật Bản đúng 0,01 giây. Từ vị trí thứ hai đến thứ năm, tất cả các đội đều đạt thành tích tốt nhất mùa giải, trong đó có Philippines.
Kết quả cũng cho thấy sự cạnh tranh đáng kể ngay trong khu vực Đông Nam Á. Trong ba đại diện Đông Nam Á góp mặt ở chung kết là Thái Lan, Philippines và Việt Nam, các cô gái Việt Nam đứng sau cả hai đối thủ.
Sau tấm vé chung kết cùng thông số tốt nhất mùa ở vòng loại, 44,28 giây rõ ràng chưa phải màn trình diễn như kỳ vọng. Đặc biệt ở nội dung tiếp sức tốc độ, chỉ một tình huống trao gậy thiếu chính xác cũng đủ tạo ra khác biệt lớn về thứ hạng.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng