EJ Obiena: Nhà vô địch ASIAD trở lại với phong độ đáng chú ý
EJ Obiena bước vào ASIAD 2026 với vị thế của nhà vô địch nhảy sào nam tại Hàng Châu. Sau khi giành HCV với thành tích 5,90m tại ASIAD 2022 qua đó lập kỷ lục Đại hội, VĐV Philippines tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm những người có thành tích tốt nhất châu Á và đang có một mùa giải đáng chú ý.
Năm 2026, Obiena đã giành 9 HCV và có tổng cộng 13 lần đứng trên bục trao giải. Tại Golden Sand ở Ba Lan ngày 17/8, anh vượt qua mức xà 5,91m, thành tích tốt nhất mùa giải, đồng thời phá kỷ lục của giải. Đây cũng là lần đầu tiên trong hai năm Obiena vượt qua mức 5,90m.
Tại Diamond League ở Zurich ngày 28/8, Obiena tiếp tục vượt qua 5,90m ngay ở lần thử đầu tiên. Anh sau đó không thành công ở mức 6,00m và kết thúc cuộc thi ở vị trí thứ năm. Cuộc thi này chứng kiến Armand Duplantis lập kỷ lục giải với 6,25m, trong khi Emmanouil Karalis đạt 6,20m và Sondre Guttormsen vượt qua 6,00m.
Điểm đáng chú ý là Obiena duy trì sự ổn định ở các giải đấu gần đây. Trước Zurich, anh lần lượt đạt 5,81m tại Lausanne và 5,80m tại Chorzow. Sau đó, tại Domspringen Wesel ngày 1/9, VĐV Philippines vượt qua 5,75m để đứng thứ hai trong bối cảnh phải thi đấu liên tục ở nhiều giải trong thời gian ngắn.

Phong độ này tạo cơ sở để Obiena hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV ASIAD, dù cuộc cạnh tranh tại châu Á đã trở nên khó khăn hơn. Trung Quốc có nhiều VĐV nhảy sào đang tiến bộ, trong đó Huang Bokai từng giành HCB tại Hàng Châu với thành tích 5,65m. Qatar cũng có Seifeldin Abdelsalam, trong khi Thái Lan có Patsapong Amsam-Ang, người từng đạt cùng thành tích 5,70m với Obiena tại SEA Games 2025 nhưng thua ở chỉ số phụ.
Obiena cũng hiểu rõ sự thay đổi của nhóm đối thủ châu Á. Thành tích 5,90m từng giúp anh tạo khoảng cách đáng kể tại Hàng Châu, nhưng cuộc cạnh tranh hiện tại đã trở nên sát hơn. Chính VĐV Philippines từng thừa nhận các đối thủ trong khu vực đang tiến bộ và tạo thêm sức ép.
Một trong những yếu tố khác cần được tính đến là thể trạng. Tại Halberstadt, Obiena từng bị đau mắt cá chân trái sau lần thử đầu tiên ở mức 5,56m nhưng vẫn tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng với 5,76m. Anh sau đó không vượt qua được mức 5,90m ở cả ba lần thử. Chấn thương được đánh giá không nghiêm trọng, nhưng việc duy trì thể trạng tốt sẽ rất quan trọng trong giai đoạn ASIAD.
Với kinh nghiệm hai lần dự Olympic, HCV ASIAD và thành tích ổn định quanh mốc 5,80-5,90m trong mùa giải 2026, Obiena vẫn là một trong những ứng viên đáng chú ý của Philippines tại Aichi-Nagoya. Cuộc cạnh tranh với các VĐV Trung Quốc, Qatar, Nhật Bản và Thái Lan sẽ quyết định khả năng anh tiếp tục đứng trên bục cao nhất.
Shanti Pereira: Nhà vô địch 200m nữ ASIAD hướng tới cuộc bảo vệ danh hiệu
Shanti Pereira là niềm hy vọng lớn của Singapore ở các nội dung chạy ngắn. VĐV 29 tuổi đang là nhà vô địch ASIAD ở nội dung 200m và bước vào ASIAD 2026 sau một mùa giải tiếp tục cho thấy khả năng cạnh tranh ở cấp độ châu lục.
Tại Commonwealth Games 2026 ở Glasgow, Pereira giành quyền vào chung kết 200m với thành tích 22,81 giây ở bán kết. Cô đứng thứ ba trong lượt chạy và thứ tám chung cuộc, qua đó trở thành VĐV chạy nước rút Singapore đầu tiên giành quyền vào một trận chung kết cá nhân tại Commonwealth Games.
Trước đó, Pereira đạt 23,00 giây ở vòng loại 200m, đứng thứ ba trong tổng số 35 VĐV và giành quyền đi tiếp. Thành tích 22,81 giây ở bán kết cho thấy cô vẫn duy trì được tốc độ cần thiết trước cuộc cạnh tranh lớn tại ASIAD.

Ở cự ly 100m, Pereira cũng có màn thể hiện đáng chú ý. Cô chạy 11,24 giây ở vòng loại và đứng đầu lượt chạy. Thành tích này giúp cô đứng thứ ba trong bảng tổng sắp vòng loại với 53 VĐV. Tuy nhiên, tại bán kết, Pereira đạt 11,40 giây, đứng thứ năm lượt chạy và xếp thứ 14 chung cuộc, qua đó không vào được chung kết.
Thành tích 11,24 giây cũng chỉ chậm hơn 0,04 giây so với kỷ lục quốc gia Singapore 11,20 giây mà Pereira lập tại Giải vô địch điền kinh châu Á năm 2023.
Tuy nhiên, 200m mới là nội dung Pereira được kỳ vọng nhiều nhất tại ASIAD 2026. Cô đã giành HCV ở Hàng Châu và có kinh nghiệm thi đấu ở những giải lớn, yếu tố đặc biệt quan trọng khi cuộc đua 200m quy tụ nhiều VĐV mạnh của châu Á.
Tại Commonwealth Games, thành tích 22,81 giây giúp Pereira vào chung kết, nhưng cô phải đối mặt với những đối thủ có tốc độ rất cao. Adaejah Hodge đạt 22,01 giây, lập kỷ lục Commonwealth Games, trong khi Ashanti Moore đạt 22,49 giây. Những con số này cho thấy khoảng cách ở nhóm đầu vẫn rất đáng kể, đồng thời phản ánh mức độ cạnh tranh mà Pereira có thể gặp tại ASIAD.
Pereira vì thế sẽ hướng trọng tâm vào 200m, nơi kinh nghiệm và khả năng duy trì phong độ ở các giải đấu lớn có thể đóng vai trò quan trọng. Mục tiêu của cô tại Aichi-Nagoya là bảo vệ danh hiệu từng giành được tại Hàng Châu, qua đó tiếp tục duy trì vị trí của Singapore trong nhóm cạnh tranh huy chương ở các nội dung chạy ngắn nữ.
Puripol Boonsorn: Niềm hy vọng HCV của Thái Lan ở đường chạy 100m
Puripol Boonsorn là cái tên được điền kinh Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng nhất ở các nội dung chạy ngắn nam. VĐV sinh năm 2006 đang giữ kỷ lục quốc gia ở cả 100m và 200m, đồng thời đã có kinh nghiệm thi đấu tại ASIAD.
Tại Hàng Châu năm 2022, Puripol giành HCB 100m. Sau đó, chấn thương khiến quá trình phát triển của anh bị ảnh hưởng, nhưng VĐV Thái Lan đã trở lại và tiếp tục cải thiện thành tích.
Puripol đã phá mốc 10 giây ở cự ly 100m và đặt mục tiêu hướng tới vùng thành tích 9,8 giây. Dù vậy, anh cho biết không muốn tạo thêm áp lực cho bản thân mà tập trung vào từng yếu tố trong cuộc đua.

Một trong những trọng tâm trong quá trình chuẩn bị của Puripol là cải thiện khả năng xuất phát. HLV Gentry Bradley cho rằng giai đoạn đầu và giữa đường chạy là những yếu tố cần được chú trọng, trong khi Puripol vốn có khả năng tăng tốc tốt ở phần cuối. Bản thân VĐV này cũng nhận thấy kỹ năng xuất phát đã tiến bộ rõ rệt.
Trước ASIAD, Puripol có một tháng tập luyện và thi đấu tại Prague, sau đó trở về Thái Lan để hoàn tất giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Quá trình này nhằm giúp anh duy trì phong độ và hướng tới thành tích tốt hơn trong mùa giải quan trọng.
Cuộc cạnh tranh ở 100m nam tại Aichi-Nagoya được dự báo rất quyết liệt. Theo đánh giá từ phía Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản là những đối thủ chính. Oman cũng có thể tạo ra bất ngờ khi một VĐV của nước này gần đây đã chạy dưới 10 giây.
Ngoài nội dung cá nhân, Puripol còn là nhân tố quan trọng trong đội tiếp sức 4x100m nam Thái Lan. Thành tích của đội Thái Lan trong năm 2026 hiện đứng thứ ba châu Á, nhưng Trung Quốc và Nhật Bản đều có lực lượng mạnh và khả năng cạnh tranh cao.
Với Puripol, ASIAD 2026 cũng là cơ hội để sửa lại kết quả tại Hàng Châu. Sau tấm HCB năm 2022, anh hướng tới bước tiến tiếp theo ở Aichi-Nagoya và đặt mục tiêu cải thiện kỷ lục cá nhân, đồng thời tiến gần hơn tới chuẩn thành tích ở cấp độ châu Á và thế giới.
EJ Obiena, Shanti Pereira và Puripol Boonsorn đại diện cho ba niềm hy vọng khác nhau của điền kinh Đông Nam Á tại ASIAD 2026. Obiena hướng tới việc bảo vệ HCV nhảy sào, Pereira trở lại với mục tiêu giữ ngôi đầu 200m, còn Puripol muốn đổi màu huy chương sau thành tích tại Hàng Châu.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng