Lễ bế mạc bắt đầu lúc 18h ngày 4/10 theo giờ Nhật Bản, tức 16h theo giờ Việt Nam. Sân vận động mở cửa từ 13h30, trong khi chương trình “Warm-up Stage” bắt đầu lúc 16h theo giờ Nhật Bản.
Tổng đạo diễn chương trình là đạo diễn điện ảnh Yukihiko Tsutsumi. Thái tử Akishino và Công nương Kiko đại diện cho Hoàng gia Nhật Bản tham dự sự kiện.
Khác với lễ khai mạc tập trung vào việc giới thiệu nước chủ nhà và mở đầu kỳ đại hội, lễ bế mạc được xây dựng theo hướng trẻ trung, giàu tính giải trí, kết hợp giữa văn hóa truyền thống, âm nhạc, ánh sáng và công nghệ sân khấu hiện đại.

Những màn trình diễn tại Paloma Mizuho đưa các nét đặc trưng của Aichi-Nagoya vào không gian sân khấu thông qua hệ thống màn hình, hiệu ứng ánh sáng và các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng quy mô lớn. Đây cũng là lời cảm ơn của Nhật Bản gửi tới các VĐV, quan chức, tình nguyện viên và người hâm mộ đã đồng hành cùng ASIAD 2026.
4.000 tình nguyện viên đại diện cho lực lượng đứng phía sau đại hội được mời tham dự lễ bế mạc như một cách tri ân những đóng góp trong suốt thời gian diễn ra ASIAD.
Trung Quốc dẫn đầu, Việt Nam không đạt mục tiêu HCV
Một trong những nghi thức quan trọng của lễ bế mạc là trao giải VĐV xuất sắc nhất ASIAD 2026 cho một VĐV nam và một VĐV nữ. Theo Hội đồng Olympic châu Á (OCA), hội đồng gồm 5 thành viên đánh giá dựa trên số HCV cùng các thành tích như kỷ lục thế giới, kỷ lục châu Á và kỷ lục Asian Games. Mỗi VĐV được lựa chọn nhận phần thưởng 25.000 USD.
Sau khi các nội dung thi đấu cuối cùng kết thúc, Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ. Nhật Bản xếp thứ hai với 83 HCV, 95 HCB và 91 HCĐ, trong khi Hàn Quốc đứng thứ ba với 39 HCV, 43 HCB và 68 HCĐ.
Đoàn thể thao Việt Nam khép lại ASIAD 2026 với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, xếp thứ 20 chung cuộc theo bảng tổng sắp được công bố sau khi đại hội kết thúc. Thành tích này khiến Việt Nam không hoàn thành mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên.

Cả 3 HCV của Việt Nam đều đến từ hai môn cầu mây và karate. Đây cũng là hai môn từng mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD Hàng Châu 2022.
Trước đại hội, bắn súng, cầu mây, điền kinh, rowing, karate, taekwondo và esports được xem là những nhóm môn có khả năng tranh HCV. Tuy nhiên, sau hai tuần thi đấu, chỉ cầu mây và karate chuyển hóa được kỳ vọng thành những tấm HCV.
Điều này cho thấy bài toán của thể thao Việt Nam không chỉ nằm ở số lượng huy chương giành được mà còn ở khả năng mở rộng nguồn HCV. Nhiều môn tạo ra thành tích tốt, thậm chí tiến sát nhóm đầu, nhưng chưa thể bước lên vị trí cao nhất.
Hạ cờ OCA, trao quyền đăng cai cho Doha
Khi các tiết mục nghệ thuật khép lại, lễ bế mạc chuyển sang những nghi thức mang tính biểu tượng. Lá cờ Hội đồng Olympic châu Á được hạ xuống, đánh dấu thời điểm ASIAD 2026 chính thức đi đến hồi kết.
Tiếp đó, cờ đăng cai ASIAD được trao cho đại diện thành phố Doha, Qatar. Doha sẽ trở thành chủ nhà của ASIAD 21 vào năm 2030.
Nghi thức chuyển giao này khép lại hành trình của Aichi-Nagoya, đồng thời mở ra chu kỳ chuẩn bị mới cho kỳ Asian Games tiếp theo.
ASIAD 2026 được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Nhật Bản, với hàng nghìn VĐV tranh tài ở hàng chục môn thể thao. Bên cạnh những kỷ lục và màn trình diễn đáng chú ý, đại hội cũng để lại những câu chuyện liên quan đến công tác tổ chức.
Một số VĐV từng phản ánh những bất tiện về chỗ ở, phương tiện di chuyển và điều kiện phục vụ. Thị trưởng Nagoya Ichiro Hirosawa sau đó lên tiếng xin lỗi các VĐV về những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức.
Những sự việc này cho thấy hậu cần, lưu trú và vận chuyển vẫn là những bài toán lớn đối với một đại hội thể thao quy mô châu lục. Đây cũng là những kinh nghiệm mà nước chủ nhà và các đơn vị tổ chức có thể rút ra cho những sự kiện thể thao lớn trong tương lai.
Với lễ bế mạc tại Paloma Mizuho, Aichi-Nagoya khép lại một kỳ ASIAD với những cuộc tranh tài trên sân đấu, những câu chuyện về con người phía sau thành tích và thông điệp “ONE ASIA” về sự kết nối thông qua thể thao.
Lá cờ ASIAD được chuyển tới Doha, còn hành trình của các VĐV tại Aichi-Nagoya chính thức khép lại.










Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng