Đoàn thể thao Trung Quốc đặt mục tiêu tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 với lực lượng 1.274 thành viên. Trong số 815 VĐV tranh tài, có tới 36 người từng giành HCV Olympic, tạo nên sự kết hợp giữa kinh nghiệm đỉnh cao và một thế hệ trẻ đang được trao cơ hội.
ASIAD Aichi-Nagoya diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, là đại hội thể thao đa môn cấp châu lục đầu tiên trong chu kỳ hướng tới Olympic Los Angeles. Vì vậy, Trung Quốc không chỉ hướng đến thành tích mà còn xem đây là dịp quan trọng để kiểm tra lực lượng và chuẩn bị cho Olympic tiếp theo.
36 nhà vô địch Olympic dẫn dắt lực lượng trẻ
Đoàn Trung Quốc sẽ tranh tài ở 38 môn với 369 nội dung. Trong số 815 VĐV có 411 nam và 404 nữ, với độ tuổi trung bình 24. Người lớn tuổi nhất là xạ thủ Wan Antao, 41 tuổi, còn VĐV trẻ nhất là Cao Shiqi, mới 12 tuổi, tranh tài ở môn trượt ván.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở tỷ lệ VĐV lần đầu dự ASIAD. Có 548 người chưa từng tham dự đại hội, chiếm 67,2% lực lượng. Trong khi đó, 306 VĐV từng góp mặt tại Olympic hoặc ASIAD. Cấu trúc này cho thấy Trung Quốc đang tận dụng Aichi-Nagoya để trao cơ hội cho thế hệ mới nhưng vẫn giữ những gương mặt giàu kinh nghiệm làm chỗ dựa.
Trong số 36 nhà vô địch Olympic có những cái tên hàng đầu của thể thao Trung Quốc như Sun Yingsha, Wang Manyu, Chen Yuxi, Wang Zongyuan, Zou Jingyuan, Sun Mengya và Li Wenwen. Đáng chú ý, Sun Yingsha và Wang Manyu ở bóng bàn, Chen Yuxi và Wang Zongyuan ở nhảy cầu, Zou Jingyuan ở thể dục dụng cụ, Sun Mengya ở canoeing nước phẳng và Li Wenwen ở cử tạ đều từng liên tiếp giành HCV tại Olympic Tokyo và Paris.

Sự hiện diện của nhóm VĐV này mang lại cho Trung Quốc lợi thế lớn về kinh nghiệm thi đấu ở những thời điểm quyết định. Nhưng đoàn thể thao số một châu Á cũng không đặt toàn bộ kế hoạch thành tích lên các nhà vô địch Olympic. Hơn hai phần ba lực lượng lần đầu dự ASIAD cho thấy mục tiêu dài hạn cũng được đặt ngang với thành tích tại Aichi-Nagoya.
Trưởng đoàn Trung Quốc Gao Zhidan nhấn mạnh yêu cầu dành cho toàn đội là đạt thành tích cao cả về chuyên môn lẫn tinh thần thể thao. Ông đồng thời đặt mục tiêu Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng HCV và tổng số huy chương.
VĐV nhảy cầu Wang Zongyuan cũng thể hiện quyết tâm trước đại hội khi khẳng định sẽ thi đấu với tinh thần kiên cường và nỗ lực hết sức để thể hiện hình ảnh của VĐV Trung Quốc trong thời đại mới.
Sáu môn thế mạnh tiếp tục là “mỏ vàng” HCV
Nếu lực lượng giàu kinh nghiệm tạo nên chiều sâu, 6 môn thế mạnh truyền thống mới là nền tảng cho tham vọng thống trị bảng huy chương của Trung Quốc. Nhóm này gồm nhảy cầu, thể dục dụng cụ, cử tạ, bắn súng, bóng bàn và cầu lông.
Tại cuộc họp báo ngày 3/9, Gao Zhidan cho biết Trung Quốc đang chuyển từ cách tiếp cận tập trung vào một số môn chủ lực sang chiến lược phát triển toàn diện, lấy nhóm “633” làm trọng tâm. Ngoài 6 môn thế mạnh, chiến lược này còn bao gồm điền kinh, bơi, các môn thể thao dưới nước và ba môn bóng là bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá.
Tuy nhiên, tại ASIAD 2026, 6 môn truyền thống vẫn là nguồn HCV quan trọng nhất. Ở Hàng Châu, nhóm môn này mang về tổng cộng 51 HCV cho đoàn Trung Quốc. Con số đó lý giải vì sao đây tiếp tục được xem là “trụ cột” trong kế hoạch bảo vệ ngôi đầu bảng tổng sắp.

Bóng bàn có sự góp mặt của những trụ cột như Wang Chuqin, Sun Yingsha và Wang Manyu. Song song với nhiệm vụ cạnh tranh HCV, Trung Quốc cũng đưa những VĐV trẻ như Huang Youzheng, Xiang Peng, Fan Shuhan và Wen Ruibo tới Aichi-Nagoya để tích lũy kinh nghiệm.
Ở cử tạ, Trung Quốc đã hoàn tất quá trình chuyển giao lực lượng sau Olympic Paris. Trong 10 VĐV được lựa chọn, chỉ Li Wenwen và Liu Huanhua từng giành HCV Olympic, còn 8 hạng cân khác được giao cho những VĐV trẻ. Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho chu kỳ Los Angeles thay vì chỉ dựa vào những ngôi sao hiện tại.
Nhảy cầu cũng sở hữu chiều sâu đáng kể dù Quan Hongchan không tham dự. Chen Yuxi, Chen Yichen và Wang Zongyuan là những nhà vô địch Olympic tiếp tục được kỳ vọng, trong khi các VĐV trẻ như Long Yiping, Liu Chengzan, Zhao Renjie, Chen Jia và Lu Wei sẽ có lần đầu dự ASIAD.
Thể dục dụng cụ có lẽ là nơi Trung Quốc phải đối mặt với thách thức rõ nhất từ Nhật Bản. Đội chủ nhà sở hữu đội nam rất mạnh, từng giành 3 HCV và 1 HCĐ tại Olympic Paris. Trung Quốc đã tổ chức một buổi kiểm tra chuyên môn trước ASIAD, qua đó rà soát trạng thái thi đấu và những điểm cần điều chỉnh.
Cuộc cạnh tranh với Nhật Bản cũng sẽ xuất hiện ở bơi và điền kinh. Riêng bơi lội được dự báo đặc biệt quyết liệt khi chương trình ASIAD 2026 có thêm 6 nội dung, nâng tổng số HCV của môn này lên 41. Tại Hàng Châu, Trung Quốc giành 28 HCV môn bơi, vượt xa 5 HCV của Nhật Bản, nhưng chủ nhà Aichi-Nagoya đang có lực lượng tiến bộ nhanh.
VĐV Qin Haiyang khẳng định mục tiêu của anh tại ASIAD là HCV và cho biết sẽ giữ tâm lý bình tĩnh trước những thử thách. Trong khi đó, Nhật Bản có lợi thế sân nhà cùng lịch thi đấu thuận lợi khi nhiều môn thế mạnh như judo, ba môn phối hợp, thể dục dụng cụ và bơi lội trao huy chương ngay trong nửa đầu đại hội.
Dù Nhật Bản được kỳ vọng cải thiện mạnh thành tích sau khi giành 20 HCV tại Olympic Paris, Trung Quốc vẫn sở hữu nền tảng vượt trội. Đoàn thể thao này đã đứng đầu bảng HCV tại 11 kỳ ASIAD liên tiếp và từng giành 201 HCV, 111 HCB, 71 HCĐ tại Hàng Châu.
Trung Quốc có thể vượt mốc 200 HCV?
Khả năng Trung Quốc một lần nữa vượt mốc 200 HCV tại ASIAD 2026 là câu hỏi đáng chú ý nhất sau khi danh sách 815 VĐV được công bố. Tại Quảng Châu 2010, Trung Quốc giành 199 HCV trên sân nhà, trước khi đạt 201 HCV ở Hàng Châu 2022. Tuy nhiên, việc tái lập thành tích trên 200 HCV tại Nagoya sẽ khó hơn đáng kể.
Điểm bất lợi đầu tiên nằm ở quy mô chương trình thi đấu và mức độ cạnh tranh. Trung Quốc vẫn duy trì lực lượng rất mạnh ở những môn truyền thống như nhảy cầu, thể dục dụng cụ, cử tạ, bắn súng, bóng bàn và cầu lông, nhưng khoảng cách với các đối thủ châu Á đã thu hẹp ở nhiều nội dung. Nhật Bản có lợi thế sân nhà, Hàn Quốc vẫn mạnh ở bắn cung, cầu lông và taekwondo, trong khi Ấn Độ ngày càng trở thành đối thủ đáng gờm ở bắn súng, điền kinh và một số môn Olympic.

Bóng bàn là ví dụ rõ nhất cho sự thay đổi đó. Trung Quốc vẫn đặt mục tiêu giành trọn bộ HCV, với Wang Chuqin, Sun Yingsha và Wang Manyu là những trụ cột. Dù vậy, việc không triệu tập các nhà vô địch thế giới như Wang Yidi và Chen Xingtong khiến đội tuyển mang đến Nagoya nhiều gương mặt trẻ hơn. Khả năng những VĐV như Fan Shuhan, Wen Ruibo, Xiang Peng hay Huang Youzheng chịu được sức ép ở các nội dung đồng đội và đôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số HCV của Trung Quốc.
Ở chiều ngược lại, nhảy cầu vẫn là “mỏ vàng” đáng tin cậy nhất. Chen Yuxi, Chen Yiwen và Wang Zongyuan đều là những ứng viên hàng đầu, giúp Trung Quốc có cơ sở kỳ vọng vào một loạt HCV. Bắn súng, bơi, cầu lông, thể dục dụng cụ và nghệ thuật cũng đem đến nguồn huy chương lớn nhờ sự góp mặt của nhiều nhà vô địch Olympic.
Vì thế, vượt 200 HCV không phải mục tiêu bất khả thi, nhưng Trung Quốc cần một kỳ ASIAD gần như hoàn hảo ở các môn thế mạnh, đồng thời hạn chế tối đa những thất bại ngoài dự kiến. Thành tích 201 HCV tại Hàng Châu là cột mốc rất cao, còn Nagoya có thể là phép thử thực tế cho thấy khoảng cách giữa Trung Quốc với phần còn lại của châu Á đang thay đổi như thế nào.













Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng