Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ trải qua giai đoạn tập luyện trong nước kết hợp thi đấu giao hữu trước khi lên đường tập huấn ở nước ngoài. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển hoàn thiện chuyên môn, rà soát lực lượng và có sự thích nghi tốt nhất trước khi bước vào sân chơi lớn nhất châu Á.

ASIAD 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nagoya. Tuy nhiên, môn bóng đá nữ sẽ khởi tranh sớm từ ngày 14/9 và kết thúc vào ngày 2/10, buộc các đội tuyển phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật.
Lá thăm tại lễ bốc thăm chia bảng hôm 23/7 cũng mang đến thử thách rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Đây được đánh giá là một trong những bảng đấu khó nhất khi quy tụ ba đối thủ đều có nhiều kinh nghiệm và thành tích ở đấu trường châu Á.
Đặc biệt, Nhật Bản là ứng cử viên hàng đầu cho tấm HCV trên sân nhà, trong khi Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) đều là những đối thủ quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn. Điều đó đồng nghĩa tuyển nữ Việt Nam sẽ phải duy trì phong độ cao ngay từ vòng bảng nếu muốn cạnh tranh một suất đi tiếp.
Nhằm hướng tới mục tiêu đó, ban huấn luyện đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị theo từng giai đoạn. Bên cạnh việc nâng cao nền tảng thể lực, đội tuyển sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống chiến thuật, cải thiện khả năng phối hợp và tăng cường cọ xát thông qua các trận đấu giao hữu với những đối thủ có chất lượng.
Sau giai đoạn tập trung trong nước, tuyển nữ Việt Nam sẽ sang nước ngoài tập huấn. Chuyến tập huấn không chỉ giúp các cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu quốc tế mà còn tạo điều kiện để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, hoàn thiện đội hình tối ưu trước khi bước vào ASIAD 2026.











Bình luận (0)
Đăng nhập để bình luận và tương tác với cộng đồng