Yuki Kurihara, game thủ 11 tuổi người Nhật Bản, đi vào lịch sử ASIAD khi giành HCV nội dung Puyo Puyo Champions tại Aichi-Nagoya 2026, qua đó trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á.

Kurihara đánh bại Kang Dong-shin của Hàn Quốc với tỷ số 10-2 trong trận chung kết diễn ra ngày 26/9 tại Aichi Sky Expo. Trước đó, game thủ Nhật Bản vượt qua Tanarak Wongkitkun của Thái Lan 10-1 ở bán kết.

Yuki Kurihara giành HCV Puyo Puyo Champions tại ASIAD 2026, trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (Ảnh: Japan Times)
Yuki Kurihara giành HCV Puyo Puyo Champions tại ASIAD 2026, trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (Ảnh: Japan Times)

Sinh tháng 6/2015, Kurihara mới 11 tuổi khi bước lên bục nhận huy chương. Trước đó, kỷ lục về VĐV trẻ nhất giành huy chương ASIAD thuộc về Nyimas Bunga của Indonesia, người giành HCĐ môn trượt ván khi 12 tuổi tại ASIAD 2018.

Cột mốc của Kurihara càng đặc biệt khi cậu vẫn đang là học sinh tiểu học. Game thủ Nhật Bản bắt đầu chơi Puyo Puyo từ năm 6 tuổi, sau khi được tặng trò chơi Puyo Puyo Tetris 2 vào dịp Giáng sinh. Từ sở thích ban đầu, Kurihara dần bước vào các giải đấu và thường xuyên cạnh tranh với những đối thủ trưởng thành.

Tháng 4/2026, Kurihara trở thành học sinh tiểu học đầu tiên được Japan Esports Union cấp giấy phép game thủ chuyên nghiệp. Cậu cũng giành suất vào đội tuyển Nhật Bản dự ASIAD khi mới 10 tuổi.

Tại Aichi-Nagoya, Kurihara lần lượt vượt qua các đối thủ để tiến vào trận chung kết. Sau chiến thắng 10-2 trước Kang Dong-shin, cậu mang về cho Nhật Bản tấm HCV Esports đầu tiên tại ASIAD.

“Tôi thực sự rất vui. Tấm huy chương vàng rất đẹp, sáng bóng và nặng.”

Kurihara thừa nhận cảm giác của cậu sau chiến thắng cũng khá đặc biệt khi phải đối đầu với những game thủ lớn tuổi hơn nhiều: “Thành thật mà nói, em cảm thấy hơi ngượng nên không thể hiện được nhiều cảm xúc hay thay đổi nét mặt.”

Để theo đuổi Esports, Kurihara phải cân bằng giữa việc học ở trường, học thêm và luyện tập. Cậu cho biết quá trình này không dễ dàng nhưng vẫn cảm thấy vui với lựa chọn của mình: “Thật khó để cân bằng việc học ở trường, học thêm và chơi game, nhưng em cảm thấy rất vui.”