Tấm vé đặc cách đến Olympic Paris 2024 là cơ hội vàng cho “hắc mã" Trần Thị Nhi Yến chạm đích đến vinh quang.
Các VĐV của Malaysia, Việt Nam, Singapore và Thái Lan đã có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào ngày thi đấu đầu tiên của môn nhảy cầu SEA Games 31.
Nhảy cầu được xác định sẽ là môn đầu tiên có huy chương tại SEA Games 31. Quốc gia nào sẽ được xướng tên đầu tiên trên bảng vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á?
10 ngày trước Lễ khai mạc SEA Games 31 (12/5/2022), danh sách các cựu VĐV, tuyển thủ tham dự đại lễ với những hạng mục quan trọng như: rước cờ, châm đuốc, đọc lời tuyên thệ… đã được chốt.
Những cơn lũ dữ ở sông Gianh chỉ tiếp thêm nghị lực để Nguyễn Huy Hoàng bơi ra biển lớn và kình ngư này vừa trở thành “VĐV tiêu biểu số 1 thể thao Việt Nam năm 2021”.
Chủ nhà SEA Games 2023 Campuchia cử 6 tuyển thủ môn lặn tới Hà Nội dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới.
Trước khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hungary, Huy Hoàng đã phá kỷ lục ở nội dung 400m tự do do chính anh thiết lập tại SEA Games 30.
Đội tuyển bơi Singapore chính thức gửi tới SEA Games 31 đội hình 23 VĐV, trong đó có nhà vô địch Olympic Rio 2016 Joseph Schooling.
Nguyễn Thị Ánh Viên dự kiến được mời tham gia nghi thức rước đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 31 đêm 12/5/2022 tới đây, dù cô không tranh tài.
Kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ không tham dự SEA Games 31 vào tháng 5 tới do đã rút khỏi đội tuyển quốc gia. “Tiên cá” sẽ trực tiếp xuống bể dạy bơi cho những học viên của CLB mang tên mình.
Trần Hưng Nguyên xuất sắc phá kỷ lục quốc gia bơi 400m hỗn hợp nam trong chuyến tập huấn Hungary với thông số rất gần HCĐ ASIAD 2018.
Không chỉ là VĐV số 1 của thể thao Việt Nam, Huy Hoàng còn là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu trong năm 2021. Thế nhưng, hai lần vinh danh đó, siêu kình ngư quê Quảng Bình đều vắng mặt vì đang miệt mài tập huấn ở Hungary, hướng đến giấc mơ lập hat-trick vàng ở SEA Games 31.
Chỉ ít lâu sau khi xem trận bóng đá Việt Nam gặp Oman trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) đêm 24/3/2022, “kình ngư” Nguyễn Hữu Việt đột ngột ra đi ở tuổi chưa tròn 34.
Nguyễn Hữu Việt đột ngột ra đi vào ngày 25/3/2022. Kình ngư bơi ếch số một của Việt Nam một thời có cùng chung số phận với người thầy Hoàng Quốc Huy đến từ Trung Quốc.
Cựu tuyển thủ bơi Nguyễn Hữu Việt, người từng giành tấm HCV bơi 100m ếch đầu tiên cho Việt Nam tại SEA Games 2005 được thông báo qua đời đột ngột ở tuổi 34.
Các VĐV, HLV tiêu biểu và VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2021 được vinh danh trong chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội sáng 20/3/2022.
Cung thể thao dưới nước quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nơi tổ chức các môn bơi, lặn, nhảy cầu của SEA Games 31 vẫn đang ở giai đoạn thi công nâng cấp, sửa chữa và đến 15/4/2022 sẽ được bàn giao.
Jasmine Alkhaldi, nữ kình ngư xinh đẹp từng hai lần dự Olympic môn bơi, nằm trong số 15 tuyển thủ Philippines sẽ đến Hà Nội tranh huy chương đường đua xanh SEA Games 31.
Đội tuyển nhảy cầu Việt Nam đăng ký 9 VĐV dự SEA Games 31, đặt mục tiêu có huy chương trong tổng số 8 nội dung.
Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ thiếu vắng Nguyễn Thị Ánh Viên tại SEA Games 31 tới, nhưng sẽ có một người tiếp bước “tiên cá” trên chặng đường chinh phục đỉnh cao mới của đường đua xanh Đông Nam Á.