Đây được xem là đội hình mạnh nhất hiện nay của bóng chuyền nữ Indonesia, kết hợp giữa các gương mặt giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đầy triển vọng.
Ở vị trí chủ công, đội trưởng Mediol Yoku sẽ dẫn dắt hàng công, hỗ trợ cùng các đồng đội Ersandrina Devega S, Pascalina Mahuze và Naisya Pratama P. Đây là những tay chủ công đã được kiểm chứng về khả năng ghi điểm và tấn công uy lực, hứa hẹn sẽ là mũi nhọn trong các pha tấn công của đội.
Bộ đôi đối chuyền Megawati Hangestri Pertiwi và Syelomitha Wongkar sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối lối chơi, phối hợp với chủ công và chuyền hai để tạo ra những đợt tấn công hiệu quả. Trong khi đó, các phụ công Geofany Eka C., Chelsa Nurtomo, Namira Maradanti và Rika Dwi Ratri sẽ đảm nhiệm việc chắn bóng và bảo vệ khu vực lưới, góp phần hạn chế tối đa các pha tấn công của đối phương.
Vị trí chuyền hai được giao cho Yolana Pangestika và Ajeng Nur Cahaya — những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức phối hợp, giữ nhịp trận đấu và tạo cơ hội ghi điểm cho các đồng đội. Hai libero Sulastri Rahma Aulia và Indah G. Margiani sẽ đảm nhiệm phòng thủ, cứu bóng và duy trì ổn định cho đội, đặc biệt trong những thời điểm căng thẳng của trận đấu.
Với đội hình cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm, Indonesia kỳ vọng sẽ cạnh tranh mạnh mẽ tại SEA Games 33. Những gương mặt chủ chốt như Mediol Yoku, Megawati Hangestri và Geofany Eka sẽ là niềm hy vọng lớn, trong khi các cầu thủ trẻ sẽ bổ sung sức mạnh và tốc độ cho đội. SEA Games năm nay hứa hẹn sẽ là cơ hội để Indonesia khẳng định vị thế tại khu vực Đông Nam Á.
