Chủ tịch bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ mời gọi siêu sao Nga - Marina Markova nhập tịch
Dù tay đập người Nga đã nhiều lần khẳng định mong muốn chỉ thi đấu cho đội tuyển quê hương, những phát biểu mới đây từ Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy cánh cửa dành cho cô vẫn luôn rộng mở.
Trong buổi chia sẻ trên truyền hình, ông Mehmet Akif Üstündağ – Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ – đã thẳng thắn nói về khả năng Markova nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai.
Theo ông Üstündağ, kể từ khi chuyển tới thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ, Markova đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp và luôn để lại dấu ấn tích cực ở các CLB cô khoác áo. Chủ tịch liên đoàn cũng dành nhiều lời khen cho cuộc sống và sự hòa nhập của chủ công người Nga tại quốc gia này.
“Markova, từ ngày cô ấy đến Thổ Nhĩ Kỳ đến nay, ngày càng tiến bộ hơn. Ở các CLB mà cô ấy thi đấu, cô ấy luôn mang lại những đóng góp tích cực,” ông chia sẻ.
Dù thừa nhận Markova hiện vẫn chưa có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, ông Üstündağ cho biết liên đoàn luôn sẵn sàng nếu tay đập sinh năm 2001 thay đổi quyết định.
“Nếu bản thân cô ấy muốn, thì cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở cho vấn đề này. Chúng tôi luôn minh bạch và cởi mở trong các vấn đề của đội tuyển.”
Đáng chú ý, người đứng đầu bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ còn so sánh Markova với Melissa Vargas – ngôi sao nhập tịch thành công bậc nhất trong lịch sử bóng chuyền nước này. Vargas sau khi nhập tịch đã trở thành biểu tượng mới của tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ và góp công lớn giúp đội tuyển vươn lên hàng đầu thế giới.
Trong khi đó Marina Markova đang là cái tên đáng chú ý hàng đầu bóng chuyền thế giới, phong độ đỉnh cao của chủ công sinh năm 2001 giúp Vakifbank thống trị châu Âu với chức vô địch CEV Champions League và vô địch giải đấu hàng đầu thế giới - Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra chương mới sau khi Gabi ra đi.
Ông Üstündağ thậm chí còn hài hước cho rằng Markova hoàn toàn có thể được “gắn” với một thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ giống như cách Vargas được xem là người con của Malatya.
“Nếu cô ấy đến như Vargas, thì chúng tôi luôn chào đón. Chúng tôi cũng có thể ‘gắn’ cô ấy với một thành phố nào đó. Nếu cô ấy đến, cô ấy sẽ luôn được trân trọng.”
Bên cạnh đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiết lộ theo ông được biết, Markova hiện còn hợp đồng với VakifBank Istanbul tới năm 2030 – điều cho thấy đội bóng hàng đầu châu Âu đang đặt niềm tin rất lớn vào tương lai của chủ công người Nga.
Dù khả năng nhập tịch hiện tại vẫn còn bỏ ngỏ, những phát biểu công khai từ phía Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ khiến câu chuyện Marina Markova khoác áo tuyển quốc gia nào tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bóng chuyền đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.
Bóng chuyền hơi hoa xoáy Động Lực - Chuẩn thi đấu quốc gia! Miễn phí giao hàng từ 5 quả ! MUA NGAY !
Liên hệ hotline/Zalo: 0823.885.888 !
