Đội hình trong mơ tứ kết lượt đi CEV Champions League
Dù đội nhà thất bại, Paola Egonu vẫn là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất. Đối chuyền của Numia Vero Volley Milano ghi tới 38 điểm cùng 2 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong cuộc đối đầu với VakıfBank Istanbul. Màn trình diễn bùng nổ của Egonu giúp cô trở thành tay ghi điểm nhiều nhất trận, một lần nữa khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.
Ở phía đội giành chiến thắng, Marina Markova chính là nhân tố quyết định. Chủ công của VakıfBank ghi 36 điểm cùng 2 pha chắn bóng ghi điểm, góp công lớn vào màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị dẫn trước hai set. Phong độ ấn tượng giúp Markova được bầu chọn là MVP của trận đấu.
Tại Istanbul, Sinead Jack-Kisal trở thành tâm điểm trong chiến thắng của Eczacıbaşı Dynavit trước KS DevelopRes Rzeszów. Phụ công này ghi 15 điểm, trong đó có 2 điểm giao bóng và 4 pha chắn bóng, qua đó giành danh hiệu MVP của trận đấu.
Ở trận tứ kết còn lại, Camilla Weitzel mang đến màn trình diễn ấn tượng cho Savino Del Bene Scandicci trong chiến thắng trước Fenerbahçe Medicana Istanbul. Phụ công người Đức ghi 12 điểm, đặc biệt gây chú ý với 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp – thành tích hiếm thấy đối với một cầu thủ chơi ở vị trí chắn giữa.
Trong chiến thắng của VakıfBank, Héléna Cazaute cũng đóng vai trò quan trọng khi ghi thêm 17 điểm. Trong khi đó, libero Ayça Aykaç gây ấn tượng với tỷ lệ đỡ bước một thành công lên tới 72%, mang lại sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Còn tại Eczacıbaşı, chuyền hai Elif Şahin điều phối lối chơi hiệu quả, đóng góp 4 điểm và 1 pha chắn bóng.
Sau lượt đi, bảng xếp hạng fantasy của giải cũng bắt đầu hình thành. Markova tạm dẫn đầu với 125 điểm, theo sau là Egonu với 116 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Ekaterina Antropova (90 điểm), Melissa Vargas (76 điểm) và Tijana Bošković (72 điểm). Những màn trình diễn này hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên sự kịch tính ở các trận tứ kết lượt về.
