HLV bóng chuyền Iran trở về Hàn Quốc thành công sau các cuộc không kích tại Trung Đông
Theo chia sẻ của nhà cầm quân người Hàn Quốc, bà đang có mặt tại thành phố Isfahan – cách thủ đô Tehran khoảng sáu giờ di chuyển bằng ô tô – khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran vào ngày 28/2. Tình hình an ninh trở nên đặc biệt nguy hiểm khiến Lee Do-hee phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.
Sau khi các cuộc tấn công diễn ra, bà đã ở lại Đại sứ quán Hàn Quốc trong hai ngày. Do diễn biến bất ngờ, Lee thậm chí không thể quay về nơi ở để thu dọn đồ đạc cá nhân. Nữ HLV cho biết bà đã nghe thấy “một vụ nổ rất lớn” gần khu vực đại sứ quán và thực sự lo sợ cho tính mạng của mình.
Trong thời gian này, toàn bộ công dân Hàn Quốc có mặt tại đại sứ quán đều phải xuống trú ẩn tại tầng hầm để đảm bảo an toàn. May mắn là theo xác nhận của Lee, tất cả các vận động viên mà bà quen biết tại Iran đều vẫn an toàn sau sự việc.
Sau khi trở về Hàn Quốc, Lee Do-hee cho biết bà sẵn sàng quay lại Iran tiếp tục công việc khi tình hình ổn định trở lại. Tuy nhiên, nếu xung đột tiếp tục kéo dài, khả năng cao bà sẽ không thể trực tiếp dẫn dắt đội tuyển nữ Iran tại một số giải đấu lớn trong năm nay.
Lịch thi đấu của bóng chuyền nữ châu Á trong năm 2026 khá dày đặc với nhiều giải quan trọng. Đội tuyển Iran dự kiến tham dự hàng loạt sự kiện như AVC Women’s Champions League vào tháng tới, AVC Women’s Cup, giải vô địch châu Á cũng như Đại hội thể thao châu Á tổ chức tại Nhật Bản.
Việc thiếu vắng HLV trưởng trong giai đoạn chuẩn bị có thể ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình tập luyện và chiến thuật của đội tuyển Iran. Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền nước này vẫn đang theo dõi sát sao tình hình để đưa ra những quyết định phù hợp trong thời gian tới.
