Những điểm nhấn ấn tượng nhất giải bóng chuyền Vô địch châu Âu 2021

thứ hai 20-9-2021 10:52:57 +07:00 0 bình luận
Giải bóng chuyền Vô địch châu Âu đã khép lại với những thành công vượt qua sự kỳ vọng, hãy cũng nhìn lại những điểm nhấn ấn tượng nhất của giải đấu lần này.

Ngày 27/5 vừa qua tại Helsinki Phần Lan đã diễn ra lễ bốc thăm 24 đội bóng tham dự giải Vô địch châu Âu 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh giải đấu đã 2 năm vắng mặt khiến người hâm mộ rất nóng lòng chứng kiến màn tranh tài giữa các quốc gia hàng đầu châu Âu.

Không phụ sự kỳ vọng ấy, từ ngày 1-19/9, 76 trận đấu hấp dẫn được trải dài trên 6 thành phố ở 4 quốc gia đồng đăng cai là Ý, Slovenia, Ba Lan, Serbia. Không chỉ hàng vạn người hâm mộ được tới sân theo dõi trực tiếp, giải đấu với 3.000 giờ phát sóng đã có mặt tại 95 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ý lên ngôi vô địch sau 5 set đấu kịch tính

Ngay từ ngày mở màn người hâm mộ đã được chứng kiến những trận đấu đỉnh cao với kịch tính được đẩy tới mức nghẹt thở. Tiêu biểu là 2 chiến thắng dù ghi ít điểm hơn đối thủ của Latvia trước Estonia (90-91), hay Hà Lan thắng Bồ Đào Nha (104-105).

Ở bảng D diễn ra tại thành phố Tallinn Estonia chứng kiến trận đấu có nhiều điểm số nhất giải với chiến thắng kịch tính sau 5 set của Croatia trước Latvia, trong đó 2 đội đã ghi tổng cộng 210 điểm.

Không thể không kể tới những trận thắng bất ngờ của các đội bóng chiếu dưới, trong đó HCB Olympic Tokyo 2021 đội tuyển Nga thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều Thổ Nhĩ Kỳ. Chưa hết, đội 3 lần lọt vào Chung kết trong 4 mùa giải gần nhất Slovenia cũng nhận gáo nước lạnh khi để thua Cộng hoà Séc.

Cộng hoà Séc 2 lần tạo nên bất ngờ

Tuy nhiên đó là những trận đấu vòng bảng và cú sảy chân vẫn có thể gượng dậy, còn thất bại của nhà vô địch Thế vận hội 2021 đội tuyển Pháp thực sự là một cơn địa chấn. Ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV châu Âu phải xách vali về nước sau thất bại ngay ở vòng 1/8, và vẫn là Cộng hoà Séc tạo nên bất ngờ.

Tạm gác lại màn trình diễn của những tập thể, nếu để tìm kiếm cá nhân gây ấn tượng nhất tại giải đấu lần này đó chắc hẳn là Nimir Abdel-Aziz, cầu thủ với trung bình hơn 30 điểm/trận.

Trong cuộc đụng độ với Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, ngôi sao sinh năm 1992 lập kỷ lục giải đấu với 37 điểm, ngoài ra anh cũng là cầu thủ thực hiện cú giao bóng với vận tốc kỷ lục đạt 139km/h.

Nimir Abdel-Aziz với những cú đập đáng sợ

Nói về màn trình diễn trên sân càng không thể không nhắc tới nguồn năng lượng trên các khán đài với các sân đấu phủ kín khán giả. Cuộc đụng độ giữa chủ nhà Ba Lan với đương kim vô địch Serbia chứng kiến 12.707 người hâm mộ tới xem trực tiếp, trong đó bà Pelagia 104 tuổi được ghi nhận là CĐV lớn tuổi nhất.

Sau cùng, 20 ngày tranh tài giải bóng chuyền Vô địch châu Âu 2021 đã khép lại với trận Chung kết nghẹt thở giữa Ý vs Slovenia. Sau 5 set đấu, đội bóng xứ sở mỳ ống giành chiến thắng kịch tính 3-2, qua đó lập kỷ lục toàn thắng cả 9 trận.

Cụ bà 104 tuổi Pelagia, fan ruột của đội tuyển Ba Lan

Đó cũng là điểm nhấn cuối cùng và cũng đáng chú ý nhất giải đấu. Sau thất bại tại Olympic Tokyo, Ý quyết định thay máu đội hình với độ tuổi trung bình trẻ nhất 24 quốc gia, tuy nhiên lối chơi tự tin và khát khao giành chiến thắng đã giúp họ lên đỉnh châu Âu sau 8 năm chờ đợi.

 

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội