Sau chức vô địch SEA Games 33, ngọc nữ bóng chuyền Thái Lan Chatchu-On đã lên đường tới Nhật Bản
Trước đó, do gặp chấn thương và cần tập trung toàn bộ cho mục tiêu cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan, chủ công sinh năm 1999 buộc phải bỏ lỡ giai đoạn lượt đi của mùa giải, khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.
SEA Games 33 chứng kiến hình ảnh một Chatchu-On bản lĩnh và giàu kinh nghiệm, giữ vai trò trụ cột trong đội hình Thái Lan trên hành trình chinh phục tấm HCV. Không chỉ nổi bật bởi khả năng tấn công đa dạng, tay đập này còn cho thấy tinh thần thi đấu máu lửa và vai trò thủ lĩnh, góp phần quan trọng giúp Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế số một khu vực Đông Nam Á.
Ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia, Chatchu-On nhanh chóng trở lại Nhật Bản để hội quân cùng CLB Victorina Himeji. Đội bóng này hiện đang có thành tích ấn tượng với 14 trận thắng và 6 trận thua, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Sự trở lại của chủ công người Thái Lan được kỳ vọng sẽ giúp Victorina Himeji tăng cường sức mạnh hàng công, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho đội hình trong giai đoạn nước rút của mùa giải.
Đối với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, sự xuất hiện của Chatchu-On tại V.League Nhật Bản mang đến nhiều háo hức. Các CĐV sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn so tài đáng chú ý giữa ngôi sao Thái Lan với hai tuyển thủ Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy và Bích Thủy. Những cuộc đối đầu này không chỉ hấp dẫn về chuyên môn mà còn là dịp để thấy rõ sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của bóng chuyền nữ Đông Nam Á trên đấu trường châu lục.
