Thai League: giải bóng chuyền hàng đầu Đông Nam Á lâm nguy vì 4 nguyên nhân

thứ tư 14-1-2026 21:00:36 +07:00 0 bình luận
Là nền bóng chuyền mạnh hàng đầu khu vực, đội tuyển nữ thống trị nhiều thập kỷ, bóng chuyền nam cũng đang ngày càng đi lên nhưng giải VĐQG Thái Lan - Thai League lại đang đứng trước cuộc khủng hoảng lớn.

Mùa giải 2026 nhiều doanh nghiệp tài trợ giải đấu rút lui, giải không có nhà tài trợ chính khiến công tác tổ chức gặp rất nhiều khó khăn, không còn được thi đấu trên những sân lớn hoành tráng thay vào đó là các sân có quy mô nhỏ ở trung tâm thương mại chỉ có rất ít chỗ ngồi. Ngay cả như vậy khán giả đến sân theo dõi cũng đang rất thưa thớt.

Không chỉ nhà tài trợ, cổ động viên quay lưng với giải đấu, các cầu thủ cũng lên tiếng về mức thu nhập thấp, không đảm bảo cho họ duy trì cuộc sống. Vậy điều gì đang thực sự diễn ra với Thai League?

Thai League: giải bóng chuyền hàng đầu Đông Nam Á lâm nguy vì 4 nguyên nhân

1. Giải đấu nữ thiếu sức hút khi các VĐV hàng đầu của ĐTQG đa phần xuất ngoại không thi đấu tại Thai League, những Chatchu-On, Thatdao, Pornpun, Wipawee, Pimpichaya,... đa phần thi đấu tại nước ngoài. Việc thiếu vắng ngôi sao khiến giải đấu không thể thu hút NHM tới sân, niềm tin của nhà tài trợ cũng bị sụt giảm.

2. Chênh lệch trình độ lớn giữa các CLB tham dự. Giải đấu có 8 CLB nhưng ngay từ khi chưa diễn ra NHM đã tìm ra ứng cử viên vô địch. Ở nội dung nữ chỉ có 3 CLB cạnh tranh là Chonburi, Nakhon Ratchasima và Diamond Food, mạnh vượt trội so với các đối thủ còn lại. Nội dung nam còn chênh lệch hơn khi Nakhon Ratchasima gần như thống trị tuyệt đối, 6 mùa giải gần nhất họ vô địch tới 5 lần.

3. Các CLB hoạt động mang tính cầm chừng khiến chất lượng giải đấu có dấu hiệu ngày càng đi xuống, đa số đội bóng chọn VĐV rất trẻ thi đấu vì không có kinh phí chọn ngoại binh "xịn", nội binh chất lượng của ĐTQG thì ưu tiên thi đấu tại nước ngoài vì mức thu nhập cao và môi trường tốt hơn. Nếu xét chất lượng ngoại binh Thai League ở thời điểm này khó có thể so sánh với giải VĐQG Việt Nam, PVL Philippines hay ProLiga Indonesia.

4. Sức mạnh ĐTQG nữ suy yếu. Thái Lan dù vẫn bảo vệ được tấm HCV SEA Games nhưng trận thắng nghẹt thở Việt Nam cho thấy khoảng cách trình độ của họ so với các đối thủ đã bị thu hẹp đáng kể. Mùa giải VNL 2025 Thái Lan cũng suýt chút nữa xuống hạng, mùa giải 2026 họ đang là "ứng cử viên số 1" cho vị trí rời giải đấu. Việc đội tuyển quốc gia thiếu đi sức cạnh tranh cũng là một phần nguyên nhân kéo sức hút chung trong đó có Thai League đi xuống.

Để giải quyết bài toán trên LĐBC Thái Lan cho biết sẵn sàng ngồi xuống với các VĐV để cùng nhau giải quyết bài toán về thu nhập. Đối với nhà tài trợ cũng sẵn sàng mở rộng các gói quyền lợi, những ưu đãi về thuế của chính phủ đối với các doanh nghiệp tài trợ cho thể thao. Đối với CLB chỉ cho đăng ký tối đa 3 VĐV dưới 18 tuổi để nâng cao chất lượng chuyên môn.

Sau cùng câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu Thai League có thể "hồi sinh" như một trong những giải đấu đáng xem nhất khu vực?

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội