Đặc sản cúp bóng chuyền Hùng Vương: 1 trận đấu diễn ra trong 2 ngày
Theo đó, trận đấu đầu tiên thường diễn ra vào lúc 19h, trong khi trận còn lại bắt đầu từ 21h. Ở ngày khai mạc, khung giờ thậm chí có thể lùi sâu hơn, vào khoảng 20h và 22h.
Với tính chất căng thẳng của các trận đấu đỉnh cao, đặc biệt là những cuộc đối đầu kéo dài đủ 5 set, việc thi đấu xuyên đêm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, người hâm mộ sẽ phải ở lại sân đến tận rạng sáng hôm sau mới có thể ra về.
Thực tế này từng diễn ra tại trận chung kết nam Cúp Hùng Vương 2025 giữa Biên Phòng MB và Công An TP.HCM. Hai đội đã cống hiến màn rượt đuổi nghẹt thở kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, và phải đến gần 1h30 sáng, khán giả mới rời khỏi nhà thi đấu. Một trận đấu kéo dài “sang ngày hôm sau” đúng nghĩa, tạo nên dấu ấn khó quên.
Chính điều này khiến Cúp Hùng Vương trở nên đặc biệt – nơi mà bóng chuyền không chỉ là những pha bóng trên sân mà còn là bầu không khí cuồng nhiệt kéo dài suốt đêm. Việc bố trí lịch thi đấu muộn cũng nhằm giúp người hâm mộ thuận tiện hơn trong việc sắp xếp công việc ban ngày để đến sân cổ vũ. Đó là lý do vì sao các khán đài tại Phú Thọ luôn chật kín, với tình yêu bóng chuyền cháy bỏng của người dân nơi đây.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc thi đấu quá muộn phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt, đặc biệt với những khán giả lớn tuổi. Dẫu vậy, khi giải đấu chỉ diễn ra trong vài ngày ngắn ngủi, nhiều người vẫn sẵn sàng “phá lệ” để hòa mình vào bầu không khí sôi động.
Cúp Hùng Vương vì thế không chỉ là một giải đấu, mà còn là trải nghiệm đặc biệt – nơi cảm xúc, đam mê và sự cuồng nhiệt kéo dài đến tận những giờ phút cuối cùng của ngày.
