Nguyễn Văn Quốc Duy lần đầu xuất ngoại, khoác áo CLB Cảnh Sát Svay Rieng
Tay đập quê Trà Vinh sẽ khoác áo đội bóng này tham dự Giải vô địch Samdech Kralahom Sar Kheng lần thứ 4, diễn ra từ ngày 7/2 đến 1/3/2026. Theo kế hoạch, Quốc Duy vẫn kịp trở về Việt Nam để tham dự Cúp Hoa Lư Bình Điền, trước khi cùng Công An TP.Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG 2026. Điều này giúp anh vừa có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu quốc tế, vừa không ảnh hưởng đến lịch trình cùng CLB chủ quản.
Thời gian gần đây, Quốc Duy thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu giao hữu cùng những VĐV khu vực, cho thấy sự chủ động làm quen với nhịp độ và phong cách bóng chuyền của các đội bóng láng giềng.
Vài năm trở lại đây, bóng chuyền nam Campuchia phát triển khá nhanh, với hệ thống giải đấu ngày càng chuyên nghiệp và chất lượng chuyên môn được nâng cao rõ rệt. Đây được xem là môi trường phù hợp để Quốc Duy tích lũy thêm kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh thi đấu và mở rộng tầm nhìn chuyên môn.
CLB Cảnh Sát Svay Rieng hiện là đương kim vô địch của giải Samdech Kralahom Sar Kheng, sở hữu lực lượng được đánh giá cao và tham vọng bảo vệ ngôi vương. Bên cạnh Quốc Duy, đội bóng Campuchia cũng chiêu mộ thêm phụ công người Ấn Độ Sherigar Praful – cầu thủ cao gần 2m, nhằm gia tăng sức mạnh nơi hàng chắn.
Việc một VĐV Việt Nam như Nguyễn Văn Quốc Duy có cơ hội xuất ngoại thi đấu, dù trong thời gian ngắn, vẫn là tín hiệu tích cực cho bóng chuyền nam nước nhà. Đây không chỉ là bước tiến cá nhân của tay đập sinh năm 1998 mà còn mở ra thêm những cánh cửa mới cho các VĐV Việt Nam tìm kiếm cơ hội cọ xát ở khu vực.
