Ông "bầu" Hóa chất Đức Giang tự ứng cử, phát biểu gây sốc tại Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

chủ nhật 12-12-2021 11:06:15 +07:00 0 bình luận
Trong buổi Đại hội Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 12/12, ông bầu Đào Hữu Huyền của CLB Hóa chất Đức Giang đã có những chia sẻ cực "thẳng" về các vấn đề "nóng". Vị Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang cũng xin... tự ứng cử tham gia Ban chấp hành Liên đoàn khóa tới.

Là một trong những ông bầu tâm huyết và rất đam mê với bóng chuyền, ông Đào Hữu Huyền đã có một bài tham luận thẳng thắn nói về những vấn đề tồn đọng trong nhiều năm qua. Trong đó đáng chú ý nhất là câu chuyện cho thuê ngoại binh, chuyển nhượng VĐV, tiền thưởng quá ít, cũng như xem xét thành lập Công ty Cổ phần bóng chuyền Việt Nam,...

Vấn đề đầu tiên được ông Đào Hữu Huyền nhắc đến là việc chuyển nhượng cầu thủ vốn tạo nên nhiều tranh cãi trong những năm qua. Theo ông bầu của Hóa chất Đức Giang, việc chuyển nhượng cầu thủ là không sai luật và rất cần thiết để bóng chuyền Việt Nam phát triển.

Ông Đào Hữu Huyền khẳng định việc chuyển nhượng trong bóng chuyền là cần thiết, đồng thời cần sớm đưa ngoại binh trở lại

"Vì sao bóng chuyền Việt Nam ngày càng kém hấp dẫn? Vì quanh đi Ngọc Hoa, quanh lại Kim Huệ, quanh lại Thanh Thúy, quanh lại Bích Tuyền, chả có mấy cầu thủ để lựa chọn. Hóa chất Đức Giang chúng tôi phải đi nhặt nhạnh mỗi nơi một ít cầu thủ thì bị người ta nói mấy ông trọc phú đi giành giật VĐV.

Cái đó tôi làm đúng điều lệ của Liên đoàn bóng chuyền chứ tôi có làm sai gì đâu? Chính cái sự chuyển nhượng làm tăng giá trị của VĐV Việt Nam lên 2 tỷ, 3 tỷ thậm chí là 4 tỷ. Đó mới đúng là giá trị của cầu thủ, họ là những tài năng của bóng chuyền Việt Nam xứng đáng nhận mức thu nhập cao.

Hết mùa này sẽ lại có một làn sóng chuyển nhượng VĐV, tôi thấy đó là chuyện rất bình thường trong thế giới thể thao, tăng sự hấp dẫn cho bóng chuyền Việt Nam bằng cách chuyển nhượng cầu thủ để mang lại sự mới mẻ, đặc biệt là việc cho thuê VĐV ngoại, đỡ khiến các đội bóng trong nước chụp giật nhau.

Giờ chúng ta quá thiếu VĐV chất lượng, những cầu thủ 36, 40 tuổi đáng nhẽ tập trung huấn luyện thì cứ phải trở lại thi đấu. Tôi nghĩ đó là bước lùi của bóng chuyền Việt Nam. Liên đoàn bảo không cho thuê VĐV ngoại để phát triển trẻ, nhưng tôi nhìn thế này không biết bao giờ bóng chuyền trẻ mới phát triển được", ông Đào Hữu Huyền thẳng thắn chia sẻ.

Chủ tịch Hóa chất Đức Giang tự ứng cử mình vào Ban chấp hành Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam

Ngoài vấn đề về lực lượng, ông bầu Hóa chất Đức Giang cũng thẳng thắn nói về mức tiền thưởng quá thấp của các giải đấu cũng như việc nhiều đội bóng tham dự giải VĐQG ảnh hưởng tới chất lượng giải.

"Tôi đánh giá rất cao Webthethao bình luận rất sát giải bóng chuyền Vô địch quốc gia của chúng ta tốn hàng trăm tỷ một năm nhưng chỉ có vài trận đấu đáng xem. Tôi đề nghị rút xuống 6-8 đội, đưa hết các cầu thủ tài năng về để đẩy mạnh chất lượng giải.

Cần phải tăng mức thưởng các giải đấu VĐQG và giải trẻ chí ít là gấp đôi. Không ai đánh giải VĐQG cả năm trời chỉ được 150 triệu, tôi đề nghị vô địch ít nhất phải 500 triệu, nhì 300 triệu, ba 200 triệu nếu thiếu tôi cam kết tài trợ cho 1 tỷ ngay tại giải Ninh Bình tới đây.

Tôi đi xem giải trẻ các em nó đánh như thế mà không có cái giải thưởng nào, tôi lại phải rút tiền túi 100 triệu thưởng cho các em nó có động lực".

Ông Đào Hữu Huyền sẵn sàng tài trợ giải VĐQG 2021 thêm 1 tỷ giải thưởng

Những vấn đề về VAR và việc sử dụng 2 loại bóng ở các hai giải đấu khác nhau (giải VĐQG và giải hạng A) cũng được ông Đào Hữu Huyền nhắc tới, theo ông bầu của Hóa chất Đức Giang đây là những tồn đọng cần phải giải quyết ngay lập tức để đưa bóng chuyền Việt Nam hướng tới sự chuyên nghiệp.

Ngoài những lời chia sẻ tâm huyết, ông Đào Hữu Huyền cũng bức xúc chia sẻ thẳng thắn bản thân và doanh nghiệp của mình, đang có đội bóng, đang tài trợ cho bóng chuyền Việt Nam nhưng Hóa chất Đức Giang không ai được đề cử giới thiệu vào Ban chấp hành Liên đoàn. Vì vậy ngay trong Đại hội, ông tự ứng cử mình vào thành viên Ban chấp hành- một điều chưa từng có tiền lệ.

Với những chia sẻ thẳng thắn và tâm huyết của ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khóa 6, ông Lê Văn Thành xác nhận gần như tất cả vấn đề được nhắc đến đều chính xác và cần được nghiêm túc xem xét. 

 

Quang Minh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội