Bóng chuyền nam Biên Phòng viết lên ước mơ với dàn VĐV trẻ hàng đầu Việt Nam

thứ sáu 18-12-2020 7:18:19 +07:00 0 bình luận
Trong 2 năm qua, bóng chuyền nam Biên Phòng nổi đình đám nhờ dàn VĐV trẻ xuất sắc hàng đầu Việt Nam qua các giải đấu cấp độ trẻ và ngay cả giải VĐQG.

Từ mùa giải bóng chuyền 2019 người hâm mộ đã để ý tới đội trẻ của Biên Phòng với hai chức vô địch dành cho lứa trẻ. Tại hầu hết các giải trẻ, những Văn Hiệp, Ngọc Thuân, Duy Tuyến...đã làm mưa làm gió trong hai năm qua với 4 chức vô địch cả thảy (chưa kể chức vô địch tại Cúp Quân đội mở rộng năm 2020).

Đây là thành tích đáng mơ ước của bất kỳ đội bóng chuyền nam nào tại Việt Nam hiện nay. Không chỉ là danh hiệu, đoàn quân mang quân hàm xanh đang dần trưởng thành sau mỗi giải đấu và họ được chính những đội bóng lớn dè chừng trong các cuộc đối đầu. Sự trưởng thành của các chàng trai áo lính thể hiện tại Cúp Quân đội mở rộng hồi tháng 10 vừa qua khi họ lần lượt hạ Sanest Khánh Hòa, Thể Công trong các trận đối đầu và hiên ngang bước lên ngôi vô địch.

Các chàng trai trẻ Biên Phòng ngày một tiến bộ sau mỗi giải đấu

Chưa có vị HLV nào quan tâm và săn sóc lứa trẻ như HLV Trần Đình Tiền trong những năm qua. Để có thể đưa lứa trẻ lên thi đấu tại giải bóng chuyền VĐQG, ông sẵn sàng bỏ qua thành tích để ập trung với lứa “gà nòi”. Thành quả gặt hái được cho tới thời điểm này thực sự mang dấu ấn của vị chiến lược gia người Thái Bình.

Sự tâm huyết với lứa trẻ, coi các VĐV như con cháu trong nhà để ra sức uốn nắn, bổ sung kỹ năng và bản lĩnh thi đấu được BHL đội bóng chăm chút. Từ những HLV tuyến trẻ Vũ Hồng Quân, Phạm Đình Khỏe cho tới BHL đội 1 là Phạm Ngọc Kiên, Vũ Anh Tuấn cùng HLV trưởng Trần Đình Tiền đã trình làng một thế hệ VĐV “vừa hồng, vừa chuyên” giúp bóng chuyền Biên Phòng trỗi dậy trở lại với truyền thống vốn có của mình.

HLV Trần Đình Tiền rất tâm huyết với lứa trẻ của Biên Phòng

Đội bóng chuyền nam Biên Phòng với truyền thống 60 năm thành lập và phát triển đã mang về không ít danh hiệu tại giải đội mạnh toàn quốc trước đây. Sau này khi chuyển thành giải Bóng chuyền VĐQG thì Biên Phòng cũng kịp lên ngôi năm 2009 và 2011 với lứa VĐV kiệt xuất như Phạm Ngọc Kiên, Đặng Vũ Bôn….

Tuy nhiên sau đó là thời điểm bóng chuyền Biên Phòng mai một bởi những VĐV đã đi qua thời đỉnh cao và giải VĐQG cũng không còn được sử dụng ngoại binh. Chính yếu tố đó giúp BLĐ đội bóng quyết tâm trở lại bằng đào tạo trẻ. Lứa trẻ hiện nay chính là thành quả bước đầu khá ngọt ngào của những người dám đi đầu và dám thực hiện quyết tâm đó.

Đội trưởng Phạm Văn Hiệp là ngôi sao sáng giá của đội Biên Phòng

Nhìn những ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam hiện nay khi mới chỉ 18 đôi mươi tung hoành tại giải bóng chuyền VĐQG PV Gas nhiều người mơ rằng họ sẽ lại vượt qua chính Sanest Khánh Hòa như tại Cúp Quân đội mở rộng 2020 trong trận bán kết vào tối nay (18/12).

Điều đó chưa thể nói trước nhưng hy vọng thì rất nhiều từ các chàng trai trẻ Văn Hiệp, Ngọc Thuân, Duy Tuyến, Văn Duy, Minh Đức, Tiến Duyệt….Những niềm hy vọng của bóng chuyền Biên Phòng sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của CLB và đền đáp lòng tin yêu của lãnh đạo cũng như BHL để dần hoàn thiện mình và trưởng thành hơn trong những mùa giải tới. Đây cũng là niềm mong mỏi của những người làm bóng chuyền Biên Phòng trong suốt thời gian qua.

Việt Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội