Các đội bóng chuyền tập luyện ra sao trong dịch cúm COVID-19

thứ ba 31-3-2020 11:00:00 +07:00 0 bình luận
Giữa thời điểm dịch cúm COVID-19 đang làm xáo trộn mọi hoạt động của xã hội thì việc các đội bóng chuyền tập ra sao đáp ứng yêu cầu của chính phủ được người hâm mộ hết sức quan tâm.

Những ngày này, cả nước đang bước vào chiến dịch phòng chống sự lây lan của dịch bệnh chính vì thế mà hầu hết các sự kiện thể thao trong thời gian này đều bị hủy hoặc hoãn lại cho đến khi dịch cúm COVID-19 được khống chế.

Dịp cao điểm này, gần như toàn xã hội đang dồn lực vào để chung tay chống lại sự lây lan của dịch cúm. Những hoạt động, sự kiện đều được gác lại dành nhiệm vụ cho nhiệm vụ quan trọng hơn là “chống dịch”.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ đạo các học trò tại Ngân hàng Công thương tập luyện

Đối với các đội bóng, việc rèn luyện nhằm mục tiêu duy trì sức khỏe cũng như phong độ của mình đảm bảo điều kiện cho thi đấu khi các giải thể thao trở lại. Đây là yếu tố bắt buộc giúp các CLB có được sự hưng phấn nhất định, cũng như có được sự duy trì về phong độ của các cầu thủ. Đây là yêu cầu bắt buộc của BHL đối với các tuyến cầu thủ trong từng đội bóng trong thời gian này.

Các cầu thủ trẻ của Ngân hàng Công thương tích cực rèn luyện trong thời điểm dịch cúm COVID-19 hoành hành

Ngay đối với đội bóng chuyền Ngân hàng Công thương trong thời gian này các cầu thủ được BHL đưa ra những yêu cầu về tập luyện phù hợp với thời điểm dịch bệnh.

Trao đổi với HLV trưởng đội bóng Nguyễn Tuấn Kiệt, ông cho biết “trong những ngày này, đối với các VĐV đều được yêu cầu tập với nhóm nhỏ như nhóm chủ công, nhóm phụ công…để sao cho số lượng VĐV không quá đông (dưới 10 người). Đôi khi số lượng VĐV khác còn yêu cầu tập ngoài trời để số lượng tập trung tại một thời điểm trong cùng khu vực không quá lớn”.

Các cầu thủ Đội 1 của Thông tin Liên Việt PostBank vừa vô địch giải đấu nội bộ

Đối với CLB Thông tin Liên Việt PostBank, trong thời điểm này sau giải đấu nội bộ được diễn ra từ ngày 25-30/3, các cầu thủ vẫn tập luyện bình thường tại đại bản doanh và không có tiếp xúc với bên ngoài. Các bài tập được BHL áp dụng cho thời điểm nghỉ dài giúp các cầu thủ có được tinh thần, sức khỏe ổn định.

Những yêu cầu bắt buộc này giúp các cầu thủ yên tâm tập luyện, trau dồi thêm kỹ năng cũng như sức khỏe để chờ ngày giải đấu được mở lại sau thời điểm dập được dịch cúm COVID-19.

Ly Ly và Trần Việt Hương trong giải đấu nội bộ của Thông tin Liên Việt PostBank

Những phương án linh động trong việc tập luyện cũng được áp dụng một cách triệt để, để giúp công cuộc phòng tránh dịch đạt hiệu quả cao. Một phần để đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ cũng như Bộ y tế, một phần để thích ứng với từng điều kiện riêng của từng CLB trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. Những phương án được đưa ra hầu như đều hướng tới sự an toàn cho VĐV trong thời điểm này.

Thái Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội