Cái dị của Đinh Hoàng Trai - Cầu thủ nhập tịch đầu tiên của bóng chuyền Ninh Bình

thứ hai 4-5-2020 22:00:00 +07:00 0 bình luận
Là cầu thủ nam đầu tiên của bóng chuyền có quốc tịch Việt Nam, Đinh Hoàng Trai sở hữu bề dày thành tích cùng đội bóng bởi những thứ rất dị của mình.

Những người yêu thích bóng chuyền Ninh Bình luôn nhớ tới Supachai Jitjumroon với cái tên thuần Việt, Đinh Hoàng Trai. Một cái tên gắn bó với bóng chuyền nam Ninh Bình với những thành tích đáng kể của đội bóng cố đô.

Đinh Hoàng Trai từng là cựu đội trưởng đội tuyển bóng chuyền Thái Lan tại 7 kỳ SEA Games liên tiếp. Sở hữu bảng thành tích đồ sộ, song cái duyên với bóng chuyền Việt Nam khiến anh trở thành nhân tố chính trong những thành công của bóng chuyền Ninh Bình từ giai đoạn từ năm 2005 trở lại đây.

Đinh Hoàng Trai (17) trong màu áo CLB Tràng An Ninh Bình

Đinh Hoàng Trai chơi bóng chuyền ở Việt Nam và chỉ chơi cho 1 đội bóng duy nhất là Tràng An Ninh Bình. Cái tình với đội bóng khiến anh gắn bó và trở thành một phần của đội bóng đất cố đô. Trong một lần chia sẻ Đinh Hoàng Trai nói: “Môi trường bóng chuyền ở Ninh Bình khiến tôi thích thú, hạnh phúc vì tình thầy trò, đồng nghiệp, anh em ở đây.

Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng hồi trước và Trần Văn Thư sau này đều coi cầu thủ chúng tôi như con cháu, cả hai thầy đều là người có trình độ chuyên môn cao nên thành tích đội luôn ở trong Top 4”. Có lẽ vì cái tình, cái nghĩa ấy mới gắn bó được chàng phụ công tài hoa của bóng chuyền Thái Lan với đất nước Việt Nam ngày ấy.

Supachai Jitjumroon trong màu áo đội tuyển Thái Lan

Sống và sinh hoạt cùng anh em trong đội nên Đinh Hoàng Trai nói tiếng Việt vào hàng “đỉnh như người Việt” thậm chí anh còn tự hào “Mình nói giọng Bắc hẳn hoi mà lại đúng phương ngữ Ninh Bình nhé”.

Một năm Đinh Hoàng Trai thường sang Việt Nam chơi bóng cho Tràng An Ninh Bình hai dịp là vòng 1 cùng Cúp Hùng Vương và vòng 2 cùng chung kết xếp hạng. Thời gian ở Việt Nam không nhiều nhưng vốn ham học hỏi và sẵn sàng hấp thụ nền văn hóa Việt Nam nên có thể nói Hoàng Trai hiểu văn hóa nước ta đến chân tơ kẽ tóc.

Supachai Jitjumroon khoe thành tích

Chính sự tự tin về tiếng Việt của mình nên anh nói: ““Issawa (đồng hương chơi bóng cho đội bóng đá Đồng Tâm Long An) sao nói giỏi bằng tôi. Gần tám năm chơi bóng ở Việt Nam, không chỉ nói tốt ngôn ngữ của các bạn, tôi còn hiểu biết rất nhiều về phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam”. Vốn ngôn ngữ và giọng điệu đặc sệt “Việt Nam” của phụ công người Thái khiến anh có thể...tán đổ gái Việt.

Sống ở Việt Nam lâu năm, thích phở và kiêng “thịt chó” là điều dễ nhận thấy ở chàng ngoại binh của Tràng An Ninh Bình. Anh có thể ăn hầu hết các món ăn Việt Nam và thích ứng với nó nhanh chóng giống như người bản địa.

Những thành tích của CLB Tràng An Ninh Bình gắn liền với tên tuổi Supachai Jitjumroon

Có lẽ vì tình yêu với bóng chuyền và một phần gắn bó với đội bóng hàng đầu Việt Nam nên chàng trai năm lần bảy lượt “nói dối vợ”. Thời điểm chơi cho Ninh Bình - Đinh Hoàng Trai đã ngoài 30 tuổi nên anh có hứa với vợ, với lãnh đạo “hết năm nay rồi nghỉ” để tập trung cho công việc.

Nhưng rồi năm này qua năm khác anh vẫn mải mê theo đuổi trái bóng nơi đất khách quê người khiến lãnh đạo cơ quan (Sở Điện lực Bangkok ) và vợ phải ...việt vị liên miên.

Supachai Jitjumroon có biệt danh "Chai ròm" ở Việt Nam

Thời đó, mọi người đặt cho Đinh Hoàng Trai là “ Chai ròm” để phân biệt với “Chai béo” cũng là đồng đội của anh ở CLB. Cái tên nghe ngộ ngộ và dễ thương bởi dáng người cao ngỏng và quan trọng hơn là ...không béo bằng Supachai Sriphum.

Có một thời gian Đinh Hoàng Trai nằm trong danh sách năm VĐV bị cấm thi đấu quốc tế hai năm với lý do bị phát hiện sử dụng một loại thuốc nằm trong danh mục cấm sử dụng cùng một lý do lãng xẹt mà theo như HLV Nguyễn Mạnh Hùng lúc đó nói: “Việc Supachai Jitjumroon từng bị cấm thi đấu là có thật, cầu thủ này bị phát hiện có chất bị cấm hồi năm 2007 nhưng nguyên nhân sau đó được xác định là do sử dụng thuốc chống rụng tóc. Hiện nay, Jitjumroon không còn bị cấm thi đấu nữa và đã có xác nhận của Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan”.

Gắn bó và tạo dựng được rất nhiều thành tích cùng đội bóng Việt Nam, anh coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình trong suốt sự nghiệp khiến tình cảm anh với đồng đội và con người Ninh Bình trở nên thân thiết. Thành công buổi đầu của đội bóng cố đô gắn liền với tên tuổi của chàng trai nhập tịch một phần dựa vào cái “dị” của phụ công này.

Việt Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội