Danh sách 14 VĐV đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được triệu tập dựa trên cơ sở nào?
Mỗi khi đội tuyển quốc gia công bố danh sách tập trung, người hâm mộ lại có những cuộc tranh luận sôi nổi. Vận động viên này có xứng đáng hay không? Tại sao một gương mặt nổi bật ở cấp CLB lại không được gọi? Hay vì sao một số cái tên quen thuộc tiếp tục nhận được cơ hội?
Không chỉ riêng bóng chuyền, đây là câu chuyện xuất hiện ở hầu hết các môn thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn, tiêu chí lựa chọn của ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho AVC Cup 2026 lại khá rõ ràng: phong độ và năng lực ở thời điểm hiện tại.
Chia sẻ về danh sách 14 vận động viên được triệu tập chuẩn bị cho AVC Cup 2026, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết:
“Năm nay qua rất nhiều giải đấu đầu năm như Cúp Hoa Lư, vòng 1 giải VĐQG, Cúp Hùng Vương, tôi thấy rằng 14 VĐV có mặt trên tuyển là những gương mặt tốt nhất, có phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại.”
Đây cũng là quan điểm xuyên suốt của ban huấn luyện trong nhiều năm qua. Những giải đấu đầu mùa được xem như cơ sở đánh giá quan trọng nhất để lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia. Không chỉ dựa trên danh tiếng hay thành tích trong quá khứ, các VĐV phải chứng minh được phong độ thực tế trên sân đấu.
Liên quan đến những trường hợp được người hâm mộ quan tâm như Đinh Thị Thúy, Lý Thị Luyến hay Đoàn Thị Xuân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng đây không phải là những màn “tái xuất” bất ngờ.
“Với những trường hợp như Đinh Thị Thúy, Lý Thị Luyến hay Đoàn Thị Xuân, mọi người hay nói về sự quay trở lại nhưng theo tôi là không. Từ năm 2023 tôi làm việc cùng đội tuyển, những VĐV này đã từng được gọi lên, đồng nghĩa là đội tuyển luôn mở cửa với những VĐV thể hiện tốt nhất.”
Thực tế, cánh cửa đội tuyển chưa bao giờ đóng lại với bất kỳ ai. Trong thể thao đỉnh cao, việc được triệu tập hay không phụ thuộc rất nhiều vào phong độ, tình trạng thể lực và khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật ở từng thời điểm.
HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh: “Có những thời điểm VĐV bị chấn thương, phong độ không tốt thì không được triệu tập. Ngược lại khi các bạn nỗ lực thể hiện tốt thì sẽ có cơ hội thi đấu cho ĐTQG.”
Nhìn vào danh sách hiện tại, có thể thấy hầu hết các vị trí đều là những gương mặt thi đấu nổi bật trong nửa đầu năm 2026. Từ các trụ cột giàu kinh nghiệm như Trần Thị Thanh Thúy, Bích Thủy, Kim Thanh cho tới những nhân tố đang có phong độ cao như Đinh Thị Thúy, Lý Thị Luyến hay Xuân, tất cả đều đã thể hiện được giá trị của mình ở cấp CLB.
Tối ngày 3/6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Philippines. Phía trước là những thử thách không nhỏ, nhưng cũng là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình tại AVC Cup trong những năm gần đây.
Danh sách đã được lựa chọn dựa trên những đánh giá chuyên môn kỹ lưỡng. Giờ là lúc toàn đội hướng sự tập trung vào mục tiêu lớn nhất: chinh phục chiếc cúp vô địch AVC Cup 2026 và tiếp tục mang vinh quang về cho bóng chuyền Việt Nam.
