Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Tập trung quá ít, thi đấu lẻ tẻ

thứ sáu 31-7-2020 10:07:12 +07:00 0 bình luận
Những khó khăn của bóng chuyền Việt Nam trong nhiều năm qua ai cũng biết, với bóng chuyền nam khó khăn ấy còn thể hiện ở việc tập trung quá ít trong một năm và có những thời điểm 2 năm tập trung 1 lần để đấu SEA Games

Giải đấu duy nhất mà các tuyển thủ nam bóng chuyền chơi trong khu vực và quốc tế chắc chỉ có SEA Games, thi thoảng đội tuyển mới có dịp tập trung tham dự giải bóng chuyền Cup vô địch châu Á và ASIAD. Vậy nên trong nhiều năm qua, cứ đến hẹn lại lên 2 năm đội tuyển tập trung 1 lần. Việc tập trung đội chỉ để đấu SEA Games là việc làm bất đắc dĩ của 1 đội tuyển bởi gần đây, đội không tham dự bất kỳ giải đấu nào ngoài đấu trường khu vực.

2 năm là quãng thời gian quá dài để các cầu thủ có thể trồi sụt phong độ cũng như “quên lãng” cách đánh của nhau. Việc đội tuyển bóng chuyền quốc gia tập trung trong một thời gian ngắn trước giải cũng đang gây nên những khó khăn cho BHL cũng như bản thân các cầu thủ. Một năm tại Việt Nam có rất nhiều giải bóng chuyền nhỏ lẻ ngoài giải VĐQG song bản thân các cầu thủ tham dự các giải đấu ấy là rất ít (chủ yếu là các đội bóng top đầu).

Việc lựa chọn cầu thủ theo phong độ cũng chỉ dựa trên giải bóng chuyền cao nhất của Việt Nam là giải VĐQG, Cúp Hùng Vương, Cúp Hoa Lư...nên rất khó khăn khi lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển.

Bóng chuyền nam Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn

Trong một năm, bóng chuyền nam Việt Nam không tham gia nhiều các giải khu vực và quốc tế nên việc tập trung đội tuyển sẽ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh Liên đoàn có cử đội tuyển tham gia các giải đấu hay không. Ngay cả VTV cúp tổ chức tại Việt Nam cũng chỉ có nội dung nữ nên đội tuyển bóng chuyền nam hiện nay gần như không có sân chơi.

Nhiều ý kiến cho rằng với giải đấu truyển thống như VTV Cúp nên chuyển sang nội dung nam để cho “công bằng”. Đây cũng là một ý kiến khá hay trong hoàn cảnh bóng chuyền nam Việt Nam đang bị đối xử thiếu công bằng ngay cả về phía người hâm mộ.

Đội tuyển bóng chuyền nam đối mặt nhiều thách thức

Do không có giải đấu nên nhiều năm trở lại đây, có những thời điểm đội tuyển chỉ tập trung hai năm một lần để đấu SEA Games. Khó khăn là thế song không phải vì vậy mà mọi chuyện lại buông xuôi, các ý kiến đưa đội nam tham dự giải bóng chuyền VTV cúp (bỏ nội dung nữ chuyển sang nội dung nam), hay tham gia giải bóng chuyền Cup vô địch châu Á và ASIAD.

Bóng chuyền nam vẫn đang đối mặt nhiều thách thức nhưng vẫn giữ vững niềm tin và hy vọng vào một sự lột xác của đội bóng trong tương lai. Từ đó hy vọng rằng bóng chuyền nam sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa trong tương lai khi không phải chờ đợi một khoảng thời gian dài đằng đẵng để...được tập trung rồi thi đấu.

Việt Bình
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội