ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thắng áp đảo Lebanon trong ngày ra quân AVC Cup 2026
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không gặp quá nhiều khó khăn để giành trọn 3 điểm, qua đó khẳng định vị thế của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Ngay từ trước trận đấu, giới chuyên môn đã dự đoán một chiến thắng dành cho tuyển Việt Nam. Khoảng cách lớn về trình độ, thứ hạng thế giới và kinh nghiệm thi đấu quốc tế khiến Lebanon khó có thể tạo nên bất ngờ. Thực tế trên sân đã phản ánh rõ điều đó khi các cô gái Việt Nam hoàn toàn làm chủ cuộc chơi từ đầu đến cuối.
Đáng chú ý, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận ra quân. Nhiều trụ cột được tạo điều kiện nghỉ ngơi hoặc chỉ thi đấu với thời lượng hạn chế nhằm giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, những gương mặt được trao cơ hội đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, giúp tuyển Việt Nam duy trì thế trận áp đảo.
Set đấu đầu tiên diễn ra gần như theo kịch bản một chiều. Việt Nam liên tục ghi điểm bằng những pha phát bóng khó, các tình huống chắn bóng hiệu quả và khả năng tổ chức tấn công vượt trội. Lebanon gần như không thể triển khai lối chơi và nhanh chóng để thua với tỷ số cách biệt 3-25. Đây cũng là set đấu thể hiện rõ nhất sự chênh lệch giữa hai đội.
Sang set hai, Lebanon thi đấu quyết tâm hơn và có những thời điểm tạo được một vài pha bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, sự ổn định của tuyển Việt Nam vẫn được duy trì. Những pha phối hợp tấn công ở biên, đánh nhanh ở giữa lưới hay các tình huống phản công đều mang lại hiệu quả cao. Set đấu kết thúc với chiến thắng 25-15 cho đội bóng áo đỏ.
Set ba tiếp tục chứng kiến thế trận lấn lướt của đại diện Đông Nam Á. Dù có thời điểm Lebanon cố gắng bám đuổi, Việt Nam vẫn kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Khả năng phòng ngự chắc chắn giúp các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hóa giải hầu hết những đợt lên bóng của đối phương trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 25-14.
Điểm sáng lớn nhất bên phía tuyển Việt Nam là màn trình diễn của Lê Như Anh. Chủ công trẻ này ghi tổng cộng 12 điểm, trong đó có 10 điểm tấn công và 2 điểm phát bóng trực tiếp. Đáng chú ý, cô đạt hiệu suất tấn công lên tới 53%, cao nhất đội và là vận động viên ghi nhiều điểm nhất trận đấu.
Ngay phía sau là Nguyễn Thị Uyên với 11 điểm, tiếp tục cho thấy sự ổn định mỗi khi được trao cơ hội ra sân. Bích Thủy đóng góp 9 điểm với nhiều pha đánh nhanh và chắn bóng hiệu quả ở khu vực giữa lưới. Trong khi đó, Vi Thị Như Quỳnh mang về 6 điểm, góp phần giúp hàng công Việt Nam duy trì sức ép liên tục lên đối thủ.
Không chỉ vượt trội ở mặt trận tấn công, tuyển Việt Nam còn cho thấy sự khác biệt lớn trong khâu phòng ngự. Hệ thống chắn bóng hoạt động hiệu quả, bước một ổn định và khả năng cứu bóng của các hậu vệ giúp đội gần như không để Lebanon có cơ hội triển khai những pha phối hợp chất lượng.
Bên phía Lebanon, cái tên được chú ý nhiều nhất là chủ công mang hai dòng máu Lebanon - Mỹ Demirjian. Đây được xem là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng Tây Á tại AVC Cup năm nay. Trong trận đấu với Việt Nam, Demirjian cũng là vận động viên ghi nhiều điểm nhất cho Lebanon với 8 điểm. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của cô là không đủ để giúp đội nhà thu hẹp khoảng cách trước đối thủ vượt trội về mọi mặt.
Chiến thắng 3-0 giúp tuyển nữ Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại AVC Cup 2026, đồng thời mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện. Không chỉ giành chiến thắng dễ dàng, đội tuyển còn cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể khi nhiều gương mặt dự bị vẫn thi đấu hiệu quả.
Với màn trình diễn thuyết phục trong ngày ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế ứng cử viên số một cho chức vô địch AVC Cup 2026. Nếu duy trì phong độ như hiện tại, hành trình bảo vệ ngôi hậu của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn có cơ sở để thành công trên đất Philippines.
