HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá cao Hàn Quốc, xem đây là trở ngại lớn nhất của Việt Nam tại AVC Cup 2026
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào những ngày cuối cùng chuẩn bị cho AVC Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ tư liên tiếp. Chia sẻ trước ngày lên đường sang Philippines, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thẳng thắn đánh giá:
“Ngoài những cái tên quen thuộc là Kazakhstan hay Indonesia, Philippines, đối thủ lớn nhất của chúng ta trên con đường vô địch lần thứ tư, trở ngại số một đấy là đội tuyển Hàn Quốc.”
Trong những năm gần đây, đội tuyển Việt Nam đã thiết lập sự thống trị tuyệt đối tại AVC Cup với ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025.
Trên hành trình đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực như Kazakhstan, Indonesia hay chủ nhà Philippines để khẳng định vị thế số một. Tuy nhiên, AVC Cup 2026 được dự báo sẽ là giải đấu hoàn toàn khác.
Sau thời gian không góp mặt ở giải đấu này, Hàn Quốc quyết định trở lại với quyết tâm rất lớn. Đội bóng xứ kim chi hiện đang trong quá trình tái thiết sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài. Việc không còn tham dự Volleyball Nations League (VNL) khiến Hàn Quốc càng đặt nhiều kỳ vọng vào các giải đấu cấp châu lục nhằm từng bước khôi phục vị thế vốn có.
“Đội Hàn Quốc đã không tham dự VNL trong năm 2026 và quay trở lại thi đấu AVC Cup, không chỉ sân chơi này mà các giải trong khu vực đội tuyển Hàn Quốc cũng đặt quyết tâm rất cao.” – HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
Dù đã hai lần liên tiếp đánh bại Hàn Quốc trong năm 2023 tại Giải vô địch châu Á và ASIAD Hàng Châu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn dành sự tôn trọng rất lớn cho đối thủ này. Thực tế, Hàn Quốc vẫn sở hữu nền tảng đào tạo hàng đầu châu Á cùng nhiều vận động viên chất lượng như đội trưởng Kang So-Hwi, Lee Sunwoo hay những nhân tố trẻ đang được đầu tư mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, việc bổ nhiệm HLV trưởng Cha Sang Hyun cũng được xem là bước ngoặt trong quá trình hồi sinh của bóng chuyền nữ Hàn Quốc. Mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở AVC Cup mà còn hướng tới việc giành lại vị thế trong nhóm đầu châu Á những năm tới.
Chính vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết nếu muốn tiếp tục đứng trên bục cao nhất.
“Vì vậy đội tuyển Việt Nam muốn bảo vệ được chức vô địch lần này sẽ phải nỗ lực và phải quyết tâm lớn nhất. Sau ba chức vô địch trước thì giải này tôi nghĩ rằng đây sẽ là thử thách lớn đối với toàn đội bóng chuyền nữ Việt Nam.”
Theo thể thức thi đấu AVC Cup 2026, Việt Nam và Hàn Quốc nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Điều đó đồng nghĩa hai đội chỉ có thể gặp nhau từ vòng knock-out. Nếu cùng vượt qua vòng bảng và bán kết, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi một cuộc đối đầu đỉnh cao giữa hai nền bóng chuyền hàng đầu châu Á ở trận đấu cuối cùng.
Nhìn vào tương quan lực lượng, Việt Nam vẫn là nhà đương kim vô địch và được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hàn Quốc khiến AVC Cup 2026 trở nên hấp dẫn và khó lường hơn rất nhiều so với các mùa giải trước.
Ba chức vô địch liên tiếp đã khẳng định vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam tại sân chơi AVC Cup. Nhưng để hoàn tất giấc mơ lần thứ tư liên tiếp bước lên ngôi cao nhất, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có lẽ sẽ phải vượt qua thử thách mang tên Hàn Quốc – đội bóng đang khát khao tìm lại ánh hào quang của mình hơn bao giờ hết.
