Hủy diệt Uzbekistan 3-0, bóng chuyền nữ Philippines phô diễn sức mạnh tại AVC Cup 2026
Bầu không khí tại nhà thi đấu Candon City Arena như muốn nổ tung dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của 2.426 khán giả. Và đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines đã không làm người hâm mộ quê nhà phải thất vọng khi mang đến một màn trình diễn tấn công rực lửa, cuốn phăng đối thủ Uzbekistan trong khuôn khổ bảng A của AVC Cup 2026.
Ở trận đấu diễn ra chiều ngày 6/6, các cô gái Philippines lập tức dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự chênh lệch về đẳng cấp nhanh chóng được cụ thể hóa trên bảng tỷ số khi họ giành chiến thắng chóng vánh 25-16 ở set đầu tiên chỉ sau 23 phút.
Kịch bản lặp lại ở hiệp hai với sức kháng cự yếu ớt từ Uzbekistan, giúp Philippines dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0 với điểm số áp đảo 25-12. Bước sang hiệp ba quyết định, nỗ lực muộn màng của Uzbekistan cũng chỉ giúp họ ghi được 14 điểm trước khi chấp nhận gác vợt với tỷ số 0-3.
Toàn bộ thời gian thi đấu thực tế trên sân của ba set chỉ gói gọn trong vỏn vẹn 1 giờ 08 phút, là trận đấu nhanh thứ hai trong ngày chỉ sau chiến thắng 3-0 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước Lebanon vào sáng nay.
Sự khác biệt lớn nhất làm nên chiến thắng của Philippines chính là sức mạnh đáng sợ từ hàng công. Xuyên suốt trận đấu, những cú đập bóng uy lực của họ đã xé toang hàng thủ đối phương, mang về tới 47 điểm tấn công so với chỉ 26 điểm của Uzbekistan.
Thêm vào đó, khâu phát bóng của Philippines cũng đạt độ hóc hiểm cao với 6 cú ace , hoàn toàn vượt trội so với con số 2 khiêm tốn của đối thủ. Linh hồn trong lối chơi rực lửa ấy không ai khác chính là thủ quân mang áo số 2, Alyssa Valdez.
Cô thi đấu thăng hoa và trở thành tay đập xuất sắc nhất trận với 14 điểm cá nhân. Không chỉ làm tốt ở khâu dứt điểm với 11 pha tấn công ghi điểm, Valdez còn cho thấy sự toàn diện với 2 tình huống bám chắn thành công và 1 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp.
"Cảm giác thực sự rất tuyệt vời, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội cùng nhau trở lại đây," đội trưởng Valdez chia sẻ. Trong lần đầu tiên trở lại khoác áo ĐTQG kể từ năm 2023, cô đã tỏa sáng với danh hiệu ghi điểm nhiều nhất trận với 14 điểm (bao gồm 11 điểm tấn công, 2 pha chắn bóng và 1 cú ace), đi kèm với 8 tình huống cứu bóng xuất sắc.
"Hiện tại chúng tôi đã góp mặt tại đây, vì vậy tôi và cả đội sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để truyền đạt lại những kinh nghiệm thi đấu cho các tay đập trẻ của đội tuyển quốc gia," cô nói thêm.
San sẻ gánh nặng ghi điểm với người đội trưởng là sự tỏa sáng đồng đều của các vệ tinh xung quanh. Gonzaga và Ytang đóng vai trò mũi nhọn cực kỳ sắc bén khi đều có cho mình 12 điểm , trong khi Molina cũng kịp bỏ túi 11 điểm trước khi trận đấu khép lại.
Hàng phòng ngự trên lưới của Philippines cũng hoạt động vô cùng hiệu quả với tổng cộng 7 tình huống chắn bóng thành công, tạo thành một bức tường vững chãi làm nản lòng các tay đập đội khách.
Ở bên kia chiến tuyến, hàng thủ Uzbekistan đã phải hoạt động hết công suất khi phải đỡ bước một đến 70 lần trong cả trận. Áp lực dồn dập từ đối thủ đã khiến họ đánh mất sự tập trung, mắc nhiều sai lầm cá nhân và "biếu không" cho Philippines tới 15 điểm từ các lỗi trực tiếp.
Dù Tursunpulatova đã rất nỗ lực gồng gánh hàng công với 10 điểm và Absamatova có thêm 6 điểm, nhưng nỗ lực của bộ đôi này tựa như "muối bỏ bể", không đủ sức lật ngược thế cờ. Khép lại trận đấu, chiến thắng 3-0 là một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho Philippines.
Vượt qua giai đoạn chuẩn bị nhiều sóng gió, nhất là câu chuyện xoay quanh ngôi sao Trisha Tubu buộc phải rút khỏi danh sách thi đấu vào giờ chót, Philippines đã giữ được sự tập trung và tỉnh táo khi giải đấu chính thức bắt đầu.
Ở lần ra sân tiếp theo, đội chủ nhà AVC Cup 2026 sẽ chạm trán đội tuyển Úc vào lúc 14h00 Chủ Nhật, ngày 7/6. Trong khi đó, Uzbekistan sẽ đối đầu ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là đội tuyển Hàn Quốc vào lúc 20h00 cùng ngày.
