Lâm Oanh tiếp tục bị bỏ qua, cơ hội trở lại đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia ngày càng xa
Đây là lần thứ hai liên tiếp chuyền hai sinh năm 1998 bị gạch tên khỏi kế hoạch của đội tuyển quốc gia trong năm 2026, qua đó cho thấy vị thế của Lâm Oanh ở ĐTQG không còn như những năm trước.
Trước thềm AVC Cup 2026 tại Philippines, người hâm mộ từng bất ngờ khi Lâm Oanh – người được xem là chuyền hai số một của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm – không được triệu tập. Thay vào đó, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho hai gương mặt Kim Thoa và Yến Nhi.
Ở thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng quyết định này xuất phát từ phong độ không thực sự thuyết phục của Lâm Oanh trong giai đoạn đầu năm. Tại các giải đấu như Cúp Hoa Lư Bình Điền, Giải vô địch quốc gia, Cúp Hùng Vương hay Cúp VTV9 Bình Điền, chuyền hai cao 1m78 không thể hiện được sự ổn định vốn là điểm mạnh của mình.
Khả năng điều phối lối chơi, tốc độ triển khai bóng cũng như sự kết nối với các tay đập chủ lực đều không đạt hiệu quả cao như kỳ vọng. Điều đó khiến ban huấn luyện đội tuyển quốc gia buộc phải tìm kiếm những phương án mới cho vị trí được xem là "bộ não" của đội bóng.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù AVC Cup đã kết thúc và đội tuyển bước vào giai đoạn chuẩn bị cho VTV Cup cũng như SEA V.League, Lâm Oanh vẫn không được trao cơ hội trở lại. Điều này cho thấy đây không còn là quyết định mang tính thử nghiệm ngắn hạn mà có thể phản ánh sự thay đổi trong định hướng nhân sự của đội tuyển.
Trong những năm đỉnh cao, Lâm Oanh từng là cái tên gần như không thể thay thế ở vị trí chuyền hai. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn, khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu cùng bản lĩnh trong các thời điểm quan trọng giúp cô trở thành nhân tố quan trọng trong nhiều chiến tích của bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, bóng chuyền luôn là cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sự nổi lên của các gương mặt trẻ cùng yêu cầu ngày càng cao về tốc độ và khả năng sáng tạo trong lối chơi đang khiến cuộc cạnh tranh ở vị trí chuyền hai trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.
Thực tế, Lâm Oanh hiện không còn nằm trong nhóm chuyền hai nội binh có phong độ tốt nhất. Dẫu vậy, ở tuổi 27, Lâm Oanh vẫn còn cơ hội để tìm lại phong độ. Điều quan trọng với chuyền hai này là cải thiện màn trình diễn tại cấp câu lạc bộ, lấy lại sự ổn định và chứng minh rằng cô vẫn đủ khả năng cạnh tranh cho một suất trở lại đội tuyển Việt Nam trong tương lai.
Con đường trở lại chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng với một vận động viên giàu kinh nghiệm như Lâm Oanh, cánh cửa đội tuyển có lẽ vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nhưng chắc chắn muốm mở cánh cửa đó ra thì tất cả phụ thuộc vào cô.
