TIN BÓNG CHUYỀN | NGÀY 8/4 | Thanh Thúy được CLB Nhất mời thi đấu, thêm 4 đội dự SEA Vleague
Trong những ngày cả nước đang căng mình chống dịch, các vận động viên của tuyển điền kinh Việt Nam trong đó có Quách Công Lịch vẫn phải hàng ngày tập luyện để giữ phong độ, anh chơi thêm cả bóng chuyền để hỗ trợ thể lực và có nói vui rằng : “nếu được chọn em sẽ chọn thêm bóng chuyền để cống hiến”.
Giải bóng chuyền VĐQG hiện có quy mô “khủng” bậc nhất thế giới với 12 đội nam, 12 đội nữ nguồn kinh phí lên tới 150- 200 tỷ đồng mỗi năm. Dù vậy, thật đáng kinh ngạc, giải đấu hào nhoáng ấy lại chỉ có vài trận đáng xem.
Nhắc đến phong trào chơi bóng chuyền hơi, không thể không nhắc tới Phú Thọ. Tại đây từ những ông bà già cho đến giới trẻ, chiều chiều vẫn tập trung trên sân bóng chuyền hơi để giải tòa năng lượng và vui vẻ bên nhau sau một ngày làm việc căng thẳng.
Giữa thời điểm dịch cúm COVID-19 đang làm xáo trộn mọi hoạt động của xã hội thì việc các đội bóng chuyền tập ra sao đáp ứng yêu cầu của chính phủ được người hâm mộ hết sức quan tâm.
Trong một vài mùa bóng trở lại đây, Tiến Nông Thanh Hóa luôn là cái tên được nhắc đến nhiều ngoài yếu tố chuyên môn bởi những khó khăn, có thể nói họ chính là đội bóng khốn khó nhất làng bóng chuyền Việt Nam.
Để giải tòa sức ì cũng như không phải tập chay của các VĐV, Ban lãnh đạo CLB bóng chuyền Thông tin Liên Việt PostBank đã tạo ra một giải đấu nội bộ nhằm rèn quân và tạo sự hưng phấn cho các cầu thủ trong dịp các giải đấu bị hoãn do dịch COVID-19.
Đối với những môn thể thao mang tính chất đặc thù như bóng chuyền thì khi dịch COVID-19 hoành hành, các vận động viên chuyên nghiệp hay không chuyên vẫn cần tập luyện để duy trì phong độ.
Đất nước Kazakhstan nơi sản sinh những nàng hoa khôi bóng chuyền dường như lại dậy sóng sau khi Tatyana Demyanova hiện tượng làng bóng chuyền soán ngôi xinh đẹp của cô nàng Sabina Altynbekova.
Dịch cúm COVID-19 đang làm đau đầu những nhà tổ chức sự kiện thể thao hay đảo lộn chính cuộc sống của mỗi chúng ta, những giải bóng chuyền trong tháng 4 cũng nằm trong số những sự kiện thể thao lớn bị ảnh hưởng.
Nhắc đến bóng chuyền nữ Thái Bình là nhắc tới cái nôi từng sản sinh rất nhiều VĐV nữ tài năng cung cấp cho đội tuyển quốc gia và các CLB trên khắp toàn quốc.
Trong suốt cả thập kỷ qua, bóng chuyền hội làng mỗi dịp tết đến xuân về luôn mang đến cho người dân những niềm đam mê đến cuồng nhiệt, có thể nói đó là cái nôi khởi phát những đam mê với trái bóng.
Ngày 21/3 Trần Thị Thanh Thúy bay về nước từ Nhật Bản sau khi giải VĐQG nước này bị hoãn do dịch COVID-19 và hiện tại cô đang cách ly tại Đại học QG TPHCM theo đúng thủ tục. Thanh Thúy về nước khiến cả làng bóng chuyền đang lo sốt vó.
Chỉ tính riêng sân chơi SEA Games, qua 10 kỳ Đại hội trong 2 thập kỷ, bóng chuyền nữ Việt Nam đã trải qua thảm cảnh 9 trận chung kết toàn thua Thái Lan. Thậm chí, ĐTVN mới thắng nổi người Thái đúng 1 hiệp.
Sáng nay 25/3 giải đấu nội bộ của CLB Thông tin Liên Việt PostBank đã diễn ra tại đại bản doanh giữa các đội bóng trong khu tập trung để rèn quân và chào mừng thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.
Sau khi đội bóng Kingphar Quảng Ninh chia tay nhà tài trợ - Công ty Kingphar Việt Nam, đã chuyển sang tên gọi cũ gắn liền với đội bóng đất mỏ và có áo đấu mới mùa bóng 2020.
Lo ngại vấn đề dịch cúm COVID-19 đang hoành hành, đoàn thể thao Canada tuyên bố sẽ không cử bất cứ VĐV nào của quốc gia này tham dự Olympic Tokyo 2020, và như vậy bóng chuyền Canada sẽ vắng mặt.
Trong một năm dương lịch, các giải bóng chuyền lớn nhỏ tại Việt Nam là khá lớn, chính vì thế mà các CLB luôn cần dựa vào danh sách các giải bóng chuyền ở Việt Nam trong năm 2020 để sắp xếp lịch và lên kế hoạch tập luyện.
Trong chiều nay, VĐV bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy đã có mặt tại Việt Nam sau chuyến bay thẳng từ Nhật Bản về nước và chấp hành cách ly theo đúng thủ tục để thể hiện trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.
Được biết sau khi chuyển sang công tác huấn luyện tại CLB Ngân hàng Công thương, hoa khôi - cựu đội trưởng Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - Phạm Thị Kim Huệ bắt đầu bén duyên với môn golf.