4 “sự cố” cần xử lý nếu Man City muốn giữ chức vô địch
Man City vẫn đang chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh, nhưng nếu muốn tiến đến chức vô địch một cách an toàn, họ phải giải quyết 4 “sự cố” dưới đây.
"Tiếp máu" tức thì
Sau những thất bại liên tiếp trong các thương vụ Van Dijk hay Alexis Sanchez, giờ Man City cần "tiếp máu" hơn bao giờ hết khi TTCN mùa Đông đã đi qua 2 tuần.
Để tránh nguy cơ hụt hơi và bị các đối thủ bắt kịp, yêu cầu cấp thiết Man City là bổ sung gấp viện binh. Vẫn còn 2 tuần nữa để Guardiola giải quyết vấn đề lực lượng vốn đã trở nên cấp thiết nhất là khi họ phải chinh chiến trên 4 đấu trường.
Mặc dù Gabriel Jesus sẽ trở lại sớm hơn trong khoảng từ 2 đến 3 tuần tới nhưng Guardiola đã hứa mua một tiền đạo mới, có nghĩa là họ sẵn sàng tìm kiếm một mục tiêu khác thay cho Sanchez.
Những tin tức gần đây cho thấy, Man City đã nhắm đến Wilfried Zaha như một giải pháp “chữa cháy”. Cầu thủ tấn công đa năng này gây ấn tượng khi trở lại Crystal Palace từ Man Utd Hè 2014 khi tham gia vào 30 bàn thắng kể từ đó đến nay.
Ngoài nhân tố chia lửa cho các trụ cột ở tuyến đầu, một nhiệm vụ quan trọng khác là bổ sung vị trí trung vệ sau khi tuột mất Van Dijk. Man City đã có những động thái rõ ràng cho Jonny Evans của West Brom, cầu thủ họ đã theo đuổi ngay từ mùa Hè.
Đối với mục tiêu cho hàng tiền vệ, Man City đã nhận được câu trả lời của Shakhtar Donetsk rằng, số tiền để mua Fred ngay trong tháng 1 là 45 triệu bảng. Tuy nhiên, sự quyết tâm của nửa xanh thành Manchester được hiểu là họ đủ khả năng thực hiện thương vụ này với giá thấp hơn.
Nhưng sau những bài học từ việc để tuột mất Van Dijk, Sanchez, giờ Pep và Man Xanh có thể phải tăng tốc trên TTCN và không được mắc ai lầm nữa.
"Bơm oxy" cho các ngôi sao hít thở
Việc tăng cường viện binh liên quan trực tiếp đến khả năng giảm tải cường độ thi đấu cho các ngôi sao trong cuộc đua đường trường.
Thất bại gần nhất trước Liverpool đã cho thấy Man City suy yếu ra sao khi thiếu vắng David Silva. Giờ bất kỳ sự mất mát nào trong đội hình chính cũng gây tác hại nghiêm trọng ở chặng đường còn lại, khi Man City vẫn đua tranh trên cả 4 đấu trường.
Guardiola đã chứng kiến Benjamin Mendy, John Stones, Vincent Kompany, Gabriel Jesus, Fabian Delph lần lượt bị chấn thương và đương nhiên nó gây ra tác hại tiêu cực cho đội bóng.
Hiện nay, những trụ cột như Kevin De Bruyne (31 trận), Kyle Walker (30 trận), Raheem Sterling (30), Leroy Sane (30), Fernandinho (30… đều đã chơi rất nhiều và cần được xoay vòng trong một số trận ở chặng đường còn lại.
Tất nhiên, điều này sẽ phụ thuộc vào việc ai sẽ được đưa về trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông khép lại.
Coi chừng "bùa mê Champions League"!
Man City đã thi đấu tổng cộng 34 trận từ đầu mùa giải trên mọi đấu trường. Nếu chơi tối đa các trận còn lại, họ sẽ phải ra sân 33 lần nữa. Vào giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải, được xác định là tháng 2 và 3 khi vòng knock-out Champions League quay lại.
Từ ngày 10/2 đến 7/3, Man City có 5 trận đấu gặp Leicester, Basel, Arsenal, Chelsea, Basel (lượt về vòng 1/8 Champions League) và đây được đánh giá là giai đoạn vô cùng khốc liệt cho họ.
Nếu phân phối sức lực không tốt cho hai đấu trường này, chẳng hạn như việc quá tập trung cho giai đoạn knock-out Champions League, Man City có thể đối diện với nguy cơ bị các đối thủ rút ngắn khoảng cách. Nên nhớ họ sẽ gặp cả Arsenal lẫn Chelsea, trong khi Leicester đang tiến bộ.
Tìm lại cảm hứng và chia lửa cho Aguero
Sergio Aguero đã ghi 4 bàn trong 4 trận gần đây, nhưng 3 trong số đó là ở đấu trường Cúp. Hiệu suất nổ súng của anh tại Premier League vẫn khiến HLV Guardiola đau đầu.
Trong 10 trận gần đây ở giải Ngoại hạng, Aguero có tới 7 trận tịt ngòi, ghi được 4 bàn. Hiệu suất này kém xa so với giai đoạn đầu mùa khi anh ghi 9 bàn trong 12 trận.
Rõ ràng khi Jesus chưa trở lại, Man City cần El Kun khôi phục sức mạnh tấn công của mình hơn bao giờ hết, đặc biệt trong chặng đường căng thẳng sắp tới. Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, Aguero rất cần có người chia lửa ở tuyến đầu và khi Man City đã săn hụt Alexis Sanchez, họ cần gấp rút đưa về chân sút mới!
