Arsenal - Middlesbrough: “Pháo thủ” đánh phủ đầu

thứ bảy 22-10-2016 11:03:51 +07:00 0 bình luận
Arsenal sẽ không tốn nhiều sức để giành chiến thắng trước Middlesbrough nếu “Pháo thủ” tiếp tục duy trì thói quen đánh phủ đầu kể từ đầu mùa.

Arsenal sẽ không tốn nhiều sức để giành chiến thắng trước Middlesbrough nếu “Pháo thủ” tiếp tục duy trì thói quen đánh phủ đầu kể từ đầu mùa.

Sở dĩ có thể nói như vậy bởi các con số thống kê cho thấy Middlesbrough thường chơi không tốt trong 45 phút cuối trận. Minh chứng là 5/7 bàn thắng hiện tại của đội bóng này tại Premier League được ghi trong hiệp một (71%), một tỷ lệ cực cao so với các đội bóng khác.

Khổ nỗi, Middlesbrough lại không biết cách duy trì lợi thế. Ngoại trừ trận thắng Sunderland tại vòng 2, đội bóng của HLV Aitor Karanka đã 3 lần đánh mất lợi thế dẫn trước (Stoke) hoặc cầm chân đối thủ (Crystal Palace, Watford) sau 45 phút đầu.

Middlesbrough mới nhận thất bại trước Watford khi không thể duy trì lợi thế có được sau hiệp một

Chưa kể, Middlesbrough cũng không thể gượng dậy nổi trong hiệp hai sau khi bị Everton và Tottenham đánh phủ đầu trong hiệp đấu đầu tiên (dẫn trước 2 bàn). Đây có thể xem là điềm báo không lành cho Middlesbrough trong cuộc làm khách tại sân Emirates vào đêm nay bởi Arsenal rất giỏi tấn công phủ đầu đối thủ.

Minh chứng là Arsenal chưa bao giờ đánh mất lợi thế sau 45 phút đầu. Sau 8 vòng đầu của mùa giải năm nay, “Pháo thủ” có 4 trận dẫn trước và 4 trận bất phân thắng bại với đối thủ sau hiệp một, trong đó có 2 trận đội chủ sân Emirates tạo ra cách biệt đến 3 bàn sau nửa thời gian thi đấu.

Nếu tính cả 12 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa thì Arsenal có đến 7 trận dẫn trước đối thủ sau hiệp một và chỉ có duy nhất PSG mới chiếm được lợi thế trước đội chủ sân Emirates sau 45 phút đầu. Đáng nói hơn, Arsenal toàn thắng cả 7 trận mà họ có được lợi thế sau hiệp đầu.


Arsenal nhanh chóng "kết liễu" Chelsea với 3 bàn thắng ghi ngay trong 45 phút đầu

Một chi tiết nữa cho thấy đội bóng của HLV Arsene Wenger có thói quen tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu là 11/19 bàn thắng của Arsenal tại Premier League năm nay được ghi trong hiệp một.

Đáng chú ý, 5 trong số đó là những bàn mở tỷ số. Nói cách khác, “Pháo thủ” dẫn trước đối thủ ngay trong hiệp một ở 5/8 vòng đầu. Tính ra, chỉ có Southampton mới ghi bàn mở tỷ số trước Arsenal nhờ một tình huống đốt lưới nhà của thủ môn Petr Cech. 

ảnh quoteỞ mùa giải năm ngoái, Arsenal thắng 13 trận, hòa 4 trận và thua 2 trận sau khi ghi bàn mở tỷ số. Ngoài ra, “Pháo thủ” cũng thắng đến 12 trận và hòa 2 trận trong 14 lần dẫn trước sau hiệp một.

Nhưng khả năng Middlesbrough có thể tái lập thành tích của Southampton trong trận đấu đêm nay không hề cao. Nên nhớ rằng, đội bóng của HLV Aitor Karanka mới có 7 bàn sau 8 trận (hơn đúng Sunderland và Burnley có 6 bàn) và 3 lần mở tỷ số. Trong đó, bàn thắng vượt lên dẫn trước Everton ngay tại Goodison Park lại đến từ một tình huống đá phản lưới nhà của thủ môn Maarten Stekelenburg.

Mặt khác, Middlesbrough cũng sở hữu thành tích thi đấu xa nhà rất tệ. Họ chỉ giữ sạch lưới 1/19 trận gần nhất tại Premier League. Đó là trận hòa không bàn thắng với West Brom tại vòng 3 Premier League năm nay. Cũng trong chuỗi trận trên, Middlesbrough chỉ thắng 2 trận (gặp Aston Villa và Sunderland), hòa 4 trận, thua đến 13 trận, ghi 11 bàn, nhưng thủng lưới tận 36 bàn.

Arsenal - Middlesbrough: “Pháo thủ” đánh phủ đầu
Trận thắng Sunderland vào tháng 8 năm nay là khoảnh khắc hiếm hoi Middlesbrough được ăn mừng trong 19 trận sân khách gần nhất tại Premier League

Ngược lại, Arsenal có thành tích rất tốt khi được thi đấu trên sân nhà. Kể từ đầu mùa giải năm ngoái, “Pháo thủ” thắng đến 15/23 trận diễn ra tại Emirates. 

ảnh quoteTrận đấu giữa Arsenal và Middlesbrough diễn ra đúng dịp sinh nhật 67 tuổi của HLV Arsene Wenger. Trong quá khứ, ông Wenger từng có 2 lần được ăn mừng chiến thắng của đội nhà trong ngày sinh nhật. Đó là chiến thắng 1-0 trước Man City vào năm 2005 và 4-0 trước Reading vào năm 2006.

Chi tiết hơn nữa, đội bóng của HLV Arsene Wenger ghi bàn mở tỷ số trong 16 trận và kết thúc 13 trận với chiến thắng cuối cùng. Bên cạnh đó, Arsenal cũng chiến thắng ở 13/14 trận họ chiếm được lợi thế dẫn trước sau 45 phút đầu tiên. 

Trong khoảng thời gian này, chỉ có West Ham, Chelsea, Swansea và Liverpool mới có thể rời sân Emirates với 3 điểm trọn vẹn. Đáng chú ý, cả 4 đội bóng này đều không để Arsenal chiếm được lợi thế sau hiệp một, điều mà Middlesbrough rất khó làm được trong trận đấu vào đêm nay. 

Arsenal - Middlesbrough: “Pháo thủ” đánh phủ đầu
Xem nhận định các trận đấu khác của Premier League tại đây
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội