Đội bóng nào dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này nếu VAR được sử dụng?

thứ ba 4-9-2018 10:47:24 +07:00 0 bình luận
Nếu như công nghệ VAR được áp dụng ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay thì vị trí số 1 trên BXH thời điểm hiện tại liệu có thuộc về Liverpool?

Nếu như công nghệ VAR được áp dụng ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay thì vị trí số 1 trên BXH thời điểm hiện tại liệu có thuộc về Liverpool?

Trước khi mùa giải năm nay chính thức khởi tranh, các CLB và BTC Premier League đã có buổi họp bàn về việc có sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) ở mùa bóng 2018/19 và quyết định cuối cùng đã không được thông qua.

VAR chỉ được sử dụng ở FA Cup và Cúp liên đoàn Anh

Và có vẻ như đây là một quyết định sẽ còn tranh cãi bởi giải NHA mới chỉ trải qua được 4 vòng đấu đã có khá nhiều quyết định sai sót từ các trọng tài gây ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng trên BXH.

Cụ thể, theo phân tích của Sky Sports, vị trí số 1 đáng nhẽ phải thuộc về Man City nếu như VAR can thiệp để họ không phải nhận 1 bàn thua oan trong trận hòa 1-1 với Wolves ở vòng 3.

Tỉ số đáng nhẽ ra phải là 0-2 nếu trọng tài không công nhận bàn thắng chạm tay rõ ràng của Boly và từ chối quả penalty mười mươi khi David Silva bị Ruben Neves phạm lỗi trong vòng cấm.

Bóng chạm tay Boly rõ ràng

Các trọng tài cũng đã bỏ qua 2 quả penalty khác khi Mustafi bị Mendy phạm lỗi ở vòng 1 (Arsenal - Man City) hay tình huống Phil Jones cản phá trái phép với Lucas Moura (MU - Tottenham).

Nếu trọng tài chính xác, tỉ số trong 2 trận đấu đó đáng có thể sẽ là: Arsenal 1-2 Man City và Man Utd 0-4 Tottenham.

Chiến thắng 4-0 của Liverpool ở vòng 1 cũng chứng kiến sai lầm khi Mane ghi bàn trong một pha bóng việt vị mười mươi. Bàn thắng đó không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc nhưng ảnh hưởng tới chỉ số phụ trên BXH Ngoại hạng Anh.

Ngoài ra cũng không thể không kể đến những quyết định rút thẻ có phần chủ quan của các vị "vua áo đen".

Điển hình là tình huống Etienne Capoue phạm lỗi thô bạo với Wilfried Zaha trong chiến thắng 2-1 của Watford trước Crystal Palace. 

Pha vào bóng đó của Capoue xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp nhưng trọng tài Anthony Taylor chỉ phạt thẻ vàng.

Rashford có vẻ bị đuổi... oan

Hay mới đây trong tình huống rút thẻ đỏ đuổi Rashford của Man Utd, nhẽ ra trọng tài có thể nhờ VAR để phát hiện hậu vệ Burnley mới là người xấu chơi trước.

Nhìn vào đó để thấy việc sớm đưa công nghệ VAR áp dụng ở giải Ngoại hạng Anh xem ra là điều không thể khác trong tương lai, nếu các CLB dần nhận ra những bất cập, sự thua thiệt mà họ đang hứng chịu ngày một nhiều hơn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội