"Nếu được Pep Guardiola dẫn dắt chứ không phải Mourinho, Man Utd sẽ vô địch"

thứ bảy 30-12-2017 13:30:51 +07:00 0 bình luận
Cựu ngôi sao Liverpool Jamie Carragher trong bài viết cho Telegraph nhận định việc Mourinho đem tiền bạc ra để lập luận vì sao MU kém Man City là không hợp lý.

>>> Lịch thi đấu bóng đá & các môn thể thao ngày 30/12

Cựu ngôi sao Liverpool Jamie Carragher trong bài viết cho Telegraph cho rằng việc Mourinho đem tiền bạc ra để lập luận vì sao MU kém Man City là không hợp lý.. Dưới đây là những nhận định của người gắn bó cả sự nghiệp bóng đá tại sân Anfield.

Nếu Pep Guardiola đang ngồi ở chiếc ghế của Mourinho hiện tại ở Old Trafford, tôi tin Man Utd sẽ vô địch.

Đặt giả thiết quay trở lại giai đoạn đầu mùa giải này và so sánh chất lượng đội hình 2 đội, từng cầu thủ một thì bạn sẽ nhận định ai hay hơn?

Liệu Ederson có được đánh giá xuất sắc hơn De Gea? Hai trung vệ Nicolas Otamendi và John Stones của Man City được yêu thích hơn Eric Bailly và Phil Jones? Các CĐV Quỷ đỏ muốn Fernandinho hay Nemanja Matic?

ảnh quote"Số tiền MU đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng là không đủ. Cứ nhìn sang Man City, họ thành công nhờ việc mua hậu vệ cánh với giá của các tiền đạo" - Mourinho than vãn sau khi bị Burnley cầm hòa 2-2 trên sân Old Traffordanh quote

Man Utd đã phá kỷ lục chuyển nhượng cho chữ ký Paul Pogba, sau đó đưa Romelu Lukaku trở thành cầu thủ đắt giá nhất Premier League mùa Hè năm ngoái. Vậy đội bóng Anh nào “lớn giọng” hơn về tham vọng đặt ra?

Bao nhiêu CĐV Man Utd hoặc Anh sẵn lòng đổi Marcus Rashford lấy Raheem Sterling một năm trước? Và khi Anthony Martial lần đầu đặt chân đến từ Monaco, danh tiếng của anh có vang xa hơn Leroy Sane khi gia nhập Man City?

Mặc dù Luke Shaw được chiêu mộ trước khi Mourinho tới, nhưng hậu vệ cánh này có giá trị 30 triệu bảng, đắt hơn tiền đạo Gabriel Jesus của Man City. Vậy mà ngài HLV Man Utd lại phàn nàn về giá trị không tăng lên của đội hình.

Nếu được Guardiola dẫn dắt, Man Utd sẽ vô địch
Luke Shaw đắt hơn Jesus của Man City

Chúng ta có thể tiếp tục với từng cầu thủ. Trong trường hợp Mourinho cho rằng các cầu thủ của ông không thể đáp ứng được chiến thuật ông áp dụng, tôi tin Guardiola sẽ có cách tiếp cận khác với đội hình mà nhà cầm quân người Bồ nghĩ cần phải tái thiết.

Thậm chí hiện tại, Man Utd đang sở hữu đội hình siêu đắt đỏ với những siêu sao đắt giá nhất, và được chào đón nồng nhiệt khi đến đội bóng. Henrikh Mkhitaryan, Pogba và Lukaku hoàn thiện hơn dưới bàn tay Mourinho? Câu hỏi này hẳn khiến các CĐV Man Utd thấy phiền.

Man City có chính sách chuyển nhượng tốn kém, với một số thương vụ gây chú ý nhiều hơn về phí chuyển nhượng chứ không phải tên cầu thủ. 

ảnh quote"Đây là trận đấu dễ dàng giành chiến thắng vì thế đây là trận hòa mà như thua. Khi bạn bỏ lỡ những cơ hội và để thua như vậy thì bạn chơi không khác đứa con nít" - Mourinho chỉ trích các học trò sau trận hòa Leicester 2-2.anh quote

Nhưng The Citizens đang làm mưa làm gió tại Premier League mùa này vì Guardiola đang biết cách phát triển tiềm năng các cầu thủ, giúp họ họ hoàn thiện hơn thay vì đặt kỳ vọng vào những tài năng đã được khẳng định. Mourinho thì ngày càng dựa vào những cầu thủ có kinh nghiệm hơn, với tên tuổi đã được xây dựng.

Nếu bạn muốn phát triển một CLB hoặc một đội bóng, đừng gọi Mourinho. Ông ấy là một HLV đặt kim chỉ nam là giành danh hiệu với một đội đã có sẵn nguyên liệu cơ bản. Mourinho sẽ lại tìm thấy vinh quang nếu ông quay trở lại giai đoạn đầu tiên dẫn dắt Chelsea, khi ông có những cầu thủ như John Terry, Frank Lampard – cầu thủ ông được thừa hưởng và giúp anh chơi hay hơn – và Didier Drogba, người được Mourinho chiêu mộ và nâng lên tầm đẳng cấp thế giới sau mùa giải đầu tiên tại Stamford Bridge khá lặng lẽ.

Đặt giả thiết Mourinho đang dẫn dắt Man City, đội bóng này sẽ đang không trình diễn thứ bóng đá chúng ta đang được chiêm ngưỡng. Không có ví dụ nào cụ thể và rõ ràng hơn Kevin De Bruyne, người từng là học trò của Mourinho tại Chelsea nhưng đã bị đem bán.

Nếu được Guardiola dẫn dắt, Man Utd sẽ vô địch
De Bruyne bị Mourinho chối bỏ nhưng đang tỏa sáng dưới thời Guardiola

Tôi đã nghe tất cả các cuộc tranh luận về việc De Bruyne, giống như Mo Salah, đã không có đất phát triển ở Chelsea trong suốt thời Mourinho, và không có sự đóng góp của tuyển thủ Bỉ thì The Blues vẫn giành chức vô địch Premier League sau khi đẩy anh đi. Nhưng liệu các HLV khác sẽ vứt bỏ một tài năng như vậy, hay họ sẽ tìm cách khác để nuôi dưỡng nhằm phục vụ cho chiến lược lâu dài của CLB? Thật khó tin nếu Guardiola là thầy của De Bruyne khi anh còn trẻ và không nhận thấy cầu thủ này có thể vươn tới tầm nào.

Nền tảng tài chính vững mạnh giúp Guardiola tạo ra một đội hình mang hình ảnh Barca-vĩ-đại-của-ông, nhưng nhiều người trong đội hình đang làm mưa làm gió đã phát triển lên một đẳng cấp khác dưới bàn tay chiến lược gia người Tây Ban Nha. De Bruyne là cầu thủ hoàn hảo trước khi Guardiola được chỉ định. Giờ anh đang là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. David Silva hồi sinh với sự thay đổi vị trí ở trung tâm hàng tiền vệ. Còn ai khác có thể làm được với Silva như Guardiola? Liệu Fabian Delph hoặc Otamendi vẫn đang chơi tốt như thời gian qua nếu thầy của họ là Mourinho? Đừng quên Guardiola cũng thừa hưởng một tập thể già cỗi và phải tái thiết nó.

Cái cách Mourinho đang hành xử là mối lo đối với Man Utd. Tôi rất thích theo dõi các cuộc họp báo của Mourinho, kể cả khi còn chơi bóng và là đối thủ của ông ấy. Nhưng tôi thích nghe Mourinho nói khi ông ấy tỏ ra tinh quái chứ không phải như đang xù gai.

Khi Mourinho chỉ trích cầu thủ của mình, CĐV và BLĐ đội bóng, nó trở thành phản ứng phát chán và gây cảm giác như ông đang tìm cách đổ vấy. Mọi người đang ngày càng mệt mỏi với cách Mourinho kích động. Thông thường, nó đều kết thúc một màu.

Nếu được Guardiola dẫn dắt, Man Utd sẽ vô địch
Mourinho đang gây cảm giác oải trong các cuộc họp báo

Trong quá khứ Mourinho có thể được thông cảm. Nhưng giờ thì không. Sự thông cảm không có ở một trong những CLB giàu có nhất khi ông gây cảm giác oải với hầu hết người xem và chỉ có một cách để đuổi theo các đối thủ lớn là bóng bổng.

Đó là điều chia cách Sir Alex Ferguson với phần còn lại. Một trong những dấu ấn thành công của Sir Alex trong sự nghiệp tại Man Utd là ông ấy có thể bắt nạt đối thủ trên thị trường chuyển nhượng. Những năm cuối tại Old Traford của Sir Alex, thời điểm Chelsea và Man City có khả năng cạnh tranh về tài chính là gây ấn tượng với tôi nhất. Ông ấy không chỉ giúp Quỷ đỏ vẫn có khả năng cạnh tranh, mà còn đảm bảo đội bóng giành được danh hiệu với thương hiệu của họ. Kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, Man Utd đã chi nhiều hơn khi ông ấy còn tại vị. Hơn 600 triệu bảng đã được BLĐ Man Utd tiêu pha cho những tân binh của David Moyes, Van Gaal và Mourinho.

Điều này cho thấy sự khác biệt lớn nhất giữa Man City và Man Utd mùa này không liên quan đến việc tiêu nhiều hay ít.

Guardiola đang phá những kỷ lục. Mourinho đang bắt đầu than thở giống như “người đau khổ tuyệt vọng”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội