Ngoại hạng Anh xuất hiện cầu thủ cao nhất lịch sử, vượt Haaland 11 cm

thứ sáu 31-7-2026 10:58:04 +07:00 0 bình luận
Ipswich Town vừa đưa về thủ môn Kjell Scherpen cao 2,06 m, trở thành cầu thủ cao nhất từng góp mặt tại Ngoại hạng Anh. Ngôi sao người Hà Lan vượt Erling Haaland tới 11 cm và lập kỷ lục mới về chiều cao tại giải đấu.

Ngoại hạng Anh từ lâu đã chứng kiến không ít cầu thủ sở hữu thể hình vượt trội. Những cái tên như Peter Crouch, Costel Pantilimon hay Erling Haaland từng khiến người hâm mộ ấn tượng bởi chiều cao hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, tất cả giờ đây đều phải nhường vị trí số một cho Kjell Scherpen.

Việc Ipswich Town chiêu mộ thủ môn người Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng hè 2026 không chỉ giúp đội bóng mới thăng hạng bổ sung một chốt chặn giàu kinh nghiệm mà còn đưa Ngoại hạng Anh đón nhận cầu thủ cao nhất trong lịch sử giải đấu.

Scherpen lập kỷ lục chiều cao tại Ngoại hạng Anh

Kjell Scherpen gia nhập Ipswich Town theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm từ CLB Bỉ Royale Union Saint-Gilloise. Với chiều cao 2,06 m, thủ môn 26 tuổi thức trở thành cầu thủ cao nhất từng được đăng ký thi đấu tại Ngoại hạng Anh.

Thực tế, Scherpen không phải cái tên xa lạ với bóng đá Anh. Anh từng đầu quân cho Brighton vào năm 2021 sau khi trưởng thành từ FC Emmen và chuyển sang Ajax. Tuy nhiên, thủ môn này không có lần nào ra sân ở Ngoại hạng Anh.

Trong 4 mùa tiếp theo, Brighton liên tục đem Scherpen cho Oostende, Vitesse và Sturm Graz mượn trước khi bán anh cho Royale Union Saint-Gilloise vào mùa hè năm ngoái. Màn trình diễn ổn định tại Bỉ giúp Scherpen được Ipswich Town đưa trở lại nước Anh.

Scherpen trở thành cầu thủ cao nhất lịch sử Ngoại hạng Anh với 2,06m (Ảnh: The Sun)

Ngay khi hoàn tất thương vụ, thủ môn người Hà Lan chia sẻ đầy hào hứng: "Đây là khoảnh khắc vô cùng đáng tự hào với tôi. Đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện năng lực và thử sức ở giải đấu hay nhất thế giới. Tôi rất mong được cùng đội bóng tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ".

HLV Gary O'Neil cũng đánh giá rất cao bản hợp đồng mới: "Kjell sẽ tăng cường đáng kể chất lượng cho vị trí thủ môn. Cậu ấy đã thi đấu ở nhiều giải vô địch khác nhau cũng như các cúp châu Âu. Chúng tôi rất vui khi Kjell quyết định gia nhập đội bóng".

Sự xuất hiện của Scherpen ngay lập tức tạo nên sự chú ý, không chỉ bởi chuyên môn mà còn nhờ chiều cao vượt trội hiếm thấy trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp.

Trong nhiều năm qua, Haaland luôn được xem là một trong những tiền đạo có thể hình đáng sợ nhất Ngoại hạng Anh. Ngôi sao của Manchester City cao 1,95 m, kết hợp giữa sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm toàn diện để trở thành cỗ máy săn bàn hàng đầu giải đấu. Thế nhưng khi đặt cạnh Scherpen, Haaland vẫn thấp hơn tới 11 cm.

Không chỉ Haaland, rất nhiều cầu thủ nổi tiếng khác cũng bị bỏ xa về chiều cao. Thủ môn Lucas Bergstrom, trưởng thành từ học viện Chelsea, cao 2,05 m và trước đây từng đứng đầu danh sách những cầu thủ cao nhất từng được đăng ký tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh vẫn thấp hơn Scherpen 1 cm.

Carlos Miguel của Nottingham Forest đứng thứ ba với chiều cao 2,04 m. Tiếp theo là Costel Pantilimon, cựu thủ môn Man City, Sunderland và Watford, với 2,03 m.

Ở vị trí tiền đạo, Nikola Zigic và Stefan Maierhofer cùng cao 2,02 m. Zigic từng là "ngọn hải đăng" trên hàng công Birmingham City nhờ khả năng không chiến cực kỳ lợi hại, còn Maierhofer có quãng thời gian khoác áo Wolverhampton.

Nhóm cầu thủ cao 2,01 m cũng quy tụ nhiều cái tên quen thuộc như Illan Meslier, Lorenzo Lucca, Peter Crouch và Dan Burn.

Peter Crouch từng ghi hơn 100 bàn tại Ngoại hạng Anh, trở thành một trong những tiền đạo đánh đầu xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Dan Burn là minh chứng rằng chiều cao không đồng nghĩa với sự chậm chạp khi anh có thể thi đấu tốt cả ở trung vệ lẫn hậu vệ trái.

Đứng ngay phía dưới là Thibaut Courtois với chiều cao đúng 2 m. Thủ môn người Bỉ từng giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea trước khi chuyển sang Real Madrid.

Điều đáng chú ý là phần lớn những cầu thủ trong danh sách đều chơi ở vị trí thủ môn hoặc trung vệ, nơi chiều cao mang lại lợi thế lớn trong các tình huống bóng bổng. Chỉ một số ít tiền đạo như Zigic, Lucca, Crouch, Woltemade và Haaland góp mặt.

Chiều cao có phải lợi thế tuyệt đối?

Có chiều cao trên 2 mét rõ ràng giúp các thủ môn mở rộng đáng kể phạm vi cản phá. Những pha bóng bổng, tình huống phạt góc hay các cú sút ở góc cao đều trở nên dễ xử lý hơn.

Đối với các tiền đạo, chiều cao mang đến ưu thế trong tranh chấp trên không, làm tường và ghi bàn bằng đầu. Crouch hay Zigic từng tận dụng tối đa lợi thế này để tạo dựng tên tuổi tại Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại cũng đặt ra nhiều yêu cầu khác. Các thủ môn ngày nay phải chơi chân tốt, phát động tấn công chính xác và phản xạ nhanh ở cự ly gần. Trong khi đó, các tiền đạo cần tốc độ, khả năng di chuyển và phối hợp nhiều hơn thay vì chỉ dựa vào các pha không chiến.

Chính vì vậy, việc Scherpen cao tới 2,06 m chỉ là một lợi thế ban đầu. Để trụ lại ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, anh vẫn cần chứng minh khả năng phản xạ, làm chủ vòng cấm cũng như thích nghi với tốc độ thi đấu rất cao.

Gia Bảo
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội