Tại sao HLV Juergen Klopp đang "quay" vị trí số 1 của Liverpool?
Khi HLV Juergen Klopp bắt đầu xoay tua thủ môn, Liverpool đã nghiền nát Arsenal 4-0. Nhưng 3 trận gần nhất Mignolet và Karius thay nhau vào lưới nhặt bóng đến... 8 lần. Giờ câu hỏi là tại sao Klopp làm thế và điều này có đúng đắn?
Có vẻ đó là lựa chọn hợp lý, khi Juergen Klopp giải thích "Mignolet cần được nghỉ ngơi", sau trận gặp Hoffenheim (24/8) và ông chọn Karius bắt chính trước Arsenal hôm 27/8.
Chính xác từ đầu mùa đến trước trận gặp Arsenal, Mignolet đã bắt liền 4 trận. Và quan trọng sự hiện diện của Karius trong khung gỗ hôm ấy cũng chẳng có gì bàn cãi, với chiến thắng tưng bừng 4-0.
Nhưng sau đấy là câu chuyện rất khác...
Riêng 3 trận gần nhất khi vị trí số 1 liên tục được hoán đổi giữa Karius và Mignolet, Liverpool đã thủng lưới đến 8 lần. Để so sánh, 5 trận đầu tiên mùa này The Kop chỉ nhận 6 bàn thua - dù con số này cũng chẳng có gì đáng tự hào.
Như thế, liệu có phải việc Juergen Klopp quay vòng thủ môn đang mời gọi bàn thua đến nhiều hơn?
Có lẽ câu trả lời là: "Không, không hẳn như vậy!".
Khó chê trách Mignolet vì anh vào lưới nhặt bóng đến 5 lần, khi Liverpool nhanh chóng đổ vỡ trước Man City do tấm thẻ đỏ của Mane trong hiệp 1.
Và bàn thua gần nhất trước Burnley một lần nữa cho thấy lỗi hệ thống phòng ngự khi mở toang khung thành Liverpool biếu cơ hội cho đối thủ. Đừng quên, cuối trận đó chính Mignolet cản phá xuất thần cú dứt điểm của Ben Mee, ngăn thất bại gây sốc cho The Kop!
Sự "cảm thông" có lẽ cùng cần dành cho Loris Karius, nếu nhìn vào 2 tình huống anh bị các chân sút Sevilla bắn hạ mà lỗi lớn nằm ở pha phá bóng hụt tai hại của Lovren và sự lỏng lẻo của hệ thống phòng ngự.
Video Karius trình diễn trước Sevilla
Như thế, chưa có sai lầm cá nhân hay lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua nào từ Mignolet và Karius. Tuy vậy, người ta vẫn có quyền đặt dấu hỏi về sự hiệu quả, nếu HLV Klopp giữ ý định xoay vòng đều đặn vị trí gác đền.
Tất nhiên, khi đó sẽ không gì đáng tin cậy bằng những con số thống kê của hai thủ môn này ở mùa giải trước.
Sự thật, mùa trước Mignolet vẫn là lựa chọn số 1 dù đích thân HLV Klopp yêu cầu mua về đồng hương Karius từ đội bóng cũ Mainz 05. Thủ thành người Bỉ bắt ở 28/38 vòng đấu, đạt hiệu suất trận giữ sạch lưới 32% và chỉ mắc 2 lỗi dẫn tới bàn thua.
Để so sánh, mùa 2015/16 Mignolet còn là thủ môn mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhiều nhất ở giải, 4 lần. Như thế, sự tiến bộ của Mignolet là không thể phủ nhận.
Đặc biệt, thống kê cuối mùa trước còn chỉ ra rằng Mignolet mắc lỗi phòng ngự ít nhất (1 lỗi/24 trận) và đạt tỷ lệ cản phá cứu thua cao thứ nhì: 1,69 pha/90 phút, tính trong Top 4 TM hàng đầu của giải gồm Lloris, De Gea và Courtois.
Trong khi đó, Karius dù chỉ ra sân 10 vòng đấu mùa trước, nhưng tỷ lệ mắc lỗi dẫn tới bàn thua cao gấp đôi Mignolet (4-2).
Thủ thành người Đức đạt tỷ lệ cản phá thành công những pha dứt điểm ngoài vòng cấm tới 88,9%, nhưng vẫn mắc những vấn đề nghiêm trọng, từ sự thiếu quyết đoán đến khả năng làm chủ vòng cấm còn non nớt, kỹ năng chơi chân khá yếu và đặc biệt hay mắc sai lầm ngờ nghệch.
Video Karius chuyền bóng biến thành... quả phạt góc cho đội khách
Tất nhiên, khi trẻ trung hơn Mignolet (29) đến 5 tuổi, Karius còn nhiều thời gian để hoàn thiện mình cũng như chấp nhận sự thật như HLV Klopp vừa tuyên bố: "Mignolet là TM số 1, sẽ chơi khoảng 85 đến 87% số trận!".
Và nếu Klopp thừa nhận ông sẽ không thay đổi quan điểm "xoay tua thủ môn", cơ hội phát triển dành cho Karius không phải không có.
Có lẽ, vấn đề giờ chỉ là Klopp sẽ tiếp tục "quay" kiểu gì, tức chọn trận đấu nhiều-ít quan trọng để xoay vòng, hay luân phiên mỗi trận sử dụng một thủ môn trong thời gian tới.
Trận đấu với Leicester ở Cúp Liên đoàn Anh vào 1h45 rạng sáng mai sẽ hé mở thêm câu trả lời.
Nhưng rõ ràng, nếu đã mặc định Mignolet là "số 1" ở vị trí số 1, TM người Bỉ cần được ra sân tối đa và vấn đề cấp bách cần Klopp xử lý lúc này là điều chỉnh lại lớp lang phòng ngự phía trên, chứ không phải "quay số" trong khung gỗ.
