AC Milan thua 4 trong 7 trận gần nhất: Hàng thủ yếu kém và hàng công không ghi bàn
Đoàn quân của HLV Allegri đang trải qua giai đoạn tồi tệ khi để thua tới 4 trong 7 vòng đấu gần nhất. Từ vị thế ứng viên vô địch, nỗi lo sợ bị văng khỏi nhóm dự Champions League hiện hữu rõ rệt khi cách biệt về điểm số với các đối thủ phía sau đang bị thu hẹp đáng kể.
Thất bại trước Udinese đánh dấu lần đầu tiên trong mùa giải này hàng phòng ngự 4 người của Rossoneri để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu. Thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 của Allegri hoàn toàn phá sản khi các hậu vệ thi đấu mong manh, thiếu liên kết.
Nếu không có những pha cứu thua xuất sắc, cách biệt có lẽ không dừng lại ở con số 3. Thống kê chỉ ra sự sa sút đáng báo động: Milan chỉ giành trung bình 1,5 điểm mỗi trận ở lượt về, con số tương đương với một đội bóng trung bình khá, thay vì mức 2,1 điểm như ở giai đoạn lượt đi.
Tuy nhiên, vấn đề nhức nhối nhất nằm ở hàng tiền đạo khi các chân sút chủ lực đã "tịt ngòi" hơn một tháng qua. Lần cuối cùng một tiền đạo Milan ghi bàn là pha lập công của Rafael Leao vào lưới Cremonese từ tận ngày 1/3. Kể từ đó, suốt 41 ngày dài, các mũi nhọn của Allegri hoàn toàn im hơi lặng tiếng.
Sự kém cỏi này thể hiện qua những con số thống kê khô khốc: Christopher Nkunku đã trải qua 67 ngày không ghi bàn, Niclas Fullkrug là 83 ngày, còn Christian Pulisic thậm chí chưa có bàn thắng nào trong năm 2026.
Santiago Gimenez còn gây thất vọng lớn hơn với chuỗi 337 ngày không thể tìm thấy mảnh lưới đối phương tại giải quốc nội. Sự rệu rã của các ngôi sao tấn công khiến Milan không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp một trận đấu vừa qua.
Với 6 vòng đấu còn lại, trong đó có hai trận đại chiến với Juventus và Atalanta, áp lực dành cho Allegri là rất nặng nề. Nếu không nhanh chóng đánh thức bản năng sát thủ của hàng công và vá lại những lỗ hổng nơi hàng thủ, viễn cảnh AC Milan phải xuống chơi tại Europa League mùa tới sẽ không còn là lời cảnh báo xa vời.
