Del Piero chỉ trích gay gắt bóng đá Ý: "Chúng ta cần nhiều hơn là chỉ lo cứu lấy bản thân mình"
Sau ba lần liên tiếp lỡ hẹn với World Cup, biểu tượng của Juventus cho rằng bóng đá nước nhà đang rơi vào trạng thái "đáng xấu hổ" và cần một cuộc đại tu thực sự về cả tư duy lẫn cấu trúc.
Sự thật cay đắng: "Chúng ta không còn là số một"
Del Piero không ngần ngại chỉ ra rằng bóng đá Ý đang tụt hậu rất xa so với các cường quốc khác như Pháp hay Đức - những nơi đã dũng cảm đập đi xây lại từ đầu.
Theo ông, nỗi đau này đã chuyển từ cú sốc sang ác mộng và giờ là một sự hổ thẹn khó bào chữa. Sai lầm không chỉ thuộc về một cá nhân như Gattuso hay Chủ tịch Gravina, mà nằm ở toàn bộ hệ thống phía sau.
"Chúng ta phải lùi lại một bước và thừa nhận rằng mình không còn là những người giỏi nhất, thậm chí không phải thứ hai hay thứ ba", Del Piero nhấn mạnh.
Ông kêu gọi mọi người hãy dẹp bỏ lòng tự trọng hão huyền để nhìn nhận thực tế bằng sự khiêm tốn. Việc quá tự mãn vào quá khứ hào hùng đã khiến người Ý quên mất việc nghiên cứu và học hỏi sự tiến bộ của thế giới.
Từ bỏ tư duy "cứu thân" để xây dựng tầm nhìn
Một trong những điểm yếu chí tử mà Del Piero chỉ ra chính là tư duy ngắn hạn, nơi mỗi người chỉ lo "cứu lấy cái ghế của mình" thay vì vì lợi ích chung của nền bóng đá. Ông cho rằng bóng đá hiện đại bị tiêu thụ quá nhanh, dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn với các dự án dài hạn.
Minh chứng cho sự kiên trì là trường hợp của Gasperini tại Atalanta hay sự thành công sau này của Ancelotti - người từng bị coi là "tệ nhất thế giới" khi còn dẫn dắt ông tại Juve.
Del Piero cũng nhấn mạnh vào việc đánh mất bản sắc địa phương và truyền thống đào tạo. "Cầu thủ không phải được xây dựng như những cỗ máy, họ cần được uốn nắn và hỗ trợ để trưởng thành". Ông so sánh sự thiếu kết nối của các câu lạc bộ Ý với những mô hình giàu bản sắc như Bilbao hay Sevilla tại Tây Ban Nha.
Lời kêu gọi dành cho những nhà quản lý
Huyền thoại số 10 cũng gửi gắm thông điệp rất đắt giá tới các chính trị gia và những nhà điều hành bóng đá Ý: "Các chính trị gia phải luôn nói chuyện với tư cách là chính trị gia, chứ đừng nói như những cổ động viên". Điều này ám chỉ việc cần những quyết sách lý trí, có tầm nhìn chiến lược về cơ sở hạ tầng, sân vận động và đào tạo trẻ thay vì những lời hứa suông để chiều lòng người hâm mộ.
Để tái thiết, bóng đá Ý cần một sự đoàn kết chưa từng có giữa tất cả các bên, từ chủ tịch, giám đốc đến huấn luyện viên. Chỉ khi thoát khỏi tư duy cục bộ và sự bảo thủ, Azzurri mới có thể tìm lại năng lượng và giải pháp như cách họ đã từng làm được trong những giai đoạn khủng hoảng trước đây.
