Không có World Cup 2026, Ý sẽ thiệt hại 570 triệu euro trên mọi lĩnh vực
Theo phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Unimpresa, sự vắng bóng của sắc áo Thiên thanh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ ba liên tiếp đã tạo ra một "lỗ hổng" tài chính khổng lồ, ước tính lên đến hơn 570 triệu euro.
Sự sụt giảm trực tiếp từ hệ thống bóng đá
Thiệt hại rõ rệt nhất nằm ở Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) với khoản thất thu trực tiếp hơn 50 triệu euro. Đầu tiên là khoản phí tham dự 9,5 triệu euro từ FIFA đã hoàn toàn biến mất. Bên cạnh đó, các đối tác chiến lược như Adidas đã kích hoạt các điều khoản bảo vệ, cắt giảm khoảng 10 triệu euro tiền tài trợ do đội tuyển không vượt qua vòng loại.
Nếu tính toán thận trọng dựa trên khả năng lọt vào vòng 1/8, FIGC còn mất thêm khoảng 13 triệu euro tiền thưởng. Chưa kể, việc vắng mặt tại thị trường Bắc Mỹ đầy tiềm năng khiến doanh số bán áo đấu và các vật phẩm lưu niệm sụt giảm nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội quảng bá thương hiệu Azzurri ở quy mô toàn cầu.
Tác động lan tỏa đến tiêu dùng và dịch vụ
Tuy nhiên, "cơn địa chấn" tài chính thực sự nằm ở các ngành dịch vụ trong nước. Các quán bar và nhà hàng, nơi vốn là trung tâm của các buổi tụ tập xem bóng đá, dự kiến sẽ mất khoảng 330 triệu euro. Khi không có "nghi lễ tập thể" cổ vũ cho đội nhà, sự hào hứng tiêu dùng của người dân cũng nguội lạnh.
Ngành điện tử tiêu dùng và cá cược cũng chịu chung số phận với mức sụt giảm doanh thu gần 45 triệu euro. Trong khi đó, lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ghi nhận mức thiệt hại khoảng 95 triệu euro do giải đấu thiếu đi sức hút từ đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, hình ảnh quốc tế và ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng với tổn thất ước tính 50 triệu euro.
Tiếng chuông cảnh tỉnh cho một cuộc cải tổ
Ông Paolo Longobardi, Chủ tịch Unimpresa, nhấn mạnh rằng đây là một cuộc khủng hoảng đòi hỏi những thay đổi cấu trúc ngay lập tức. Việc đội tuyển quốc gia bỏ lỡ một sự kiện tầm cỡ này đã làm đứt gãy chu kỳ tạo ra giá trị, việc làm và niềm tin của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ông khẳng định: "Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá Ý. Một cuộc cải cách sâu rộng về quản trị và mô hình phát triển là điều rất cấp thiết, không thể trì hoãn thêm được nữa". Thất bại này không chỉ lấy đi niềm vui của người hâm mộ mà còn là một vết thương sâu sắc giáng vào bộ máy sản xuất của đất nước hình chiếc ủng.
