Mancini và Conte có phải là hai lựa chọn khả thi cho tuyển Ý? Hợp đồng và mức lương của họ là bao nhiêu?
Đội tuyển Ý đứng trước một bước ngoặt lớn trên băng ghế huấn luyện. Với những dấu hiệu cho thấy Gennaro Gattuso sẽ rời vị trí thuyền trưởng, Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) đang ráo riết tìm kiếm một người kế vị đủ tầm vóc.
Trong bối cảnh đó, hai cái tên quen thuộc là Roberto Mancini và Antonio Conte nổi lên như những ứng viên hàng đầu. Dù cả hai đều đang còn hợp đồng với câu lạc bộ chủ quản, nhưng cánh cửa trở lại màu áo Thiên thanh vẫn rất rộng mở.
Roberto Mancini: Khát khao phục hận và giấc mơ World Cup
Mancini hiện đang dẫn dắt Al-Sadd tại Qatar với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027. Tại đây, ông nhận mức lương 5 triệu euro mỗi năm, con số này có thể tăng lên 8 triệu euro nếu gia hạn đến năm 2028. Dưới bàn tay của Mancini, Al-Sadd đang bay cao với vị trí đầu bảng và tiến sâu tại Champions League Ả Rập. Tuy nhiên, tình hình bất ổn tại Trung Đông đang khiến tương lai của ông tại đây trở nên dao động.
Đối với Mancini, việc trở lại đội tuyển Ý không chỉ là một công việc mà còn là cơ hội để sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Ông từng thừa nhận việc rời đi trước đây là một thiếu sót khi chưa thảo luận kỹ với chủ tịch liên đoàn.
Quan trọng hơn, Mancini vẫn còn đau đáu giấc mơ đưa Ý tham dự World Cup - điều mà ông đã thất bại sau cú sốc trước Bắc Macedonia năm 2022. Nếu FIGC đưa ra lời đề nghị, "Mancio" sẵn sàng đàm phán để giải phóng hợp đồng với Al-Sadd nhằm tìm kiếm sự phục hận cá nhân.
Antonio Conte: Bản năng chiến thắng và bài toán kinh tế
Phía bên kia, Conte cũng là một gương mặt rất sáng giá. Chiến lược gia người Lecce đang dẫn dắt Napoli với mức lương khoảng 6 triệu euro mỗi năm (chưa kể tiền thưởng) và hợp đồng đến năm 2027.
Dù Napoli đang trải qua một mùa giải khó khăn vì bão chấn thương, tài năng của Conte vẫn là điều không thể phủ nhận sau chức vô địch Scudetto ngay năm đầu tiên tại đội bóng miền Nam.
Conte từng có giai đoạn dẫn dắt Azzurri rất thành công từ 2014 đến 2016, để lại dấu ấn đậm nét về lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu quật cường.
Rào cản lớn nhất hiện nay là mức lương của ông vượt quá khả năng tài chính của FIGC. Tuy nhiên, giải pháp có thể đến từ các nhà tài trợ, tương tự như cách họ đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Về phía Napoli, Chủ tịch De Laurentiis có thể sẽ tạo điều kiện để Conte rời đi sau khi mùa giải Serie A kết thúc vào ngày 23/5 mà không đòi hỏi phí đền bù, miễn là không phải trả thêm khoản hỗ trợ thôi việc nào.
Hai lựa chọn, một mục tiêu
Cả Mancini và Conte đều không ở trạng thái "tự do" như Gattuso trước đây, nhưng họ cũng không phải là những mục tiêu không thể chạm tới. Mancini mang đến sự thấu hiểu và khát khao cháy bỏng, trong khi Conte đại diện cho bản lĩnh của một nhà vô địch đường dài.
Điểm chung thú vị là nếu Conte được chọn, ông sẽ là huấn luyện viên thứ ba liên tiếp của tuyển Ý (sau Spalletti và Gattuso) từng làm việc tại Napoli kể từ năm 2019.
Cho dù là ai trong hai cái tên này được chọn, người hâm mộ bóng đá Ý vẫn có quyền kỳ vọng vào một sự hồi sinh mạnh mẽ, đưa đội bóng áo Thiên thanh trở lại vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá thế giới. Mọi quyết định lúc này phụ thuộc vào sự quyết đoán của FIGC và thiện chí của các chiến lược gia tài ba này.
