8 pha chấn thương khủng khiếp nhất trong lịch sử bóng đá

thứ hai 18-7-2016 13:59:00 +07:00 0 bình luận
Tiền đạo Demba Ba sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng sau khi bị gãy đôi ống đồng trong một tình huống tranh chấp tại giải VĐQG Trung Quốc.

Tiền đạo Demba Ba sẽ phải nghỉ thi đấu 6 tháng sau khi bị gãy đôi ống đồng trong một tình huống tranh chấp tại giải VĐQG Trung Quốc.

>
Đây không phải là lần đầu tiên NHM bóng đá thế giới phải chứng kiến những tình huống phạm lỗi rợn người như vậy. 
1. Ewald Lienen (1981/82)

Trong trận đấu giữa Werder Bremen và Arminia Bielefeld tại Bundesliga mùa giải 1981/82, hậu vệ Norbert Siegmann của Bremen đã có tình huống đạp thẳng gầm giày vào đùi của Ewald Lienen khiến bắp đùi của tiền vệ Arminia Bielefeld bị rách khá sâu.

Ấy vậy mà trọng tài chính lại chỉ dành tặng cho Siegmann một chiếc thẻ vàng. Và dĩ nhiên, quyết định này đã vấp phải sự phản đối dữ dội của Lienen và các thành viên khác của Arminia Bielefeld. 

>

2. David Busst (1996)

Một pha vào bóng của Irwin và Mc Clair đã kết thúc sự nghiệp cầu thủ của David Busst. Tình huống xảy ra trong trận đấu giữa Man Utd và Conventry City vào năm 1996.

Hai hậu vệ của Man Utd trong nỗ lực ngăn cản Busst ghi bàn đã lao thẳng gầm giày vào bắp chân của hậu vệ Conventry khiến chân của anh này bị gãy ngay tại chỗ. Đáng sợ là chân của David Busst còn bị biến dạng và mãi mãi không thể lành lại.

>
  1. 3. Ronaldo (2000)

Ngày 12/04/2000, Ronaldo quay trở lại trong màu áo Inter Milan ở cuộc đối đầu với Lazio tại sân Olimpico sau khi bình phục chấn thương dây chằng đầu gối phải vào ngày 30/11/1999.

Nhưng chỉ vài phút sau khi vào sân, Ronaldo lại đổ gục xuống sân khi cái đầu gối của tiền đạo Brazil đã không chịu nổi áp lực lớn từ những tình huống đi bóng tốc độ và mạnh mẽ của chính anh.

>
  1. 4. Manuel Pablo (2001)

8 tháng trước ngày khai mạc World Cup 2002, Manuel Pablo bị gãy xương chày và xương mác sau một tình huống vào bóng triệt hạ của Giovanella khi Deportivo đối đầu với Celta Vigo trong khuôn khổ vòng 5 La Liga 2001/02.

Chấn thương rợn người này cũng chấm dứt luôn ước mơ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của Pablo khi anh đang trong giai đoạn đỉnh cao phong độ.

>
  1. 5. Petr Cech (2006)

Cech là một trong những cầu thủ hiếm hoi của làng bóng đá thế giới phải ra sân với mũ bảo vệ đầu. Đó là hậu quả đến từ một tình huống ham bóng của Stephen Hunt xảy ra trong trận đấu giữa Chelsea và Reading tại Premier League vào ngày 14/10/2006.

Cụ thể, trong khi lao xuống đón đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, đầu gối của Hunt đã va chạm mạnh với phần đầu của Petr Cech khiến cựu thủ môn Chelsea nằm bất động ngay trên sân.

Vào thời điểm ấy, không nhiều người dám nghĩ Cech có thể thi đấu trở lại. Ngay cả HLV Jose Mourinho cũng phải thừa nhận rằng: “Cậu ấy thật may mắn khi vẫn còn sống sót”.

>
  1. 6. Eduardo (2008)

Eduardo từng được coi là một trong những niềm hy vọng để trở thành một Thierry Henry mới tại Arsenal. Nhưng cú đạp bóng ác ý của hậu vệ Taylor bên phía Birmingham đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của tiền đạo người Croatia tại sân Emirates.

“Giác quan của tôi chỉ có thể hoạt động bình thường trở lại sau khi nhập viện”, Eduardo chia sẻ, “Tôi rất muốn tin những gì Taylor nói là sự thật, rằng cú vào bóng đó chỉ là một sự cố đáng tiếc”.

>
  1. 7. Puyol (2012)

Chiến thắng 2-0 của Barcelona tại lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2012/13 đã bị che mờ bởi chấn thương kinh hoàng của Carles Puyol.

Sau một tình huống tiếp đất không an toàn, cả thân người của Puyol đã đè gập lên cánh tay tay trái của anh khiến nó biến dạng ngay tức khắc. May cho trung vệ Tây Ban Nha là anh chỉ bị trật khớp tay chứ không phải gãy tay như dự đoán ban đầu. 

>

8. Krohn-Dehli (2016)

Mùa giải 2015/16 là năm thứ 3 liên tiếp Sevilla giành chức vô địch Europa League. Nhưng với riêng cá nhân tiền vệ Michael Krohn-Dehli thì giải đấu này lại là một ký ức kinh hoàng.

Ở trận bán kết với Shakhtar Donetsk, xương bánh chè của cầu thủ người Đan Mạch đã gặp vấn đề và nhô hẳn ra ngoài trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người.

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội