Bí ẩn ác mộng chấn thương ở Bayern

chủ nhật 30-10-2016 14:51:37 +07:00 0 bình luận
Chấn thương đã đeo bám Bayern Munich suốt nhiều mùa giải qua với nỗi ám ảnh của nhiều cầu thủ. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn là bí mật chưa có lời giải.

Chấn thương đã đeo bám Bayern Munich suốt nhiều mùa giải qua với nỗi ám ảnh của nhiều cầu thủ. Cho đến bây giờ, nó vẫn còn là bí mật chưa có lời giải.

Bayern đón nhận chiến thắng trên sân Augsburg với hai cảm xúc trái ngược. Họ vui mừng chứng kiến Holger Badstuber trở lại thi đấu sau 259 ngày vắng mặt để điều trị chấn thương mắt cá chân, nhưng trước đó đã phải trải qua cảm giác lo ngại khi Javi Martinez sớm rời sân vì lý do tương tự.

ảnh quoteÁc mộng chấn thương của Badstuber

Tháng 12/2012: Đứt dây chằng đầu gối (nghỉ 19 tháng)

Tháng 9/2014: Tổn thương cơ đùi (nghỉ 5 tháng)

Tháng 4/2015: Tổn thương cơ đùi (nghỉ 7 tháng)

Tháng 2/2016: Vỡ mắt cá chân (nghỉ 8 tháng)

anh quote

Ở Bayern, có lẽ người hâm mộ đã quá quen với tình trạng này suốt nhiều năm qua. Thậm chí, nó còn được coi như một căn bệnh mạn tính của ông lớn xứ Bavaria.

Nghịch lý ở chỗ, Bayern từng có một bác sĩ thể thao hàng đầu nước Đức như Tiến sĩ Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt - người đã làm việc với CLB suốt từ năm 1977 đến năm ngoái, có một hệ thống y tế thể thao hiện đại bậc nhất thế giới, nhưng rốt cuộc vẫn luôn nằm trong số những đội chịu nhiều chấn thương nghiêm trọng nhất Bundesliga.

Quá nhiều chấn thương đã khiến bác sĩ Muller-Wohlfahrt phải rời Bayern

Quá nhiều chấn thương đã khiến bác sĩ Muller-Wohlfahrt phải rời Bayern 

Muller-Wohlfahrt đã phải ra đi sau gần 40 năm làm việc cùng Bayern. Đó là kết quả tất yếu cho những xung đột với Pep Guardiola mà cho đến nay, tranh cãi về nguyên nhân gây ra chấn thương vẫn còn chưa được phân xử.

Có quan điểm cho rằng, để xảy ra nhiều chấn thương và ở mức nghiêm trọng là do chế độ tập luyện khắc nghiệt của Pep. Ngược lại, người ta cũng có thể phản bác rằng, để xảy ra tình trạng nói trên là do cách điều trị sai lầm của đội ngũ y tế dẫn đến việc dễ tái phát chấn thương.

Trong mùa giải đầu tiên của Guardiola tại Bayern (2013/14), Thiago Alcantara bỏ lỡ 15 trận đấu tại Bundesliga, Javi Martinez là 12, Franck Ribery và Bastian Schweinsteiger cùng phải ngồi ngoài 10 và 9 trận tương ứng. Bước sang mùa 2014/15, có thêm 4 cầu thủ khác đã phải nghỉ thi đấu khoảng thời gian dài gồm Arjen Robben (13 trận), Philipp Lahm (14), David Alaba (15) và Rafinha (6).

Thay đổi đội ngũ nhân viên y tế vẫn không giúp Bayern giảm tình trạng chấn thương

Thay đổi đội ngũ nhân viên y tế vẫn không giúp Bayern giảm tình trạng chấn thương 

Những chấn thương tái phát đã đặt ra câu hỏi về phương pháp đào tạo của Guardiola. Nhưng ông đã phản bác những lời buộc tội mà thay vào đó chỉ tay vào đội ngũ nhân viên y tế của mình. Căng thẳng đã bùng phát ở giải đoạn 2 mùa giải đó khi Guardiola mỉa mai đội ngũ bác sĩ CLB trước việc hậu vệ Mehdi Benatia phải rời sân với chấn thương trong cuộc đụng độ với Leverkusen ở Cúp QG.

Một tuần sau đó, với việc chỉ còn 14 cầu thủ đủ điều kiện trong đội hình, Bayen để thua sốc Porto 1-2 ở lượt đi tứ kết Champions League. Khi ấy, Pep than thở: “Chúng tôi có những cầu thủ đã phải ngồi ngoài thời gian dài bị chấn thương”.

Javi Martinez là trường hợp mới nhất tái phát chấn thương

Javi Martinez là trường hợp mới nhất tái phát chấn thương 

Muller-Wohlfahrt ra đi, nhưng bất chấp những thay đổi trong đội ngũ nhân viên y tế, vấn đề chấn thương của Bayern tiếp tục tồn tại ở mùa giải 2015/16. Jerome Boateng, Benatia, Javi Martinez, Mario Goetze, Robben, Ribery và Juan Bernat mỗi người bỏ lỡ ít nhất 9 trận đấu tại Bundesliga.

Có nguồn tin cho rằng Guardiola đã mắng bác sĩ sau khi Bayern thua trận bán kết Champions League trước Atletico Madrid. Pep đưa ra cách so sánh rằng, trong khi Atletico phục hồi chấn thương cho Diego Godin rất nhanh thì các cầu thủ của mình thì không thể.

Từ năm 2010, Bayern đã chơi tổng cộng 357 trận đấu, trong đó nhà vô địch của những kỷ lục - Philipp Lahm góp mặt nhiều nhất với 307 trận. Hậu vệ 33 tuổi này chỉ ngồi ngoài trong thời gian dài ở mùa giải 2014/15 với việc lỡ 17 trận. 

Tình hình chấn thương của Bayern

 

Ngược lại, 8 chấn thương đã khiến Badstuber bỏ qua 218 trong 357 trận, bị gạt ra ngoài đội hình 1.095 ngày. Từ năm 2010, Badstuber liên tục gặp rắc rối về xương mu, gân kheo, rách dây chằng đầu gối, căng cơ bắp đùi và mắt cá chân. Ngoài ra còn có những vấn đề nhỏ về cơ bắp.

Nhưng nhiều cầu thủ khác của Bayern cũng dễ bị tổn thương. Không giống như Badstuber bị chấn thương thường xuyên, họ phải ngồi ngoài trong thời gian ngắn hơn. Ví dụ như Arjen Robben và Franck Ribery. Cả hai cầu thủ chạy cánh đều bị thương 29 lần từ năm 2010 - trong đó Robben bỏ lỡ 129 trận, còn Ribery là 125.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội