FIFA: Ngôi nhà xây trên những viên gạch “sạch”

thứ năm 4-2-2016 15:29:57 +07:00 0 bình luận
Điều may mắn là đến thời điểm này, khi scandal hối lộ, tham nhũng trong ngôi nhà bóng đá thế giới vẫn được tiếp tục phanh phui thì chưa có LĐBĐ thành viên nào đơn phương tỏ ý định rút ra hoạt động độc lập.

Có thể hiểu, FIFA vẫn còn vũ khí lợi hại nhất giúp họ nắm thóp các LĐBĐ khu vực hay LĐBĐ quốc gia thành viên đó là World Cup. Chẳng có ĐTQG nào không muốn góp mặt ở World Cup, dù EURO đã mở rộng quy mô tới 24 đội tham dự VCK hay Copa America tổ chức chẳng giống ai với 2 năm liên tiếp diễn ra (2015, 2016). Như thế, từ ngoài nhìn vào, FIFA vẫn là một ngôi nhà với kết cấu thống nhất, hài hòa. Nhưng liệu sự đoàn kết trong lòng FIFA và xa hơn nữa, để FIFA là một ngôi nhà chung không còn phân chia vai trò riêng biệt cho các LĐBĐ khu vực, mà tất cả tụ về một đầu mối quản lý duy nhất, có thể đạt được trong tương lai?

Đó là điều Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã nhắc đến trong bài trả lời phỏng vấn cuối cùng trước khi ông nhận bản án phạt 8 năm cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá. Bản án đó chấm dứt sự nghiệp của Blatter. Vậy nên, một câu hỏi khác đặt ra đó là liệu tân Chủ tịch FIFA tới đây có muốn tiếp tục thực hiện bằng được ý tưởng “một và chỉ một FIFA thống nhất, không còn bất kỳ LĐBĐ khu vực nào nữa” - vốn được xem như “di nguyện” của cựu Chủ tịch Joao Havelange?

Bản chất thì việc phân chia mô hình quản lý bóng đá khu vực giúp tiếp cận dễ và chi tiết hơn tới từng vùng miền. Và bởi FIFA cấm mọi sự can thiệp dưới góc độ chính trị, luôn đề cao sự độc lập của bóng đá, thì cũng chẳng lạ khi mỗi LĐBĐ khu vực mặc nhiên tự coi mình như một vương quốc riêng. Nó có thể phát triển mạnh mẽ - như UEFA. Nó cũng có thể ì ạch dù tiềm năng cực lớn - như AFC. Và ngập tràn tham nhũng - như CONCACAF hay COMMEBOL. Nhưng sau cùng, điều quan trọng là một khi cấp thượng tầng, ở FIFA - mà cụ thể là những thành viên của BCH tổ chức này dính líu đến tham nhũng, rửa tiền, trốn thuế, thì không thể đòi hỏi những LĐBĐ khu vực “sạch sẽ”. Như thế, có hiểu rằng, áp lực và trách nhiệm cũng như sự kỳ vọng dồn lên vai vị Chủ tịch sắp tới của FIFA sẽ lớn hơn bao giờ hết.

Nó sẽ không giống việc Joao Havelange đã đưa bóng đá trở thành sản phẩm không thể thiếu trên truyền hình. Nó cũng sẽ khác với những điều mà Sepp Blatter đã làm, khi biến FIFA thành sản phẩm thương mại toàn cầu trị giá nhiều tỷ USD, có tầm ảnh hưởng và khả năng tác động đến mọi mặt đời sống. Giờ thì ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ bắt buộc, với vị Chủ tịch kế tiếp và chính FIFA đó là xây dựng lại từ mái nhà trở xuống từng LĐBĐ khu vực và cả nền móng, bằng những “viên gạch trong sạch nhất”, như một sự khẳng định giá trị và những triết lý mà tổ chức này theo đuổi. Chỉ khi điều đó thành công, hãy nghĩ tới một ngôi nhà không có rào cản ngăn chia bên trong và khẩu hiệu “một thế giới bóng đá thống nhất”!

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội