Iran có nguy cơ rút khỏi World Cup 2026 sau các cuộc tấn công của Mỹ
Quyết định chấn động này xuất hiện sau những diễn biến căng thẳng vào sáng thứ Bảy vừa qua, khi Mỹ và Israel thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào Iran. Sự việc này không chỉ gây bất ổn về chính trị mà còn trực tiếp đe dọa sự hiện diện của một trong những đại diện mạnh nhất châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tương lai mịt mù của bảng G
Iran đã xuất sắc giành vé dự World Cup 2026 và được xếp vào bảng G cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Tuy nhiên, điều trớ trêu và cũng là trở ngại lớn nhất chính là việc cả ba trận đấu vòng bảng của họ đều được lên lịch diễn ra trên đất Mỹ.
Theo lịch trình, Iran sẽ đối đầu với New Zealand (15/6) và Bỉ (21/6) tại sân vận động SoFi ở Los Angeles, trước khi di chuyển đến Seattle để gặp Ai Cập vào ngày 25/6. Việc phải thi đấu tại chính quốc gia vừa thực hiện các cuộc tấn công quân sự nhắm vào mình khiến khả năng tham dự của Iran trở nên cực kỳ thấp.
Phát biểu từ giới chức Iran và FIFA
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFI), ông Mehdi Taj, đã đưa ra những tuyên bố đầy lo ngại trên truyền hình công lập. Ông cho rằng với những gì đã xảy ra, việc kỳ vọng Iran tham gia giải đấu là điều "khó có thể xảy ra". Ngay lập tức, giải vô địch quốc gia Iran cũng đã bị đình chỉ để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.
Về phía FIFA, Tổng thư ký Mattias Grafstrom cho biết cơ quan này đang theo dõi rất sát sao tình hình. Mặc dù FIFA luôn hướng tới một kỳ World Cup an toàn với sự tham gia của đầy đủ 48 đội bóng, nhưng ông Grafstrom cũng thừa nhận rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng khi bối cảnh chính trị đang thay đổi từng giờ. Sự xác nhận về cái chết của nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei càng làm cho tình hình trở nên rất phức tạp và khó lường.
Hiện tại, người hâm mộ bóng đá đang nín thở chờ đợi những quyết định chính thức. Nếu Iran rút lui, đây sẽ là một tổn thất rất lớn về mặt chuyên môn lẫn tinh thần thể thao cao thượng mà World Cup hằng hướng tới.
