Juventus bị điều tra về vụ Ronaldo không thi đấu ở Hàn Quốc

thứ năm 1-8-2019 23:36:20 +07:00 0 bình luận
CLB Juventus đã bị cảnh sát điều tra về vụ việc Cristiano Ronaldo không thi đấu trong trận giao hữu với đội các ngôi sao K-League tại Hàn Quốc.

Người hâm mộ Hàn Quốc đã nổi giận khi Cristiano Ronaldo không ra sân trong trận giao hữu với đội các ngôi sao K-League bất chấp việc có 60.000 người hâm mộ Hàn Quốc mua vé xem anh thi đấu.

HLV của Juventus, Maurizio Sarri tuyên bố Ronaldo bị “mỏi cơ” và cần được nghỉ ngơi. Nhưng tờ AS của Tây ban Nha cho biết, công ty luật LKB và các cộng sự Oh Seok-hyun đã cáo buộc Juventus và công ty tổ chức trận đấu tới cảnh sát về tội lừa đảo. Nguồn tin này cho biết thêm, án phạt tiềm năng tối đa là một năm tù cho các tội phạm bị cáo buộc.

Người hâm mộ Hàn Quốc kiện vì Ronaldo không thi đấu

CR7 ngồi ngoài băng ghế dự bị mặc dù ban tổ chức tuyên bố anh đã được ký hợp đồng để xuất hiện ít nhất 45 phút.

Vì vậy, những người hâm mộ có lý do để tức giận và phản ứng bằng cách nhờ luật sư khởi kiện đòi bồi thường sau khi tuyên bố rằng họ bị lừa mua vé để xem siêu sao Bồ Đào Nha.

Một người có tên Kim Min-ki hiện được giao nhiệm vụ yêu cầu nhà tổ chức trận đấu Fasta Inc trả lại tiền vé cho 60.000 người hâm mộ cộng với tiền bồi thường, một hóa đơn có thể lên tới 46 triệu bảng.

Kim nói: “Nhiều người đã mua vé để xem Ronaldo. Fasta công khai rằng công ty đã có thỏa thuận với Juventus, quy định Ronaldo sẽ chơi ít nhất 45 phút và Ronaldo tổ chức một sự kiện ký tặng người hâm mộ.

Việc Ronaldo không ra sân được coi là lừa dối người hâm mộ

“Thông thường trong những trường hợp như vậy, các nguyên đơn sẽ được hoàn trả giá vé, nhưng tôi đặt điều này trong một trường hợp đặc biệt vì công ty thông qua quảng cáo sai đã lợi dụng người hâm mộ của ngôi sao bóng đá.

“Hiện tại chúng tôi có hai nguyên đơn đã kiện công ty, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi ngày hôm nay và tôi cho rằng sẽ còn khoảng 60.000 người nữa".

Vụ kiện đang đòi 48 bảng mỗi vé, 70 penny cho phí hoa hồng và thêm 696 bảng mỗi lần để bồi thường cho “nỗi thống khổ về tinh thần”.

Hoàng Hà
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội