Khủng bố giả mạo cựu sao Inter để đánh bom tự sát

thứ ba 29-3-2016 22:40:07 +07:00 0 bình luận
Khalid El Bakraoui, 1 trong 3 phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công ở Brussels ngày 23/03, đã giả mạo tên tuổi cựu cầu thủ Inter Milan để qua mặt lực lượng chức năng Bỉ.

“Học trò của Mancini”đánh bom tự sát

Bầu không khí tang tóc đang tràn ngập cả nước Bỉ. 3 vụ đánh bom tự sát tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels (Bỉ) vào sáng ngày 23/03 đã khiến 35 người thiệt mạng cùng hơn 300 người khác bị thương. Danh tính 3 phần tử khủng bố thực hiện vụ tấn công kinh hoàng này được xác định là Najim Laachraoui cùng anh em nhà El Bakraoui, Khalid và Ibrahim. Tất cả đều đã chết trong các vụ tấn công. Laachraoui và Ibrahim El Bakraoui tự sát ở sân bay Zaventem, trong khi Khalid El Bakraoui cũng cho nổ tung thân mình tại nhà ga tàu điện ngầm Maelbeek.

Nghi phạm khủng bố Khalid El Bakraoui.

Nhưng cụ thể thì những kẻ cuồng sát này đã dùng cách nào để qua mặt lực lượng chức năng của Bỉ và mang những vali chứa đầy bom vào các khu vực đông người được kiểm soát an ninh gắt gao như sân bay và ga tàu điện ngầm? Văn phòng công tố Liên bang Bỉ cho biết, các phần tử khủng bố đã sử dụng tên giả để ngụy trang, qua mặt cơ quan điều tra. Najim Laachraoui di chuyển khắp châu Âu dưới cái tên Soufiane Kayal, trong khi Khalid El Bakraoui lại thuê nhà ở khu Rue du Fort (Charleroi) và Forest (Brussels) bằng tên của Ibrahim Maaroufi, cựu tiền vệ Anderlecht, Inter Milan và Tuyển U21 Bỉ.

Cựu cầu thủ Inter Milan,Ibrahim Maaroufi.

Công bằng mà nói thì Maaroufi không thực sự nổi tiếng. Anh gia nhập Inter vào năm 2006, sau khi bộc lộ tài năng ở đội trẻ Anderlecht và PSV Eindhoven. Nhưng trái với kỳ vọng của nhiều người, đặc biệt là HLV Roberto Mancini, Ibrahim Maaroufi không thể phát triển tại Giuseppe Meazza và buộc phải lang bạt đến các đội bóng ít danh tiếng. Kể từ năm 2007, anh chàng cũng chuyển sang thi đấu cho Tuyển U23 Morocco chứ không còn đại diện cho nước Bỉ nữa.

Mặc dù vậy, việc tên Khalid El Bakraoui sử dụng cái tên Ibrahim Maaroufi để thuê nhà ở Brussels vẫn khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nên nhớ rằng, Maaroufi sinh ra và lớn lên tại chính thủ đô nước Bỉ. Điều này có nghĩa là anh em nhà El Bakraoui hoàn toàn có thể bị bại lộ thân phận, nếu đụng phải người thân hoặc bạn bè của Ibrahim Maaroufi. Nhưng chuyện này đã không xảy ra. Nhờ vậy mà Khalid có thể dễ dàng nhập cảnh vào Italia, Hy Lạp và Bỉ dưới thân phận của một cầu thủ bóng đá, một người đồng hương (anh em Bakraoui và Ibrahim Maaroufi cùng là người Bỉ gốc Morocco, chào đời và trưởng thành tại Brussels).

Muôn kiểu giả mạo

Ibrahim Maaroufi không phải là cầu thủ bóng đá đầu tiên bị những tên tội phạm mạo danh với mục đích bất lương. Tuy nhiên, hầu hết các vụ giả mạo ngôi sao bóng đá thường có mục đích là lừa tình, lừa tiền chứ hiếm khi nào có trường hợp một phần tử khủng bố mạo danh cầu thủ để thực hiện hành vi đánh bom tự sát.

Không nói đâu xa, một người đàn ông da màu mới giả mạo là cựu cầu thủ Real Madrid và Tuyển Brazil, Flavio Conceicao để thực hiện một số vụ lừa đảo tại Tây Ban Nha. Một nữ nhà báo và một phòng trưng bày nghệ thuật của xứ Bò tót đã tổn thất một khoản tiền không nhỏ vì trót tin lời đường mật của gã bất lương có ngoại hình rất giống Conceicao. Chỉ có ngôi sao truyền hình Monica Martin Luque, con dâu cũ của Nữ Công tước Infanta Pilar xứ Badajoz, là “tỉnh táo”. Mặc dù rất vui mừng khi gặp lại “người bạn cũ” sau 13 năm xa cách, nhưng Monica cũng không dại gì mà đưa cả một cục tiền lớn cho một người lạ, sau khi chứng kiến vô số hành động kỳ lạ của “Flavio Conceicao giả”.

Cựu cầu thủ Chelsea,Gael Kakuta và người giả mạo anh.

Chia sẻ trên tờ Vanitatis, cô nàng cho biết: “Sau khi tôi từ chối đưa tiền mặt, anh ta tiếp tục đề nghị đến ATM để rút tiền. Nhưng tôi đã không làm theo vì yêu cầu này thật đáng ngờ”. Thật vậy, ngay sau khi thất bại trong việc lừa gạt Monica Martin Luque, người đàn ông tự xưng là Flavio Conceicao đã lặn mất tăm mà không nói lấy một lời từ biệt.

Trước đó, một người đàn ông quốc tịch Congo tên Medi Abalimba cũng mạo danh cựu cầu thủ Chelsea Gael Kakuta để thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tại Anh. Chuyện này có thể đã không xảy ra nếu Abalimba không phải từ bỏ sự nghiệp cầu thủ để chuyển sang làm tài xế taxi, sau khi gặp một chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu. Vì muốn tiếp tục cuộc sống giàu sang, Medi Abalimba đã nghĩ ra trò đánh cắp thẻ tín dụng và giả mạo một ngôi sao có ngoại hình khá giống anh là Gael Kakuta, cựu tiền vệ sáng giá của Chelsea.

Dưới vỏ bọc của Kakuta, Abalimba thoải mái ăn chơi trác táng tại các nhà hàng, khách sạn và hộp đêm thuộc hạng VIP ở London, Manchester, Derby hay West Yorkshire. Tổng cộng, anh chàng thực hiện trót lọt 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 67.000 bảng. Nhưng “lưới trời lồng lộng”, rốt cuộc thì Medi Abalimba cũng bị cảnh sát bắt giữ trong lúc đang mua sắm bằng thẻ tín dụng giả tại trung tâm Trafford, Manchester. Trong phiên xét xử ở Manchester vào cuối năm 2014, Abalimba bị kết án 4 năm tù giam. 

Năm 2014, những kẻ xấu từng lợi dụng tên tuổi của Luis Suarez để tạo ra một trang web xấu với mục đích lừa đảo, đánh cắp thông tin của NHM. Về phía CLB, tên tuổi của nhiều đội bóng ở Anh như Liverpool, Man City hay Chelsea từng bị bôi xấu bởi những kẻ giả mạo là tuyển trạch viên của họ để lừa tiền các cầu thủ trẻ tại châu Phi hay Mỹ Latin.

Ngày 9/12 năm ngoái, cảnh sát Bỉ đã lục soát căn nhà ở Rue du Fort (Charleroi) được thuê bởi “Ibrahim Maaroufi giả” và phát hiện dấu vân tay của kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Paris vào cuối năm ngoái, Abdelhamid Abaaoud, cùng Bilal Hadfi, 1 trong 2 phần tử đánh bom liều chết ở sân Stade de France.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội