Lý do MU không mua Eden Hazard trước khi tuyển thủ Bỉ gia nhập Chelsea

thứ hai 15-10-2018 19:59:52 +07:00 0 bình luận
Sir Alex Ferguson quyết định không đưa Eden Hazard về MU năm 2012 vì mức phí chuyển nhượng, theo ông, không hợp lý.

Sir Alex Ferguson quyết định không đưa Eden Hazard về MU năm 2012 vì mức phí chuyển nhượng, theo ông, không hợp lý.

Eden Hazard không thể đến Man Utd vào năm 2012 vì... Sir Alex Ferguson

Hazard khi đó mới 21 tuổi đã tweet trên Twitter sau trận đấu cuối cùng cho Lille tháng 5/2012 rằng bản thân đang phân vân giữa MU, Man City và Chelsea. Sau một thời gian suy nghĩ, Hazard quyết định chọn ĐKVĐ Champions League thời điểm đó là Chelsea.

"Khi họ vô địch Champions League tôi tự hỏi 'Tại sao không phải Chelsea?'. Tôi đã băn khoăn giữa Chelsea và MU nhưng với tôi, Chelsea có kế hoạch rất tốt cho tương lai." - Hazard trả lời phỏng vấn sau khi ký hợp đồng với Chelsea.

Hazard gia nhập The Blues với mức giá 32 triệu bảng và cuối tháng 6/2012, cùng thời điểm MU ra mắt bản hợp đồng Shinji Kagawa từ Borussia Dortmund với giá 17 triệu bảng.

Quyết định để Cristiano Ronaldo chuyển sang Real Madrid với mức phí 80 triệu bảng năm 2009 đánh dấu giai đoạn mua sắm ồ ạt của MU, đi ngược hoàn toàn định hướng “ra chợ” phải tính toán của họ.

Đội chủ sân Old Trafford những năm sau đó chi tới 97,15 triệu bảng để mang về Antonio Valencia, Michael Owen, Gabriel Obertan, Mame Biram Diouf, Chris Smalling, Javier Hernandez, Bebe, Ashley Young, Phil Jones và David de Gea và cuối cùng là Shinji Kagawa. 

Đó cũng là giai đoạn MU có chính sách chỉ mua cầu thủ dưới 26 tuổi, với những ngoại lệ là Owen và Robin van Persie cho đến khi Sir Alex “nghỉ hưu” năm 2013.

HLV Ferguson thời điểm còn tại vị không dưới một lần phản đối "cơn điên" trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ: "Ở United, chúng tôi có một mức giới hạn để xác định bản hợp đồng nào là có giá trị. Ví dụ như Hazard, cậu ta giỏi đấy nhưng giá lên tới 34 triệu bảng ư? Thế là quá đắt đỏ.

"Tôi thấy phí chuyển nhượng một cầu thủ đang tăng phi mã. Không chỉ là giá chuyển nhượng mà cả tiền lương, tiền hoa hồng nữa. Thật hết sức kì cục. Trong vụ Hazard, Chelsea trả cho người đại diện của anh ta tới 6 triệu bảng. Thương vụ Nasri cũng vậy.

"Chúng tôi đã đặt lên bàn cân và thấy lo ngại nếu như Hazard không thể hiện được như mong đợi. Còn với Kagawa, tôi tin chúng tôi đã có một món hời.

HLV Ferguson thời điểm đó trước sau như một, nhất quyết không chấp nhận bỏ ra số tiền quá lớn cho một cầu thủ. 

Sự xuất hiện của Kagawa hay Van Persie trong những năm cuối của triều đại Sir Alex đơn giản là cả 2 cầu thủ này đều đã bước vào năm cuối hợp đồng nên CLB chủ quản của họ là Dortmund và Arsenal đành phải bán với mức giá MU chấp nhận được.

Dù đã nói lời chia tay, thật mỉa mai khi MU có thể sẵn sàng trả một số tiền cực lớn cho người môi giới, với trường hợp tiêu biểu là Pogba năm 2016 khi gần một nửa số tiền chuyển nhượng 89 triệu bảng đưa tuyển thủ Pháp trở lại sân Old Trafford đổ vào tài khoản “siêu cò” Mino Raiola.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội