Oezil thực hiện tổng cộng 40 pha chuyền bóng, với 29 lần trong số đó đến đúng chân các đồng đội. Tỷ lệ chính xác của các đường chuyền mà Oezil thực hiện là 72%. Con số này không thuyết phục với một cầu thủ đá vị trí “số 10”?
Bóng đá không phải những phép tính trong toán học. Thế nên, đôi khi không nên quan tâm đến những con số thống kê. Để đánh giá về màn trình diễn của Oezil trước Bayern Munich, đừng chỉ nhìn vào tỷ lệ các đường chuyền mà anh thực hiện.
Như vậy, không một ai trong đội hình “Pháo thủ” tạo được áp lực lớn lên khu cấm địa Manuel Neuer như Oezil. Tầm hoạt động của Oezil được bao phủ trên khắp mặt sân.
Đáng chú ý, những lần Oezil dạt sang cánh trái đội nhà cũng là những lúc anh khiến Lahm và cánh phải đầy sức mạnh của Bayern trở nên tê liệt. Từ khi Alexis Sanchez phải rời sân, ảnh hưởng của Oezil càng lớn hơn với những pha di chuyển đầy linh hoạt.
Pep Guardiola đã thua trong cuộc đấu trí phần một với Arsene Wenger. Nguyên nhân dẫn đến thất bại là do nhà cầm quân người Tây Ban Nha không thể chặn được Oezil – kẻ từng phá bĩnh ông rất nhiều lần khi còn khoác áo Real Madrid tham dự các trận “Kinh điển”.