Những đội bóng trẻ nhất châu Âu: PSG, Chelsea và Barcelona nằm trong Top 10
Barcelona và cuộc cách mạng từ La Masia
Dưới bàn tay nhào nặn của Hansi Flick, Barcelona đang trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ trung đầy khao khát. Với độ tuổi trung bình 24,3, đội chủ sân Camp Nou đang sở hữu một trong những lực lượng trẻ nhất lục địa già. Trong trận đấu gần đây với Atlético Madrid, Flick đã tung ra sân đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình chỉ 24,17.
Những cái tên như Lamine Yamal hay Pau Cubarsi không còn là "tiềm năng" mà đã trở thành trụ cột với hàng nghìn phút thi đấu. Đặc biệt, sự trở lại của Marc Bernal (18 tuổi) sau chấn thương nghiêm trọng là minh chứng cho sự kiên định của Barca.
Tổng cộng, 19 cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống đã được Flick tin dùng, biến Barcelona thành một tập thể "novatos" (những tân binh) nhưng đủ sức cạnh tranh sòng phẳng tại cả La Liga lẫn Champions League.
PSG và Chelsea: Những "nhà trẻ" của giới thượng lưu
Dù Barca rất trẻ, họ vẫn xếp sau PSG và Chelsea về độ trẻ trung trong nhóm đại gia. PSG dẫn đầu các đội bóng lớn với độ tuổi trung bình chỉ 22,8. HLV Luis Enrique đặt niềm tin tuyệt đối vào những nhân tố như Zaïre-Emery hay Desiré Doue.
Ngay sát phía sau là Chelsea với con số 23,4, nơi những Estevao hay Jorrel Hato đang dần khẳng định giá trị. Điều thú vị là hai "nhà trẻ" này sẽ đối đầu trực tiếp với nhau tại vòng 1/8 Champions League tới đây.
Danh sách những đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất châu Âu:
Dựa trên dữ liệu từ Besoccer, dưới đây là bảng xếp hạng các đội bóng có đội hình trẻ nhất, dẫn đầu là hiện tượng Strasbourg từ Pháp:
| Xếp hạng | Đội bóng | Độ tuổi trung bình |
| 1 | Strasbourg | 22,2 năm |
| 2 | PSG | 22,8 năm |
| 3 | Parma | 23,3 năm |
| 4 | Chelsea | 23,4 năm |
| 5 | Leipzig | 23,5 năm |
| 6 | Toulouse | 23,6 năm |
| 7 | Auxerre | 24,0 năm |
| 8 | Rennes | 24,1 năm |
| 9 | Barcelona | 24,3 năm |
