Những ngôi sao bóng đá từ triệu phú biến thành con nợ

chủ nhật 10-2-2019 8:30:00 +07:00 0 bình luận
Từ những triệu phú tiền tiêu không hết nhưng vì thói ăn chơi vô độ, kinh doanh thua lỗ, rất nhiều ngôi sao bóng đá đã rơi vào cảnh nợ nần, phá sản và dưới đây là 10 ví dụ điển hình.

Asamoah Gyan

Tháng 12 năm ngoái, tiền đạo Asamoah Gyan đã chính thức phá sản khi chỉ còn 600 bảng trong tài khoản ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và thậm chí không còn khả năng chu cấp cho gia đình.

Asamoah Gyan là ngôi sao mới nhất tuyên bố phá sản

Trước đó, ngôi sao người Ghana từng nằm trong top những cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với mức lương tuần gần 200.000 bảng tại Al Ain, UAE, từ 2012 đến 2015 và 227.000 bảng ở Shanghai SIPG (Trung Quốc) từ 2016 đến 2017. 

Ronaldinho

Tháng 11 năm ngoái, giới truyền thông Brazil đưa tin Ronaldinho chỉ còn 5 bảng trong tài khoản và chưa trả khoản nợ 1,75 triệu bảng do bị phạt vì xây dựng ở khu vực cấm. 

Ronaldinho từng sở hữu khối tài sản khổng lồ

Chàng "Rô vẩu" được cho là không còn khả năng trả nợ, siêu sao lừng danh một thời bị tịch thu hộ chiếu, cấm rời khỏi quê nhà.

David James

Cựu thủ môn Tam sư từng có khối tài sản trị giá 20 triệu bảng nhưng phải tuyên bố phá sản năm 2014. 

David James

Được trả lương cao trong màu áo Liverpool và Man City, James còn làm người mẫu cho nhãn hiệu Armani và có rất nhiều dự án. 

Vụ ly hôn và phải chia tài sản với cô vợ Tayan năm 2005 được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình cảnh sa sút của cựu thủ thành tuyển Anh, khiến James phải bán hầu hết các vật phẩm liên quan tới bóng đá để trả nợ.

Diego Maradona

Maradona nổi tiếng ăn chơi

"Cậu bé vàng" từng hai lần phá kỷ lục chuyển nhượng trong quá khứ nhưng phải tuyên bố phá sản năm 2009 sau khi nợ tới 42 triệu bảng tiền thuế trong thời gian khoác áo Napoli những năm 1980.

Paul Merson

Cựu Pháo thủ từng nướng sạch 7 triệu bảng vào cờ bạc, cá cược, rượu và chất cấm. Tiền vệ này một thời từng cân nhắc tới việc bẻ gãy ngón tay để ngăn mình không gọi điện cho nhà cái. 

Paul Merson khi còn chơi bóng cho Arsenal

Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã khá hơn khi Paul Merson đang làm BLV cho Sky Sports.

John Arne Riise

Năm 2006, hai năm sau khi vô địch Champions League cùng Liverpool, cựu hậu vệ John Arne Riise tuyên bố phá sản.

John Arne Riise bên vợ

Khi đó, cựu sao Na Uy mới 26 tuổi và hưởng lương tuần 50.000 bảng. Ngôi sao một thời khánh kiệt sau khi không thể trả khoản nợ 100.000 bảng liên quan tới cuộc điều tra trốn thuế 3 triệu bảng tại quê nhà.

Eric Djemba-Djemba

Eric Djemba-Djemba

Từng thi đấu bên cạnh C. Ronaldo và Ryan Giggs tại MU, Djemba-Djemba khốn cùng sau 4 năm chuyển tới Aston Villa. Tiền vệ người Cameroon đang thi đấu ở một đội bóng hạng năm Thụy Sỹ.

Brad Friedel

Tham vọng xây dựng một học viện bóng đá tại Mỹ nhưng khả năng quản lý yếu kém khiến cựu thủ môn Aston Villa lâm vào cảnh bi đát. 

Brad Friedel thất bại khi rẽ sang con đường kinh doanh

Cựu sao ĐT Mỹ nợ tới 5 triệu bảng và dần bị tịch thu tài sản cho dù thời điểm đó anh nhận mức lương tuần 50.000 bảng tại Aston Villa. Hiện tại, Brad Friedel là HLV của New England Revolution.

Lee Hendrie

Cựu tuyển thủ Anh khánh kiệt vì trầm cảm và nghiện cờ bạc. Dù hưởng lương 30.000 bảng một tuần tại Aston Villa, tiền vệ một thời tuyên bố phá sản vào tháng 1/2012 khi đối mặt với một khoản nợ lớn và bị tịch thu tài sản. 

Cờ bạc từng khiến Lee Hendrie tìm tới cái chết

Anh hai lần tìm cách kết liễu đời mình khi cuộc sống bế tắc. Henrie  hiện là đại sứ của tổ chức sức khỏe tinh thần Young Minds. 

Keith Gillespie

Cựu cầu thủ MU từng "nướng" sạch 7,2 triệu bảng vào chiếu bạc và tới năm 2010, cựu tiền vệ Newcastle phá sản ở tuổi 35. 

Keith Gillespie

Trong một cuộc phỏng vấn với Guardian, Keith Gillespie cho biết, anh không chỉ mất tiền vì cờ bạc mà còn thua lỗ trong việc kinh doanh bất động sản.

Paul Gascoigne

Cựu danh thủ Tam sư tránh được phá sản năm 2016 dù không trả được khoản thuế 42.000 bảng. 

Paul Gascoigne là tay ăn chơi khét tiếng

Tuy nhiên sau đó, Gazza tiếp tục chìm trong những rắc rối, nghiện ngập, trầm cảm, và khoản nợ đã lên tới 200.000 bảng. 

Celestine Babayaro

Từng là hậu vệ nổi tiếng khoác áo Chelsea và Newcastle, Babayaro hưởng mức lương hậu hĩnh, sống thoải mái. 

Babayaro khi còn khoác áo Chelsea

Tuy nhiên từ khi sang Mỹ cựu sao Nigeria làm ăn thua lỗ, phải tuyên bố phá sản vào tháng 1/2011.
 

Nguyễn Hoàng Nam
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội